TTVH Online

Thêm 7 bệnh nhân COVID-19 là chuyên gia Nga, đã được cách ly sau khi nhập cảnh

22/07/2020 19:19 GMT+7

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 22/7, Việt Nam có thêm 7 ca mắc mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 408 người. Những trường hợp này đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 22/7, Việt Nam có thêm 7 ca mắc mới, nâng tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 lên 408 người. Những trường hợp này đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, không lây ra cộng đồng.

Thêm một chuyên gia dầu khí người Nga mắc COVID-19

Thêm một chuyên gia dầu khí người Nga mắc COVID-19

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 20/7 đã có thêm một ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 ở nước ta lên 384 trường hợp.

Tất cả 7 bệnh nhân trên (từ số 402-408) đều là nam giới trong độ tuổi từ 42-55 và là chuyên gia dầu khí, có quốc tịch Liên bang Nga. Ngày 11/7, các chuyên gia này từ Liên bang Nga nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay IO4405. Ngày 13/7, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và kết quả âm tính với SARS-CoV-2; ngày 21/7, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và kết quả xét nghiệm ngày 22/7 có 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Một khu vực cách ly cho các bệnh nhân Covid
Một khu vực cách ly cho các bệnh nhân Covid

Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là hành khách của chuyến bay IO4405 và họ đang được cách ly tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Như vậy, tính từ 8 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 22/7, đã 97 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng có 268 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Cả nước hiện có 12.484 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, trong đó, 114 người được cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.239 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác; 1.131 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-1)9 cho thấy, hiện nước ta đã có 365 ca trong tổng số 408 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh; không có ca tử vong. Các bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại các cơ sở y tế trong cả nước, đa số có sức khỏe ổn định. Trong số này hiện có 1 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN