TTVH Online

Hoãn tổ chức Festival Huế 2020 do dịch COVID-19

31/07/2020 19:15 GMT+7

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sáng 31/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ đã quyết định hoãn tổ chức chương trình Festival Huế 2020 (dự kiến diễn ra từ 26-31/8) sang năm 2021.

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sáng 31/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Ngọc Thọ đã quyết định hoãn tổ chức chương trình Festival Huế 2020 (dự kiến diễn ra từ 26-31/8) sang năm 2021.

Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế năm 2020

Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế năm 2020

Tối 21/7, Trung tâm Festival Huế cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên- Huế Phan Ngọc Thọ vừa chủ trì cuộc họp của Ban tổ chức Festival Huế 2020 và quyết định thay đổi thời gian tổ chức sự kiện văn hóa này.

Tỉnh cũng đã giao Trung tâm Festival Huế gửi thư xin lỗi các nhà tài trợ, các Đại sứ quán của các quốc gia có đoàn nghệ thuật tham gia, các đơn vị lữ hành, người dân và du khách.

Được biết, để đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19, Ban Tổ chức Festival Huế đã 2 lần thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế 2020. Festival 2020 được xác định là một kỳ festival, sự kiện văn hóa chủ yếu để nâng cao tinh hoa Việt.

Festival Huế 2020 ban đầu dự kiến có các đoàn nghệ thuật từ Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Lào Cai, Đắk Lắk và nhiều nhóm nghệ thuật khác tham gia. Ngoài ra, tại sự kiện văn hóa này dự kiến cũng sẽ xuất hiện các nghệ sĩ quốc tế.

Chú thích ảnh
Festival Huế 2020 được tỉnh Thừa Thiên Huế hoãn tổ chức do dịch COVID-19. Nguồn: Internet

  Mai Trang/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN