TTVH Online

Vì sao MU tràn trề hi vọng vào top 4 Ngoại hạng Anh?

20/07/2020 20:01 GMT+7

MU hiện đang xếp thứ 5 trên BXH và cần giành tối thiểu 4 điểm ở 2 trận gặp West Ham và Leicester để chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4.

(Thethaovanhoa.vn) - MU hiện đang xếp thứ 5 trên BXH và cần giành tối thiểu 4 điểm ở 2 trận gặp West Ham và Leicester để chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4.

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Thua Tottenham, Leicester dâng cơ hội cho MU

Cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Thua Tottenham, Leicester dâng cơ hội cho MU

Leicester đã nhận thất bại 0-3 trước Tottenham ở trận đấu tại vòng 37 Ngoại hạng Anh mùa này. Thất bại trên của Leicester đã tạo cơ hội cho MU chen chân vào Top 4.

Thất bại 0-3 của Leicester trước Tottenham khiến cánh cửa dự cúp C1 mùa tới mở rộng hơn rất nhiều trước mắt MU dù họ vẫn đang tạm xếp thứ 5.

Do đã bằng điểm và bằng cả hiệu số bàn thắng bại so với Leicester (thứ 4) nên MU chỉ cần thắng West Ham (sân nhà) và hòa Leicester (sân khách) là chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4 và có vé dự cúp C1 mùa tới.

MU thậm chí vẫn chắc chắn vào top 4 và dự cúp C1 nếu thắng West Ham ít nhất 3 bàn cách biệt và thua Leicester với cách biệt tối thiểu (1 bàn cách biệt).

Bảng xếp hạng bóng đá Anh. MU, Chelsea, Leicester đua top 4. BXH ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá, kết quả ngoại hạng Anh, kết quả MU vs Chelsea, Tottenham 3-0 Leicester
MU tràn trề hi vọng kết thúc mùa giải trong top 4

Dù đang xếp dưới Leicester nhưng MU chỉ cần thắng West Ham và sẽ nắm lợi thế lớn trước Leicester trước khi hai đội đối đầu trực tiếp với nhau ở vòng cuối cùng.

Khả năng MU thắng West Ham, thậm chí thắng đậm, là rất cao. Thứ nhất, họ có lợi thế sân nhà. Thứ 2, đối thủ của họ phòng ngự yếu (West Ham là đội thủng lưới nhiều thứ 4 Premier League với 60 bàn thua cho tới lúc này) trong khi các ngôi sao tấn công của MU như Martial, Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford... đều đang có phong độ cao.

Thứ 3, West Ham đã chắc chắn trụ hạng tới 99,99% do đang cách khu vực xuống hạng 6 điểm trong khi giải chỉ còn 2 vòng và West Ham đang có hiệu số bàn thắng bại lẫn số bàn thắng tốt hơn hẳn hai "ứng viên" xuống hạng hàng đầu là Aston Villa và Bournemouth nên MU càng dễ đá.

Thứ 4, đối thủ của MU ở trận cuối cùng là Leicester có phong độ kém. Bằng chứng là trong 8 trận gần nhất ở giải Ngoại hạng, The Foxes chỉ thắng được 2 trận, còn lại là 3 trận thua và 3 trận hòa.

MU không chỉ có cơ hội kết thúc mùa giải trong top 4 mà thậm chí có cơ hội vào top 3 vì họ hiện chỉ kém Chelsea (thứ 3) đúng 1 điểm trong khi Chelsea còn một trận cực khó với Liverpool ở Anfield. Nếu The Blues mất điểm trước Liverpool (khả năng cao) thì MU hoàn toàn có thể vượt lên trước họ khi mùa giải kết thúc để chiếm vị trí thứ 3.

Thất bại trước chính Chelsea ở bán kết cúp FA một lần nữa phơi bày những vấn đề ở hàng thủ MU nhưng chính hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ là Chelsea và Leicester cũng gặp vấn đề ở hàng phòng ngự trong khi lại kém biến ảo và không ổn định bằng họ ở khâu tấn công.

Thế nên, dù vẫn có những vị trí cần nâng cấp, MU rõ ràng vẫn đang thể hiện gương mặt tích cực hơn nhiều so với hai đối thủ cạnh tranh với họ và việc bị loại ở cúp FA hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tâm lí của đội bóng vốn có thừa sự tự tin sau khi trải qua 19 trận liên tiếp không thua.

HT 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN