TTVH Online

Dịch COVID-19: Ghi nhận thêm 18 ca mắc mới, trong đó có 17 ca liên quan tới Đà Nẵng

14/08/2020 19:31 GMT+7

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 6h00 đến 18h00 ngày 14/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 18 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 17 ca liên quan tới Đà Nẵng: Đà Nẵng (15 ca), Quảng Nam (2 ca) và tại Thành phố Hồ Chí Minh là 1 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã được cách ly.

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Tính từ 6h00 đến 18h00 ngày 14/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 18 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 17 ca liên quan tới Đà Nẵng: Đà Nẵng (15 ca), Quảng Nam (2 ca) và tại Thành phố Hồ Chí Minh là 1 ca nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, đã được cách ly.

Dịch COVID-19: Thêm 5 bệnh nhân tại Đà Nẵng khỏi bệnh và xuất viện

Dịch COVID-19: Thêm 5 bệnh nhân tại Đà Nẵng khỏi bệnh và xuất viện

Sáng 14/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) đã trao quyết định công nhận khỏi bệnh COVID-19 và giấy ra viện cho 5 bệnh nhân.

Ca bệnh 912 tại Thành phố Hồ Chí Minh là nam, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 27/7, bệnh nhân cùng 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc Việt Nam. Từ 27-29/7, bệnh nhân đi ô tô vào Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 30/7, bệnh nhân được phát hiện, đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện quận 7, kết quả đều âm tính. Ngày 1/8, bệnh nhân chuyển cách ly tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/8 và 6/8, kết quả đều âm tính. Ngày 12/8 lấy mẫu lần 3, kết quả có  dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Diễn tập các tình huống xử lý bệnh nhân mắc COVID-19 được đưa đến Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng)
Diễn tập các tình huống xử lý bệnh nhân mắc COVID-19 được đưa đến Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn (Đà Nẵng)

Các ca bệnh từ 913-927 tại Đà Nẵng gồm 2 ca là bệnh nhân, 1 ca là người chăm sóc, 2 ca là F1, 9 ca liên quan Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại quận Hải Châu (đang tiếp tục điều tra).

Ca bệnh 928 tại Quảng Nam là nam, 5 tuổi, là F1 (là cháu nội) của bệnh nhân 796.

Ca bệnh 929 tại Quảng Nam là nữ, 57 tuổi, là F1 (vợ) của bệnh nhân 796.

Như vậy, tính đến 18h00 ngày 14/8, Việt Nam có 929 ca mắc COVID-19, trong đó 328 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 461 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 14/8 đã có thêm 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 10 bệnh nhân tại Trung tâm y tế huyện Hòa Vang là bệnh nhân 556, 636, 637, 646, 664, 613, 628, 642, 667, 687; 2 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu là bệnh nhân số 375 và 404.

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam có 437/929 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 47 % trên tổng số ca bệnh.

Trong số các ca bệnh đang tiếp tục được điều trị tại cơ sở y tế, có 50 ca đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 91 ca âm tính từ lần 2 trở lên. Số ca dương tính tiếp tục điều trị là 330 người. Đã có 21 trường hợp tử vong do liên quan đến COVID-19.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 172.093 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 5.222 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 25.799 người; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 141.072 người.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN