TTVH Online

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam chia 2 đội tập luyện. Công Phượng báo tin vui

18/08/2020 17:28 GMT+7

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam chia 2 đội tập luyện từ chiều 18/8. Công Phượng báo tin vui cho HLV Chung Hae Seong.

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: U22 Việt Nam chia 2 đội tập luyện từ chiều 18/8. Công Phượng báo tin vui cho HLV Chung Hae Seong.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/8. Trực tiếp Leipzig vs PSG. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/8. Trực tiếp Leipzig vs PSG. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá bán kết Cúp C1 Champions League: trực tiếp Leipzig vs PSG. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại cúp C1 Champions League 2020-21. Lịch thi đấu bóng đá Mỹ MLS. Lịch bóng đá ngày 18/9, sáng 19/9. 

U22 Việt Nam chia 2 đội tập luyện

U22 Việt Nam đã chia làm 2 nhóm để tập luyện trên 2 sân tập thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ chiều 18/8. Mỗi nhóm sẽ có một BHL riêng để đảm bảo công tác chuyên môn.

Nhóm 1 do trợ lý Lee Young Jin, Lưu Danh Minh, HLV thủ môn Nguyễn Đức Cảnh và 2 bác sĩ Choi Ju Young, Tuấn Nguyên Giáp phụ trách. Nhóm 2 do HLV Park Hang Seo, Trợ lý Kim Han Yoon, Chu Ngọc Cảnh, HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh và 2 bác sỹ Trần Anh Tuấn, Trần Huy Thọ phụ trách.

Trợ lý ngôn ngữ nhóm 1 là Lê Huy Khoa, nhóm 2 là Vũ Anh Thắng. Sau khoảng 4-5 ngày tập luyện, BHL sẽ được luân chuyển giữa 2 nhóm để đảm bảo tất cả các thành viên trong BHL đều có thể quan sát, nắm bắt và đánh giá được khả năng của tất cả các cầu thủ.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, Công Phượng, CLB TPHCM, HLV Chung Hae Seong, SEA Games, V League
U22 Việt Nam sẽ chia đôi quân số tập luyện

Cũng liên quan đến vấn đề về nhân sự, hậu vệ Lê Thành Lâm (SLNA) đã bị chấn thương cổ chân trước khi lên tập trung nên sau khi được bác sỹ đội tuyển kiểm tra, đánh giá, cầu thủ này đã chia tay U22 Việt Nam để trở về CLB tiếp tục điều trị hồi phục. Như vậy, quân số hiện tại của U22 Việt Nam là 47 cầu thủ.

Công Phượng báo tin vui

CLB TPHCM đã có buổi tập thứ 5 kể từ khi HLV Chung Hae Seong trở lại dẫn dắt đội bóng này nhưng tiền đạo Công Phượng không tham dự do gặp chấn thương trước đó. Đội ngũ y tế của CLB TP.HCM đã đưa Công Phượng tới bệnh viện để kiểm tra.

Rất may, các bác sỹ xác định đây chỉ là một chấn thương nhẹ, và tiền đạo xứ Nghệ có thể trở lại tập luyện bình thường ngay trong tuần này. Hiện Công Phượng đã có được 7 bàn thắng cho TPHCM trên mọi đấu trường.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, Công Phượng, CLB TPHCM, HLV Chung Hae Seong, SEA Games, V League
Công Phượng sẽ sớm trở lại tập luyện

HLV Park Hang Seo sẵn sàng hợp tác với tân GĐKT VFF

HLV Park cho biết, ông sẵn sàng hợp tác với tân GĐKT VFF Yusuke Adachi. "Về cơ bản nhiệm vụ trước mắt của tôi và tân GĐKT là khác nhau. Tôi phụ trách ĐTQG và U23 còn GĐKT VFF là người có kiến thức làm công việc được quy định rõ, có thể phụ trách đào tạo trẻ…

Về việc liên kết đào tạo trẻ, công việc của tôi là phụ trách ĐTQG, còn có dịp liên kết thì sẽ chia sẻ kinh nghiệm. Tôi đã có 3 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam nên tôi luôn sẵn sàng, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác với chuyên gia người Nhật để giúp bóng đá Việt Nam phát triển hơn nữa", HLV Park cho hay.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, U22 VN, Park Hang Seo, Công Phượng, CLB TPHCM, HLV Chung Hae Seong, SEA Games, V League
GĐKT VFF Yusuke Adachi (bên trái)

Tân GĐKT LĐBĐVN, ông Yusuke Adachi, đã có mặt tại Việt Nam và đang thực hiện cách lý y tế theo quy định. Ông Yusuke Adachi sinh năm 1961, quốc tịch Nhật Bản, được biết đến là một trong những giảng viên HLV ưu tú (Elite) của LĐBĐ châu Á (AFC).

Ngoài công việc hoạch định, tổ chức, lên kế hoạch cho các đội tuyển trẻ Việt Nam, ông Adachi sẽ chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho bóng đá trẻ Việt Nam, đặc biệt hệ thống HLV trẻ, GĐKT cho các CLB và trung tâm bóng đá; phối hợp, nâng cao chất lượng, cập nhật thông tin quốc tế cũng như những phương pháp hiện đại tiên tiến nhất hiện nay để bóng đá Việt Nam có bước tiếp cận ngắn hơn đối với sự phát triển bóng đá quốc tế.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN