TTVH Online

'Công Phượng sẽ bị kèm chặt nhưng TPHCM muốn thắng Hà Nội'

24/07/2020 14:25 GMT+7

HLV Chung Hae Seong khẳng định CLB Hà Nội không dễ chịu chút nào cho TP.HCM của ông khi hai đội gặp nhau ở vòng 11. Ông Chung cho rằng Công Phượng sẽ bị khóa chặt nhưng TP.HCM có nhiều động lực để thắng trận này.

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Chung Hae Seong khẳng định CLB Hà Nội không dễ chịu chút nào cho TP.HCM của ông khi hai đội gặp nhau ở vòng 11. Ông Chung cho rằng Công Phượng sẽ bị khóa chặt nhưng TP.HCM có nhiều động lực để thắng trận này.

HLV Chung Hae Seong: 'V-League muốn phát triển phải xem lại vấn đề trọng tài'

HLV Chung Hae Seong: 'V-League muốn phát triển phải xem lại vấn đề trọng tài'

Trận thua đau Sài Gòn FC ở vòng 4 LS V-League 2020 tối 12/6 khiến HLV Chung Hae Seong của TP.HCM không khỏi thất vọng. Ngoài việc đây là thất bại đầu tiên trong mùa giải, đội bóng của ông Chung còn bị trọng tài nhiều lần nhắc nhở.

Chiến lược gia của TP.HCM Chung Hae Seong nói: “CLB Hà Nội là đội mạnh tại Việt Nam. Họ có nhiều cầu thủ chuyên môn tốt, xuất sắc và khoác áo đội tuyển Việt Nam. Tất cả các thành viên đều muốn có chiến thắng nhưng bóng đá khắc nghiệt lắm.

Phải ra sân chơi hết mình, thi đấu thật tốt thì mới mong kết quả tốt. Năm ngoái thì chúng tôi hòa 1 và thua 1 trước họ khá tức tưởi nên đó sẽ là động lực để chúng tôi thay đổi.

Chúng tôi vừa nghe nói vé trận đấu đã được bán hết, dù hoàn cảnh sau dịch bệnh Covid-19. Đó thực sự là tin tuyệt vời và TP.HCM muốn thắng. Bản thân tôi muốn hai đội cống hiến trận đấu hấp dẫn cho khán giả”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, Công Phượng, CLB TPHCM, TPHCM vs Hà Nội, V League, lịch thi đấu vòng 11 V League, BXH V League, trực tiếp bóng đá
HLV Chung Hae Seong không ngần ngại đặt mục tiêu cho học trò phải thắng Hà Nội sắp tới. Ảnh: VPF

Đánh giá thêm về đối thủ đang gặp khó khăn, ông thầy người Hàn Quốc nói: “Năm nay quả thật đầy khó khăn cho Hà Nội. Họ có nhiều cầu thủ chấn thương nặng, chưa thể hồi phục, nhiều người phải nghỉ hết giải. Nhưng đó không phải là may mắn cho chúng tôi.

Hà Nội là tập thể mạnh và họ còn nhiều cầu thủ xuất sắc. Dù chấn thương nhưng nhiều cầu thủ vẫn đá tốt như Văn Quyết, Quang Hải, Đức Huy, Hùng Dũng, Rimario. Tôi đánh giá họ rất mạnh.

Vị trí hiện tại thực sự không hợp lý với họ. Hà Nội phải trong TOP đầu của V-League. Tôi có xem mấy trận gần đây thì thấy hiện nay họ đá càng ngày càng tốt, phong độ cao dần lên. Muốn thắng thì chúng tôi chuẩn bị thế nào à, chúng tôi phải nghĩ cho cầu thủ của tôi trước. Khi đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì không được chủ quan, luôn phải cố gắng. Điều may mắn hôm tới là chúng tôi sẽ được đá sân nhà, được chuẩn bị tốt để có trận đấu tốt.

Trong bóng đá thì phong độ cầu thủ sẽ khác nhau ở mỗi thời điểm. Lịch thi đấu hiện tại của V-League hiện nay có 4 ngày/trận. Chúng tôi di chuyển nhiều nên mệt mỏi. Hai trận vừa rồi đội đá sân khách, Công Phượng cũng thể hiện sự mệt mỏi.

Cậu ấy mấy trận gần đây có phong độ tốt và gây nguy hiểm cho đối thủ. Chắc chắn Công Phượng sẽ bị 1-2 cầu thủ kèm chặt khi gặp đội mạnh như Hà Nội. Hy vọng Phượng sẽ đá tốt theo yêu cầu của ban huấn luyện đề ra để đền đáp lại CĐV mong đợi cậu ta. Chúng tôi là CLB TP.HCM và các cầu thủ đều như nhau hết. Chúng tôi là tập thể mạnh và sẽ ra sân đá hết mình hôm tới”, HLV Chung Hae Seong cho hay.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh nói thêm: “Khi đối đầu với Hà Nội thì chúng tôi sẽ gặp hàng tiền vệ rất nhiều tuyển thủ và họ có nhiều cá nhân xuất sắc. TP.HCM là đội bóng xây dựng trên lối chơi tập thể và thật sự đối đầu với hàng tiền vệ như Hà Nội thì cần tập trung và theo sát họ.

Gặp Hà Nội hiện tại thì chưa thể nói trước được điều gì nhưng mỗi thất bại giúp chúng tôi rút ra kinh nghiệm. Khi gặp lại họ lần này TP.HCM sẽ ra sân với khát khao lớn nhất, để cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Đây là bóng đá và có tính đối kháng thì phải khát khao giành chiến thắng”.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN