TTVH Online

Dịch COVID-19: Trung Quốc đại lục có 37 ca nhiễm mới, Hàn Quốc thêm 23 ca lây nhiễm cộng đồng

06/08/2020 10:37 GMT+7

Ngày 6/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ghi nhận thêm 37 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 5/8, gồm 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 7 ca nhập cảnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 6/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) thông báo ghi nhận thêm 37 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 5/8, gồm 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 7 ca nhập cảnh.   

Dịch COVID-19: Trung Quốc đại lục ghi nhận 36 ca nhiễm mới

Dịch COVID-19: Trung Quốc đại lục ghi nhận 36 ca nhiễm mới

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 4/8 cho biết đã ghi nhận thêm 36 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 3/8, trong đó có 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo NHC, trong số các ca lây nhiễm trong cộng đồng có 27 ca tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, 3 ca ở tỉnh Liêu Ninh. Trong số 7 ca nhập cảnh có 5 ca ở Thượng Hải, 1 ca ở tỉnh Sơn Đông và 1 ca tại tỉnh Thiểm Tây. Không có ca tử vong nào do mắc COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày 5/8. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, tính đến hết ngày 5/8, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 84.528 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong. 79.057 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện.   

Cùng ngày, Hàn  Quốc ghi nhận có thêm 43 ca nhiễm mới, trong đó có 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 14.499 ca. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 29/7 số ca nhiễm mới trong ngày ở Hàn Quốc tăng trở lại mức trên 40 ca, và con số 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng là mức cao nhất kể từ ngày 25/7.     

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại khu điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Daegu, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), trong số 23 ca lây nhiễm trong cộng đồng ghi nhận ngày 6/8, có 16 ca ở vùng đô thị Seoul (gồm 11 ca ở thủ đô Seoul và 11 ca ở tỉnh Gyeonggi) và 3 ca ở thành phố cảng Busan. Trong số 20 ca nhập cảnh có 6 ca được phát hiện tại các trạm kiểm dịch ở các cảng biển và sân bay của Hàn Quốc.     

Không có thêm ca tử vong nào do COVID-19 được ghi nhận tại Hàn Quốc ngày 6/8, theo đó tổng số ca tử vong do dịch bệnh này ở Hàn Quốc hiện là 302 ca, với tỷ lệ tử vong 2,08%.     

Kể từ ngày 3/1, Hàn Quốc đã tiến hành 1.606.487 xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Hiện nước này có tổng cộng 13.501 bệnh nhân đã bình phục và xuất viện.

Minh Châu/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN