TTVH Online

Nhà truyền giáo Malaysia gọi BTS là ‘quỷ dữ’, kêu gọi cấm hòa nhạc của nhóm

22/08/2020 19:46 GMT+7

Nhà truyền giáo khẳng định BTS là sản phẩm của Satan.

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà truyền giáo khẳng định BTS là sản phẩm của Satan.

‘Dynamite’ của BTS càn quét BXH iTunes, phá kỷ lục toàn cầu

‘Dynamite’ của BTS càn quét BXH iTunes, phá kỷ lục toàn cầu

Cần hẳn một cuốn sách dày mới ghi đủ kỷ lục của BTS!

Nhà truyền giáo có tiếng ở Malaysia, PU Syed Bakri, đang lớn tiếng phản đối ý tưởng BTS tới biểu diễn tại Malaysia.

Chú thích ảnh

Trong một bài đăng trên Instagram, ông Bakri gọi BTS là “quỷ dữ” luôn tìm cách lừa phỉnh mọi người. Ông còn đăng tải ảnh chụp Nga cấm hòa nhạc của BTS vì họ “đồng tính”.

Chú thích ảnh

“Chúng ta là một quốc Hồi giáo, có lẽ nào chúng ta lại mời những con quỷ này tới đây? Ngay cả Nga, đất nước của những kẻ ngoại đạo, cũng biết phải lo lắng cho dân họ. Họ mang tới giá trị gì ngoài việc khiến con người lạc lối? Hãy dùng tôn giáo để giáo dục thế hệ trẻ đất nước”, ông Bakri viết.

Ông cũng phản đối kế hoạch mời BTS tới diễn tại Malaysia của Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Syed Saddiq Syed Rahman. Ông cho rằng Malaysia cần được “bảo vệ khỏi việc BTS tới Malaysia” vì họ sẽ gây ảnh hưởng tới “phẩm giá tôn giáo, tiêu chuẩn đạo đức và xã hội”.

Chú thích ảnh

Bài viết của ông lập tức bị ARMY và cả cộng đồng Hồi giáo phản đối. ARMY chỉ ra rằng BTS rất nhạy cảm với khác biệt về tôn giáo và văn hóa, trong khi cộng đồng Hồi giáo cảm thấy ông Bakri không nên dùng những lời lẽ gay gắt như vậy để nói về BTS.

Bất chấp phản đối, ông Bakri vẫn tiếp tục chỉ trích BTS, nói họ là con của quỷ Satan.

Chú thích ảnh

  Giả Bình (Theo Koreaboo)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN