TTVH Online

Copenhagen, đối thủ của MU ở tứ kết Europa League, có đáng ngại?

06/08/2020 16:20 GMT+7

Với chiến thắng 3-0 ngay trên sân nhà, Copenhagen đã loại Istanbul Basaksehir để tiến vào tứ kết Europa League và chạm trán Man United vào ngày 11/8

(Thethaovanhoa.vn) – Với chiến thắng 3-0 ngay trên sân nhà, Copenhagen đã loại Istanbul Basaksehir để tiến vào tứ kết Europa League và chạm trán Man United vào ngày 11/8.

MU 2-1 LASK: Lingard toả sáng, MU giành vé vào Tứ kết Cúp C2

MU 2-1 LASK: Lingard toả sáng, MU giành vé vào Tứ kết Cúp C2

MU 2-1 Lask. MU sử dụng đội hình B ở trận lượt về với LASK tại vòng 1/8 Europa League mùa này. Dù không có những cầu thủ chủ chốt, Quỷ đỏ vẫn giành chiến thắng 2-1, qua đó lọt vào Tứ kết.

Ở trận lượt về vòng 1/8 Europa League, Copenhagen đã xuất sắc đánh bại Istanbul Basaksehir với tỷ số 3-0 qua đó giành thắng lợi chung cuộc 3-1. Ở trận lượt đi, họ để thua 0-1 trên sân khách nhưng công bằng mà nói, đó là trận đấu không may dành cho đại diện Đan Mạch.

Điểm khác biệt rõ nét nhất giữa hai lượt trận đó chính là sự xuất hiện của Jonas Wind. Cầu thủ người Đan Mạch đã không thể thi đấu trận lượt đi vì chấn thương. Trong trận lượt về, tiền đạo 21 tuổi đã lập một cú đúp cùng với đó là một pha kiến tạo. Với chiều cao 1m90, Wind rất mạnh mẽ trong các pha không chiến hay tì đè, làm tường cho đồng đội.

Chú thích ảnh
Jonas Wind (trái) là nhân tố nổi bật của Copenhagen dù mới 21 tuổi

Ngoài ra, Copenhagen còn có một cái tên đáng chú ý nữa đó là hậu vệ Guillermo Varela. Cầu thủ sinh năm 1993 từng có khoảng thời gian khoác áo Man United trong giai đoạn 2013-2017. Anh là chữ ký đầu tiên của HLV David Moyes khi chính thức nắm quyền tại Old Trafford. Dẫu được đánh giá cao về triển vọng phát triển nhưng những biến động trên ghế HLV khiến Varela không được sử dụng nhiều và thường xuyên phải thi đấu theo dạng cho mượn ở Real Madrid B và Frankfurt.

Anh gia nhập Copenhagen từ mùa Hè 2019 và ra sân thi đấu 25 lần. Varela hiện giờ là cái tên quen thuộc bên hành lang phải của CLB Đan Mạch.

Chú thích ảnh
Varela (trái) từng có thời gian thi đấu cho Man United

Xét về phong độ của Copenhagen, CLB này thực tế không có thành tích tốt trong thời gian gần đây. Trừ chiến thắng trước Istanbul, đội quân của HLV Solbakken chỉ thắng 2, hòa 2 và thua 4 trận ở 8 vòng đấu cuối cùng của mùa giải. Tại giải quốc nội, Copenhagen kết thúc mùa giải 2019/20 với vị trí Á quân, kém đội đầu bảng Midtjylland 14 điểm.

Tại vòng bảng Europa League, Copenhagen cũng kết thúc với vị trí nhì bảng. Họ giành được 9 điểm với 2 chiến thắng, 3 hòa và 1 thất bại. CLB Đan Mạch ghi 4 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần duy nhất (trận thua Dynamo Kyiv). Ở vòng 1/16, Copenhagen đánh bại Celtic với tổng tỷ số 4-2. Đáng chú ý, họ giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của đại diện Scotland.

Chú thích ảnh
Phong độ của Copenhagen không ổn định

Xét về đẳng cấp và chất lượng đội hình, Copenhagen rõ ràng không thể so bì với Man United. Chưa kể, phong độ của CLB Đan Mạch không ổn định. Trận đấu sắp tới có lẽ vẫn sẽ đơn giản với “Quỷ đỏ”.

Quý Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN