TTVH Online

Dịch COVID-19: Đà Nẵng có 761 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

27/07/2020 12:24 GMT+7

Sáng 27/7, đại diện ngành Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, 761 mẫu xét nghiệm đã có kết quả của âm tính với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19, hiện đang được cách ly, theo dõi theo đúng quy định của Bộ y tế.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 27/7, đại diện ngành Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết,  761 mẫu xét nghiệm đã có kết quả của âm tính với SARS-CoV-2. Đây là những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19, hiện đang được cách ly, theo dõi theo đúng quy định của Bộ y tế.

Dịch COVID-19: Sẽ xét nghiệm 10.000 mẫu trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng

Dịch COVID-19: Sẽ xét nghiệm 10.000 mẫu trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng

Sáng 27/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Thành phố Đà Nẵng đang thực hiện cách ly 276 trường hợp tại các khu cách ly, bệnh viện; 285 trường hợp theo dõi tại nhà. Các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm đối với những trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Liên quan đến ca bệnh 418 (người Quảng Ngãi) và ca bệnh 420 (cụ bà 71, người Đà Nẵng), Bộ Y tế vừa ra công điện khẩn kêu gọi những người tới 3 bệnh viện và 6 địa điểm khác tại Đà Nẵng liên hệ với cơ quan y tế.

Cụ thể, những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại 3 bệnh viện là Bệnh viện C Đà Nẵng (từ ngày 20 đến 22/7); Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng (ngày 18/7, tại phòng 506 khoa Nội hô hấp và ngày 23/7, tại phòng Hồi sức tích cực); Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng (từ ngày 14 đến 16/7 và 20, 21/7 ở căng tin bệnh viện, nhà thuốc bệnh viện). Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường, chuyến 3 giờ chiều 17/7, từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi; chuyến 3 giờ sáng 20/7, từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6 giờ 30 cùng ngày.

Chú thích ảnh
Nhân viên xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng tích cực xét nghiệm các mẫu tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Những người đã đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21/7, số hiệu tàu SE7 từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi; đi chợ đầu mối Hòa Cường (65 Lê Nổ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vào buổi sáng các ngày từ 8 đến 12/7; tại quán bún Cô Nở (đường Nguyễn Thụy, thành phố Quảng Ngãi) vào buổi sáng ngày 18/7; đến dự tân gia (tại hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi) vào ngày 19/7; có mặt tại Nhà Văn hóa Lao động (đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), từ 20 – 21 giờ ngày 23/7.

Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Người dân gọi điện đến đường dây nóng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (1900988975) hay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi (0914021022) cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.

Võ Văn Dũng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN