TTVH Online

Messi sắp trở thành tỷ phú

25/08/2020 06:38 GMT+7

Trải qua một mùa giải trắng tay cùng Barcelona, cộng với những vấn đề bên ngoài sân cỏ, song Lionel Messi có thể sẽ được an ủi phần nào khi đón nhận tin vui từ Forbes. Tạp chí lừng danh này cho biết siêu sao bóng đá người Argentina sắp đạt đến đẳng cấp mới về sự giàu có.

(Thethaovanhoa.vn) - Trải qua một mùa giải trắng tay cùng Barcelona, cộng với những vấn đề bên ngoài sân cỏ, song Lionel Messi có thể sẽ được an ủi phần nào khi đón nhận tin vui từ Forbes. Tạp chí lừng danh này cho biết siêu sao bóng đá người Argentina sắp đạt đến đẳng cấp mới về sự giàu có.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/8. Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/8. Trực tiếp bóng đá cúp C1 châu Âu

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1 Champions League vòng sơ loại thứ hai, bóng đá Trung Quốc Super League, bóng đá Mỹ MLS. Lịch bóng đá ngày 25/8, sáng 26/8. 

“Tỷ phú” Messi

Bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng với CLB Barcelona, Messi có ý định ra đi. Dự định này xuất phát từ mùa giải trắng tay của Barca cùng với những biến động nơi thượng tầng và mâu thuẫn giữa cầu thủ với ban lãnh đạo đội bóng. Nhưng theo Forbes, Messi chẳng cần đi đâu cả. Chỉ cần Messi tiếp tục khoác áo Barca tới hết mùa giải 2020-21, tin vui sẽ đến với anh.

Khi đó, siêu sao Argentina sẽ nghiễm nhiên trở thành tỷ phú USD, điều mà từ trước tới nay mới chỉ có 4 vận động viên làm được là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan, tay golf Tiger Woods, tay đấm Floyd Mayweather và siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo. Thậm chí, Messi có thể đạt được mục tiêu mới về tiền bạc nhanh hơn nữa nếu đặt bút vào bản hợp đồng mới với Barca, trong đó có những điều khoản được cho sẽ biến M10 trở thành cầu thủ hưởng lương cao bậc nhất thế giới.

Stefan Szymanski, tác giả của cuốn “Soccernomics” và là Giáo sư về quản lý thể thao của Đại học Michigan, đã phân tích về yếu tố giúp Messi - một cầu thủ bóng đá, sắp trở thành tỷ phú thể thao: “Toàn cầu hóa đã giúp bóng đá trở thành môn thể thao phổ biến nhất và cũng là môn sinh lợi cao nhất trên thế giới về mặt doanh thu. Trong bóng đá, ít nhiều có sự cạnh tranh không kiểm soát trên quy mô toàn cầu, không có tiền lệ, không giới hạn lương… Và những cầu thủ xuất sắc nhất thường thuộc về người trả giá cao nhất”.

Michael Jordan là tỷ phú thể thao đầu tiên trên thế giới. Ông trở thành tỷ phú sau khi nghỉ hưu nhờ vào dòng giày mang tên mình, Air Jordans. Mỗi năm, dòng giày này mang về cho nhà sản xuất Nike 2,5 tỷ bảng, đồng nghĩa Jordan sẽ nhận về 120 triệu bảng. Dù đã nghỉ hưu vào năm 2013, Jordan có được thu nhập 27.780 bảng mỗi giờ. Bên cạnh đó, cựu ngôi sao của Chicago Bulls còn tăng thu nhập nhờ bộ phim 10 tập trên Netflix, “The Last Dance” và thỏa thuận quảng cáo với một loạt thương hiệu lớn như Coca-Cola, McDonald và Chevrolet.

Chú thích ảnh
Messi sắp gia nhập đội ngũ tỷ phú thể thao thế giới

Tiger Woods là vận động viên thể thao đầu tiên kiếm được 1 tỷ USD khi còn thi đấu vào năm 2009. Woods đã nhận được 10,5 triệu USD tiền thưởng và hơn 100 triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo, trong đó chủ yếu đến từ thỏa thuận quảng bá cho hãng trang phục thể thao khổng lồ Nike.

Trong khi đó, tay đấm Floyd Mayweather chính thức trở thành tỷ phú vào năm 2017 sau khi đặt cược vào chính mình bằng cách cắt hợp đồng với ông bầu nổi tiếng Bob Arum, tự quản lý chuỗi trận đấu kiếm tiền. Quyết định táo bạo đó giúp Mayweather bỏ túi doanh thu từ mỗi trận đấu cao gấp 12 lần so với trước đây, trong đó có cả lần thượng đài năm 2017 với Conor McGregor, mang về doanh thu 275 triệu USD.

Với Cristiano Ronaldo, anh trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên trên thế giới hồi tháng 6/2020. Ronaldo được Forbes đưa vào danh sách khi kiếm về 105 triệu USD trong mùa giải 2019-2020.

Cạnh tranh với Ronaldo

Năm 2009 là thời điểm Ronaldo và Messi lần đầu tiên đối đầu ở La Liga trong màu áo 2 đội bóng kình địch Real Madrid và Barca. Trong khi Ronaldo thích cởi trần, khoe mẽ body đầy múi cơ của mình thì Messi nhút nhát trước truyền thông, được ca ngợi là người khiêm tốn, quan tâm tới động tác trên sân cỏ hơn là đôi giày anh đi và là mẫu người luôn đề cao tinh thần đồng đội.

Hơn 10 năm trôi qua, đã có nhiều đổi thay về điểm đến của 2 danh thủ, về cách họ xây dựng hình ảnh, thương hiệu. Việc Messi sắp gia nhập hàng ngũ tỷ phú thể thao được kỳ vọng sẽ đánh dấu một chương mới trong cuộc chiến giữa 2 siêu sao bóng đá ở mặt trận mới mang tên “tiền bạc”.

Ronaldo, 35 tuổi, đã trở thành người nổi tiếng được yêu thích nhất thế giới, với 443 triệu người theo dõi xã hội trên mạng xã hội Facebook, Instagram và Twitter, và cũng là vận động viên có giá trị thương mại cao nhất. Theo thống kê từ công ty chuyên theo dõi giá trị tài trợ trên mạng xã hội Hookit, tính từ tháng 1-7/2020, Ronaldo đã tạo ra 28 triệu USD giá trị cho các thương hiệu mà cầu thủ này quảng bá, thông qua 275 bài đăng và 873 triệu lượt tương tác.

Ronaldo đang có hợp đồng trọn đời với hãng thể thao Nike, cùng mối hợp tác lâu dài với hãng bảo hiểm Herbalife. Anh cũng có sự nghiệp kinh doanh của riêng mình khi ra mắt thương hiệu đồ lót CR7 vào năm 2013. Hiện CR7 đang mở rộng ra nhiều sản phẩm như giày, nước hoa, khách sạn, phòng tập thể dục… và mới nhất là kính râm.

Ở tuổi 33, chàng trai “nhút nhát” Messi năm nào cũng cho thấy khả năng kiếm tiền đáng sợ. Messi kiếm được khoảng 33 triệu USD hàng năm thông qua các hợp đồng với Adidas, Lays, Mastercard, Jacob & Co, hãng viễn thông Ooredoo (Qatar) và thương hiệu thời trang Messi ra mắt năm ngoái hợp tác với Ginny Hilfiger - em gái của Tommy Hilfiger, tại trang web The Messi Store.

Trên mạng xã hội, Hookit ước tính Messi đã đăng 117 bài từ tháng 1-7/2020, tạo ra 22 triệu USD giá trị tiếp thị cho các thương hiệu mà cầu thủ này quảng bá.

Mùa tới, Barca đang có kế hoạch trả cho Messi 92 triệu USD, trong đó 1/3 số tiền này được trả dưới hình thức hiệu suất thi đấu. Messi đã liên tục đạt được khoản tiền thưởng siêu suất này khi có ít nhất 31 bàn thắng trong liên tiếp 12 mùa giải, và chạm mốc 700 bàn trong sự nghiệp vào tháng 6/2020.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN