TTVH Online

V-League 2020: Cứu tinh ngoại binh!

21/07/2020 08:00 GMT+7

LS V-League 2020 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại giai đoạn 1 và quá trình phân nhóm đua vô địch cũng như trụ hạng đang dần được định hình. Đây cũng là thời điểm thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải được mở ra nhưng vì nhiều lý do khác nhau, biến động nhân sự ở các CLB được dự đoán sẽ là không lớn.

(Thethaovanhoa.vn) - LS V-League 2020 chỉ còn 3 vòng đấu nữa là khép lại giai đoạn 1 và quá trình phân nhóm đua vô địch cũng như trụ hạng đang dần được định hình. Đây cũng là thời điểm thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải được mở ra nhưng vì nhiều lý do khác nhau, biến động nhân sự ở các CLB được dự đoán sẽ là không lớn.

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL. TPHCM vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020 vòng 11: Thanh Hóa vs HAGL. TPHCM vs Hà Nội

Lịch thi đấu bóng đá V-League 2020. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 11. Bảng xếp hạng V-League 2020. Bảng xếp hạng bóng đá Việt Nam. BXH V-League sau vòng 10. Kết quả V-League 2020.

Không cần đến khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải chính thức được mở ra với cột mốc thời gian từ 21/7 đến 17/8, hầu hết các CLB có nhu cầu đều đã rục rịch săn lùng nhân sự phù hợp với mục tiêu của mình từ khá sớm. Mà không chỉ những đội thuộc nhóm dưới như Quảng Nam hay Hải Phòng, một CLB vốn được biết tiếng là “đại gia” của V-League và hiện là ĐKVĐ như Hà Nội FC cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với hoạt động của thị trường chuyển nhượng giữa mùa giải.

Tiếp nối bản hợp đồng chữa cháy ở vị trí thủ môn đang ngày càng phát huy hiệu quả là Bùi Tấn Trường, đội bóng của bầu Hiển được cho là đã đạt thỏa thuận chiêu mộ một cựu binh khác là Lê Tấn Tài. Từng cùng Tấn Trường là 2 trụ cột của B.Bình Dương cạnh tranh nảy lửa với chính Hà Nội FC trong các cuộc đối đầu ở những mùa giải trước nhưng giờ, Tấn Tài cũng chọn đội Hà Nội là bến đỗ mới cho sự nghiệp đã ở giai đoạn xế chiều của mình.

Những tưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ là CLB cuối cùng mà Tấn Tài thi đấu vì tiền vệ người Khánh Hòa này đã hơn một lần thổ lộ sẽ chia tay sân cỏ sau mùa giải 2020, nhưng rồi Hà Nội FC mới là điểm đến tiếp theo.

Trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng tiếp tục kéo dài, sự bổ sung của Tấn Trường và giờ là Tấn Tài có thể xem là phù hợp với ĐKVĐ Hà Nội FC ở giai đoạn ngắn, nhưng điều mà HLV Chu Đình Nghiêm cần hơn lúc này là sự bổ sung ngoại binh, thay thế cho Omar bị chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn trong khi Kebe thì đã được mang cho Quảng Nam mượn.

Không chỉ Hà Nội FC, chính TP.HCM, đối thủ của đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm tại vòng 11 V-League 2020, cũng đang khát ngoại binh bởi một lẽ họ không thể phụ thuộc mãi vào Công Phượng hay ngoại binh duy nhất còn sót lại trên hàng tấn công là Amido Balde.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V League, lịch thi đấu vòng 11 V League, ngoại binh V League, Thanh Hóa vs HAGL, TPHCM vs Hà Nội
Bruno mùa trước là Vua phá lưới V-League và mùa này vẫn là cây săn bàn hàng đầu tại giải VĐQG. Ảnh: Hoàng Linh

Trong cuộc đua đến ngôi vô địch mùa giải này, CLB TP.HCM dường như đang thất thế so với đối thủ cùng thành phố Sài Gòn FC, không chỉ về mặt điểm số mà cả lực lượng cầu thủ ngoại. Lý do rất đơn giản, bộ đôi Pedro Paulo - Geovane Magno mà HLV kiêm Chủ tịch Vũ Tiến Thành đang có trong tay hơn đứt Amido Balde và cả chân sút Monteiro De Lima Alexandre mà CLB TP.HCM đã phải thanh lý hợp đồng sớm.

Đội đua vô địch cần nhân sự tốt để hoàn thành mục tiêu và các CLB chắc chắn phải lao vào vòng xoáy trụ hạng cũng không khác gì. Nếu như Nam Định chỉ bức xúc về trọng tài và phong độ yếu kém trên sân khách chứ không lo về năng lực của Rafaelson Bezerra Fernandes hay Emmanuel Tony Agbaji, Thiago Santos, thì Quảng Nam bổ sung thêm Rodrigo để sát cánh cùng Kebe.

Việc mượn lão tướng nhập tịch Hoàng Vissai từ Hải Phòng cũng chỉ giúp Quảng Nam có thêm lựa chọn cho hàng phòng ngự yếu nhất giải, thủng lưới 24 bàn sau 10 vòng đấu chứ quyết định điểm số cho họ phải là gia cố hàng tấn công.

Nhưng cấp bách hơn cả Quảng Nam là Hải Phòng, đội bóng có hàng công tệ nhất V-League 2020, mới chỉ ghi được 4 bàn sau 10 trận mà 3 trong số đó thuộc về Mpande Joseph Mbolimbo, người thường xuyên được kéo về đá tiền vệ trung tâm.

Mang Andre Diego Fagan và Jermie Dwayne Lynch cho Than Quảng Ninh mượn, Hải Phòng đưa về Diego Olivera Silva, Junior Claudecir, nhưng những gì 2 cầu thủ này mang đến cho CĐV đất Cảng chỉ là nỗi thất vọng. Họ đá tiền đạo mà không ghi bàn thì thử hỏi Hải Phòng bấu víu vào đâu để hy vọng kiếm điểm, tìm chiến thắng ở cả sân nhà lẫn sân khách? Hải Phòng được cho là đang thử việc người cũ của HAGL là Filipe Martin nhưng chừng đó là không đủ.

Dù đua vô địch hay chiến đấu để trụ hạng thì bất cứ đội bóng nào ở V-League cũng cần ngoại binh đủ tốt để tạo nên hơn 50% sức mạnh.

Lâm Chi

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN