TTVH Online

Đà Nẵng thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 xuất viện ​

16/08/2020 19:12 GMT+7

Chiều 16/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Thành phố Đà Nẵng) đã công bố thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 16/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Thành phố Đà Nẵng) đã công bố thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh và xuất viện.

Đà Nẵng chữa khỏi cho bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh lý nặng

Đà Nẵng chữa khỏi cho bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh lý nặng

Sáng 16/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã trao giấy chứng nhận xuất viện cho bệnh nhân 615 và công nhận khỏi COVID-19 cho bệnh nhân 582.

Theo đó, sau thời gian điều trị và 3 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã cho 7 bệnh nhân xuất viện gồm: bệnh nhân 465 (29 tuổi), bệnh nhân 489 (71 tuổi), bệnh nhân 509 (29 tuổi), bệnh nhân 668 (35 tuổi), bệnh nhân 691 (19 tuổi), bệnh nhân 707 (55 tuổi) và bệnh nhân 795 (55 tuổi). Các bệnh nhân này đều trú tại thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi ra viện, các bệnh nhân được bố trí phương tiện đưa về nhà và cơ sở y tế theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

 sau thời gian điều trị và 3 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã cho 7 bệnh nhân xuất viện
 Sau thời gian điều trị và 3 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang đã cho 7 bệnh nhân xuất viện 

Bệnh nhân 691 cho biết, khi biết mình mắc COVID-19 đã rất hoang mang nhưng bệnh nhân luôn có niềm tin vào công tác điều trị của các y bác sĩ.

Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân được các y bác sĩ thường chăm sóc tận tình, bạn bè và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm thường xuyên gọi điện động viên, hỏi thăm sức khỏe.

Bệnh nhân đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ cũng như bạn bè, cô giáo luôn động viên để bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn.

Như vậy, đến nay thành phố Đà Nẵng đã có 44 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh.

Võ Văn Dũng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN