TTVH Online

HLV Park Hang Seo bỏ ngỏ khả năng lên tuyển của Filip Nguyễn

18/08/2020 16:07 GMT+7

HLV Park Hang Seo chưa thể có những kế hoạch rõ ràng khi thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn chưa chính thức có quốc tịch Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Park Hang Seo chưa thể có những kế hoạch rõ ràng khi thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn chưa chính thức có quốc tịch Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/8. Trực tiếp Leipzig vs PSG. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 18/8. Trực tiếp Leipzig vs PSG. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá bán kết Cúp C1 Champions League: trực tiếp Leipzig vs PSG. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại cúp C1 Champions League 2020-21. Lịch thi đấu bóng đá Mỹ MLS. Lịch bóng đá ngày 18/9, sáng 19/9. 

Ở thời điểm hiện tại, thủ thành Filip Nguyễn vẫn chưa có quốc tịch Việt Nam. Chính vì vậy, HLV Park Hang Seo chưa vội vàng đưa ra đánh giá thủ thành này dù ông thừa nhận đã xem khá nhiều video thi đấu của Filip Nguyễn.

"Tôi nghe thông tin VFF đang làm thủ tục cần thiết để Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam. Nhưng hiện tại Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam hay chưa thì tôi không nắm được thông tin cụ thể. Vấn đề quan trọng nhất là Filip Nguyễn có quốc tịch Việt Nam đã rồi mọi chuyện sẽ được tính tiếp.

Tôi chưa trực tiếp xem Filip Nguyễn thi đấu trên sân nhưng tôi xem nhiều video tổng hợp của thủ môn này. Anh ấy hiện đang có quốc tịch Cộng hòa Czech, không biết bao giờ anh ấy có quốc tịch Việt Nam.

Bao giờ cậu ấy có quốc tịch thì tôi mới có tiêu chí đánh giá. Hiện tôi đang có sự giúp sức của trợ lý HLV thủ môn. Anh ấy sẽ là người đánh giá, quan sát, khi đó đưa ra quyết định có chọn Filip Nguyễn lên tuyển Việt Nam hay không", HLV Park Hang Seo cho hay.

Chú thích ảnh
Thủ thành Filip Nguyễn

Mùa giải 2018/19, Filip Nguyễn giành danh hiệu thủ môn hay nhất giải vô địch quốc gia Cộng hòa Czech dù chỉ chơi 26/30 trận. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Filip Nguyễn được định giá 950.000 bảng. Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam và mẹ người Cộng hòa Czech.

Filip Nguyễn từng về Thanh Hóa thử việc, nhưng gặp trục trặc về giấy tờ nên đã trở lại Czech và khoác áo Slovan Liberec và có được thành công như ngày hôm nay.

Thủ thành sinh năm 1992 này đã nhiều lần khẳng định trên trang cá nhân của mình rằng anh muốn gây dựng sự nghiệp ở châu Âu, dù vẫn khát khao khoác áo đội tuyển Việt Nam.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN