TTVH Online

Trực tiếp bóng đá Leipzig vs PSG: Chung kết vẫy gọi PSG

19/08/2020 02:08 GMT+7

Ước mơ một lần được nếm mùi vinh quang của PSG đã gần thêm một bước nữa. Đánh bại Leipzig đêm nay, thầy trò Thomas Tuchel sẽ góp mặt ở trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

(Thethaovanhoa.vn) - Ước mơ một lần được nếm mùi vinh quang của PSG đã gần thêm một bước nữa. Đánh bại Leipzig đêm nay, thầy trò Thomas Tuchel sẽ góp mặt ở trận chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Lịch thi đấu bán kết cúp C1: Leipzig vs PSG, Bayern Munich vs Lyon

Lịch thi đấu bán kết cúp C1: Leipzig vs PSG, Bayern Munich vs Lyon

Lịch thi đấu C1. Lịch thi đấu bán kết cúp C1 châu Âu. Lịch thi đấu vòng bán kết Champions League. Lịch thi đấu bóng đá cúp C1: Leipzig vs PSG, Bayern Munich vs Lyon.

Lịch thi đấu bán kết Champions League 2020:

02h00 ngày 19/8: Leipzig vs PSG (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

02h00 ngày 20/8: Bayern Munich vs Lyon (K+PM)

https://fptplay.vn/xem-truyen-hinh/kpm

Nói PSG mùa này là tập thể hay nhất trong nhiều năm qua xem chừng hơi phóng đại. Đội bóng của Thomas Tuchel ở Champions League mùa này vẫn thể hiện bộ mặt khá thất thường. Nhưng điều tiên quyết là đội chủ sân Parc des Princes biết cách vượt qua những rào cản quan trọng để lần đầu tiên góp mặt ở vòng bán kết sau 25 năm.

Một PSG chuyển mình sau những thất bại trong quá khứ

PSG chinh phục đấu trường Champions League mùa này trong bối cảnh họ mất đi không ít những trụ cột trước thềm chiến thắng Atalanta ở vòng tứ kết. Kylian Mbappe mới chỉ vừa hồi phục chấn thương đủ để góp mặt trên băng ghế dự bị. Marco Verratti chưa thể trở lại sau chấn thương, trong khi Angel Di Maria sẽ chỉ trở lại ở trận gặp Leipzig đêm nay sau khi hoàn thành án treo giò ở trận tứ kết. Trước đó, Edinson Cavani và Thomas Meunier đều đã chia tay PSG mùa hè này và đội bóng nước Pháp không kịp tìm phương án thay thế họ. Thêm vào đó, những ám ảnh về việc Neymar có thể bất thình lình vắng mặt như hai lần bị loại trước đây của PSG vẫn còn nguyên. Chừng đó đủ để nhiều người không đặt niềm tin vào cơ hội lọt vào chung kết Champions League, chứ chưa nói đến cơ hội vô địch. Chiến thắng Atalanta vì thế như một sự giải tỏa cho tất cả những nỗi lo nêu trên.

Giống như Juventus, PSG đánh giá mỗi mùa giải qua việc họ tiến xa đến đâu ở đấu trường châu lục, khi sự thống trị ở sân chơi quốc nội đã trở thành một thứ mặc định. Họ không tiếc tiền để hướng tới những chiến thắng, bao gồm việc chấp nhận tạo kỷ lục thế giới mới về chuyển nhượng khi mua Neymar với mức phí lên tới 222 triệu euro. Mãi đến khi HLV Tuchel xuất hiện, PSG mới thật sự nhìn thấy hình ảnh của một ứng viên cho chức vô địch Champions League. Dấu ấn của vị HLV 46 tuổi này là việc tạo ra một hàng tiền vệ kim cương, cũng như dịch chuyển Neymar từ vị trí tiền đạo cánh vào trung lộ. Tạm thời có thể định hình vị trí hiện tại của tuyển thủ người Brazil trên sân cao hơn một hộ công, nhưng lại thấp hơn so với chỗ đứng vốn có của một trung phong.

Truc tiep bong da, Leipzig vs PSG, Trực tiếp bán kết cúp C1, K+PM, Nhận định kết quả, trực tiếp Leipzig và PSG, trực tiếp bóng đá PSG đấu với Leipzig, xem trực tuyến PSG
Neymar, Mbappe và các cầu thủ PSG đang tiến gần tới trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử

Đánh bại Atalanta chưa hẳn đã nâng tầm PSG trở thành ông lớn của bóng đá châu lục. Ít nhất, đã có những chỉ dấu cho thấy nhà vô địch Ligue 1 tìm ra chìa khóa để chinh phục những trận đấu lớn ở đấu trường Champions League: Sự thực dụng, quyết tâm và niềm tin cao độ. Thay vì chết chìm dưới những áp lực như đã từng thấy ở những thất bại trong quá khứ trước MU, Man City hay Barcelona, PSG sẵn sàng cho kịch bản chơi không quá hay nhưng biết tìm đường đến chiến thắng.

Thay vì quá dựa dẫm vào khoảnh khắc lóe sáng mang tính cá nhân, PSG tìm vinh quang bằng một thứ bóng đá mang dấu ấn tập thể. Khi Neymar không còn chi phối trận đấu như cách Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi vẫn làm ở Juventus và Barcelona, PSG của Tuchel lại chơi đúng với kỳ vọng.

Sẽ còn lợi hại hơn ở trận bán kết đêm nay

Điều thuận lợi cho thầy trò Tuchel trong trận bán kết đêm nay là hàng công PSG đã có gần như đầy đủ những lựa chọn ưng ý nhất. Mbappe sẽ trở lại đội hình xuất phát sau khi cho thấy sự sắc sảo trong những phút vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Atalanta. Thêm Angel Di Maria hiện diện sau án treo giò, HLV Tuchel sẽ phải tính toán đâu là bộ ba ưng ý nhất cho trận gặp Leipzig.

Xét trên khía cạnh ấy, Neymar-Mbappe-Di Maria nhiều khả năng là ba cái tên tốt nhất cho cuộc tiếp đón đại diện đến từ Bundesliga. Lần gần nhất họ hiện diện cùng nhau ở sân chơi châu lục chính là thất bại 1-2 trước Dortmund, một đại diện khác của nước Đức, ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này. Nhưng HLV Tuchel liệu có giải pháp nào khác ngoài bộ ba ấy? Cả Mauro Icardi lẫn Pablo Sarabia đều không để lại dấu ấn nào trong trận gặp Atalanta và sẽ thật ngạc nhiên nếu một trong số hai cái tên tiếp tục được giữ lại đội hình xuất phát.

Leipzig tất nhiên không phải một đối thủ đáng bị xem thường với thứ bóng đá rực lửa, khó đoán và giàu năng lượng dưới thời vị tướng trẻ Julian Nagelsmann. Mặt khác, kinh nghiệm 10 năm làm việc ở Bundesliga đủ để vị HLV 46 tuổi này biết rõ đâu là cách khắc chế thứ bóng đá Leipzig tạo ra, điều mà những Tottenham hay Atletico Madrid bất lực.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN