TTVH Online

5 ngoại binh được đánh giá cao nhất V-League 2020

10/08/2020 06:03 GMT+7

Tiền đạo Pedro Paulo (Sài Gòn FC) đang là một trong số ngoại binh thi đấu hay nhất của LS V-League 2020 sau 11 vòng đấu. Pedro Paulo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn sau 11 vòng đấu với 7 bàn thắng. Sự thăng hoa của Pedro Paulo giúp Sài Gòn FC đang độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng và thiết lập kỷ lục 11 trận bất bại...

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo Pedro Paulo (Sài Gòn FC) đang là một trong số ngoại binh thi đấu hay nhất của LS V-League 2020 sau 11 vòng đấu. Pedro Paulo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn sau 11 vòng đấu với 7 bàn thắng. Sự thăng hoa của Pedro Paulo giúp Sài Gòn FC đang độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng và thiết lập kỷ lục 11 trận bất bại. Ngoại binh Pedro Paulo của Sài Gòn FC có khả năng chớp thời cơ rất nhanh và thi đấu rất hiệu quả. Với nền tảng thể lực sung mãn cùng lối chơi xông xáo, Pedro Paulo đang là nỗi khiếp sợ với mọi hàng thủ của V-League 2020.

VPF đưa mùa giải 2020 trở lại: An toàn là ưu tiên số 1

VPF đưa mùa giải 2020 trở lại: An toàn là ưu tiên số 1

Ngày 7/8, VPF đã có cuộc họp nội bộ để đưa ra những phương án nhằm giúp các giải chuyên nghiệp 2020 có thể thi đấu trở lại vào trung tuần tháng 9 với điều kiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt ở các địa phương trong cả nước.

Tại V-League thời điểm hiện tại, ngoại binh của CLB Nam Định Rafaelson cũng đã có những màn trình diễn rất ấn tượng. Điểm mạnh của cầu thủ này là có thể dứt điểm tốt bằng cả 2 chân. Bên cạnh đó, Rafaelson cũng sở hữu tố chất của một trung phong điển hình với khả năng càn lướt cùng kỹ năng dứt điểm rất đa dạng. Ở thời điểm hiện tại, cái tên Rafaelson đang thực sự là niềm cảm hứng đối với hàng vạn CĐV Nam Định.

"Rafaelson có nhiều điểm mà đội bóng Nam Định đang rất cần. Ví dụ Rafaelson có khả năng giữ bóng để chờ tiền vệ lên tấn công. Trước đây, CLB chưa từng có cầu thủ chơi dạng như thế", GĐKT Nguyễn Văn Sỹ nói thêm về khả năng của Rafaelson

Trong khi đó, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh từng nhận định, tiền vệ Hà Nội FC Pape Omar là một trong số ngoại binh xuất sắc nhất của V-League trong vài mùa giải vừa qua. Có thể nói sự sa sút bất ngờ của Hà Nội FC ở giai đoạn đầu V-League 2020 một phần là bởi đội bóng Thủ đô không có Pape Omar vì chấn thương.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, ngoại binh V League, BXH V League, lịch thi đấu V League, VFF, VPF, Cup quốc gia, tứ kết Cup quốc gia
Pedro Paulo (phải) là tiền đạo xuất sắc bậc nhất V-League lúc này. Ảnh: Hoàng Linh

"Omar là mẫu tiền vệ rất toàn diện. Anh vừa có khả năng tấn công lẫn phòng ngự khá tốt. Ngay còn khi đầu quân cho Thanh Hóa, cầu thủ này đã là linh hồn trong lối chơi của đội bóng xứ Thanh.

Sau khi chuyển tới Hà Nội FC, Omar tiếp tục chứng tỏ tầm quan trọng của mình trong lối chơi của Hà Nội. Về với Hà Nội, Omar cũng không khó để thích nghi với lối đa ban bật ngắn, nhỏ của HLV Chu Đình Nghiêm. Rất ít ngoại binh của V-League sở hữu tố chất kỹ thuật và lối chơi mềm mại như Omar", chuyên gia Nguyễn Thành Vinh bình luận.

Còn cựu HLV CLB trưởng CLB Bình Dương Trần Bình Sự tỏ ra ấn tượng với bộ đôi tiền đạo Fagan và Lynch. Đây là cặp tiền đạo của CLB Than Quảng Ninh sau 11 vòng đấu V-League. Tuy nhiên, BLĐ đội bóng đất Mỏ quyết định trả lại Fagan cho CLB Hải Phòng kể từ vòng 12 V-League. Trước đó, Fagan là đội trưởng của CLB Hải Phòng tại V-League 2019 và anh được đội bóng này cho Than Quảng Ninh mượn ở mùa giải 2020.

Fagan đang nằm trong TOP 5 chân sút tốt nhất của LS V-League 2020 khi anh đã có 5 pha lập công. Trong khi đó, người đồng đội Lynch cũng có 4 pha lập công cho Than Quảng Ninh.

"Fagan và Lynch đều đã có những kinh nghiệm nhất định sau nhiều năm thi đấu tại sân chơi V-League. Họ là cặp tiền đạo rất nguy hiểm từ khi cả 2 còn chơi cho Hải Phòng. So với mặt bằng chung ngoại binh của V-League thì Fagan và Lynch đều là những cầu thủ chất lượng", chuyên gia Trần Bình Sự nói.

An Bình

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN