TTVH Online

Simona Halep rút khỏi US Open 2020: Sức khỏe là trên hết!

21/08/2020 16:51 GMT+7

Hôm 18/8, Simona Halep xác nhận sẽ rút lui khỏi giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open). Halep là tay vợt thứ 5 trong Top 10 WTA, tất cả đều không phải người Mỹ, rút khỏi giải đấu này.

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 18/8, Simona Halep xác nhận sẽ rút lui khỏi giải quần vợt Mỹ mở rộng (US Open). Halep là tay vợt thứ 5 trong Top 10 WTA, tất cả đều không phải người Mỹ, rút khỏi giải đấu này.

 

Nick Kyrgios: “Tôi rút khỏi US Open 2020 là vì mọi người”

Nick Kyrgios: “Tôi rút khỏi US Open 2020 là vì mọi người”

Nick Kyrgios là tay vợt mới nhất tuyên bố không tham dự US Open vì lo ngại dịch Covid-19. “Ngựa chứng” người Úc quả quyết rằng quyết định này xuất phát từ lợi ích của cộng đồng.

 

Ban tổ chức US Open chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài chán nản, phân nhánh lại các cặp đấu một lần nữa và hy vọng sẽ chẳng có thêm tay vợt hạt giống nào làm điều tương tự trong những ngày tới.

Sức khỏe là trên hết

Chưa đầy 2 tuần nữa, US Open 2020 sẽ khởi tranh nhưng cho tới thời điểm này họ đã mất đi nhà đương kim vô địch Bianca Andreescu, số 1 thế giới Ashleigh Barty, Elina Svitolina (hạng 5), Kiki Bertens (hạng 7), Belinda Bencic (hạng 8). Mới nhất là trường hợp của Halep. Từng lọt vào bán kết giải đấu cách đây 5 năm và đang có phong độ cao nhưng Halep quyết định rút khỏi giải 24 giờ sau khi đánh bại Elise Mertens 6-2, 7-5 một cách thuyết phục để vô địch Praha Open.

Halep cho biết cô sẽ tranh tài ở Rome Open và Roland Garros vào tháng tới. US Open bị gạt khỏi danh sách bởi Halep không bao giờ muốn mạo hiểm cho chuyến đi đến New York do e ngại tình trạng dịch bệnh Covid-19 trên đất Mỹ vẫn chưa được kiểm soát và hoài nghi về những biện pháp chống dịch “cứng nhắc” mà ban tổ chức giải đấu tin rằng như vậy là đã đủ.

“Sau khi cân nhắc tất cả những yếu tố liên quan với hoàn cảnh đặc biệt mà chúng ta đang sống, tôi đã quyết định không đến New York tham dự US Open”, Halep viết trên trang cá nhân Twitter. “Tôi luôn nói rằng sẽ đặt sức khỏe của mình lên trên hết trong mọi quyết định. Do đó, tôi muốn ở lại châu Âu, tiếp tục tập luyện. Tôi biết USTA và WTA đã làm việc không mệt mỏi để tổ chức một sự kiện an toàn và tôi chúc tất cả mọi người ở đó có một giải đấu thành công”.

Halep có chung lo lắng với những tay vợt đã tuyên bố rút khỏi giải trước đó. Nhà đương kim vô địch Bianca Andreescu giải thích lý do trên trang cá nhân: “Sau rất nhiều sự thảo luận, tôi phải đưa ra quyết định khó khăn khi không đến New York vào năm nay. Bước đi này nhằm giúp tôi tập trung vào việc hồi phục sức khỏe và đảm bảo mình có thể sẵn sàng thi đấu ở cấp độ cao nhất.”

Như vậy đến thời điểm hiện tại, cả ĐKVĐ đơn nam và đơn nữ của US Open đều đã rút lui. Trước đó, Rafael Nadal tuyên bố không dự giải cũng bởi lo ngại ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mỹ mở rộng 2020, Simona Halep rút khỏi US Open 2020: Sức khỏe là trên hết, lịch thi đấu Mỹ mở rộng 2020, lịch thi đấu US Open 2020, Simona Halep, covid-19, covid-19, WTA
Halep quyết định rút khỏi US Open 2020 vì đặt sức khỏe lên hàng đầu

“Thể trạng và sức khỏe là điều kiện đầu tiên giúp tôi đưa ra quyết định. Sau khi tham khảo ý kiến các đồng đội, chúng tôi thống nhất bỏ qua US Open. Lịch trình có quá nhiều thử thách, bởi thi đấu từ mặt sân cứng rồi chuyển mặt sân đất nện và không có sự chuẩn bị trong thời gian ngắn sẽ rất nguy hiểm đối với cơ thể tôi”, Nadal ra thông báo hôm 6/8.

Phản ứng trước quyết định của Nadal, cựu tay vợt người Italy Adriano Panatta đã ca ngợi: “Cậu ấy đã làm đúng. Đến New York bây giờ là một ý tưởng tồi. Theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ tổ chức US Open trong năm nay là điều điên rồ.”

Mọi thứ tệ hơn khi Kei Nishikori có xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào ngày 17/8, thời điểm anh dự định lên máy bay tới New York. Giờ đây, Nishikori buộc phải ở lại Florida. Anh phải tự cách ly cho đến ngày 26/8, chỉ 5 ngày trước khi US Open khởi tranh. Dù chưa xác nhận nhưng khả năng Nishikori vắng mặt là rất cao.

Nỗi lo của US Open

Tới thời điểm này, hầu hết các ứng cử viên nặng ký cho giải đấu đã đến New York và tham dự giải khởi động Cincinnati Open. Nhưng vẫn có một số trường hợp ban tổ chức chưa chắc chắn có tham dự giải hay không. Nếu Serena Williams, Naomi Osaka hay Coco Gauff cũng lựa chọn rút lui, US Open sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Họ là những tên tuổi lớn còn lại chưa xác định tham dự giải ở nội dung nữ và nỗi lo về sụt giảm doanh thu 120 triệu USD từ doanh thu truyền hình toàn cầu của US Open giờ đây hiện hữu. Đó là tổn thất nghiêm trọng khi giải đấu quyết định vẫn diễn ra mà không có người hâm mộ đến sân.

Sự chú ý đổ dồn vào Serena Williams, tay vợt có sức hút nhất trong nhóm 3 tay vợt nói trên. Serena cần thêm một danh hiệu để cân bằng kỷ lục 24 Grand Slam của huyền thoại Margaret Court nhưng lần gần nhất cô giành chiến thắng ở US Open đã từ năm 2014 và vào tháng tới cô sẽ bước sang tuổi 39. Sự không chắc chắn về khả năng tham dự US Open của Serena tăng lên khi cô thua sốc trước Shelby Rogers ở tứ kết Top Seed Open 6 ngày trước. Shelby Rogers trở thành tay vợt đầu tiên ngoài Top 100 đánh bại Serena trong 8 năm qua.

Khi chưa có được phong độ cao nhất, Serena có thể nghĩ tới phương án rút lui khỏi US Open, tập luyện thêm để dồn sức ở Grand Slam sau đó, với khả năng vô địch cao hơn.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN