TTVH Online

Sự kiện văn hoá nổi bật trong tuần

20/07/2020 11:24 GMT+7

Những sự kiện văn hóa nổi bật trong tuần: Tuần Phim ASEAN 2020, Trao giải Cuộc thi Thiết kế Công trình Cột mốc Km0, Tọa đàm “Hình của nhạc 2020”...

(Thethaovanhoa.vn) - Những sự kiện văn hóa nổi bật trong tuần:

Khai mạc Tuần phim ASEAN 2020 tại Đà Nẵng

Khai mạc Tuần phim ASEAN 2020 tại Đà Nẵng

Từ ngày 19 - 25/7, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra Tuần phim ASEAN 2020, với chủ đề “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Sự kiện được tổ chức nhằm giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đặc sắc về văn hóa, cuộc sống, con người của các quốc gia ASEAN để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo cơ sở mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa xã hội và du lịch; qua đó góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định, năng động, gắn kết và thịnh vượng

* Tuần Phim ASEAN 2020, tổ chức tại các thành phố: Hà Nội (18 đến 22/7), Đà Nẵng (19 đến 25/7) và TP.HCM (22-26/7).

Tuần phim sẽ giới thiệu 9 bộ phim đặc sắc đến từ 9 quốc gia thành viên ASEAN gồm: Nghìn lần hóa thân của Ranggau (Brunei), Tình yêu non dại (Campuchia), Aruna và khẩu vị yêu thích (Indonesia), Hết đát (Lào), Bộ phim về Ejen Ali (Malaysia), Những người phụ nữ của dòng sông khóc than (Philippines), Những đứa trẻ kinh kịch (Singapore), Tình yêu hay tiền tỷ (Thái Lan) và Hạnh phúc của mẹ (Việt Nam).

* Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2020-2025). BTC đã tiến hành đại hội trù bị vào ngày 18 và 19/7. 8h ngày 20/7 sẽ khai mạc đại hội chính thức tại khách sạn La Thành (218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội).

* Trao giải Cuộc thi Thiết kế Công trình Cột mốc Km0 ngày 21/7 tại Hội Kiến trúc sư Việt Nam (40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội). Công trình này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm do UBND quận Hoàn Kiếm giao Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của Hội Mỹ thuật Việt Nam. Cuộc thi được phát động từ 3/6/2020.

Chú thích ảnh
Trao giải Cuộc thi Thiết kế Công trình Cột mốc Km0 ngày 21/7 tại Hội Kiến trúc sư Việt Nam (40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội)

* Chương trình xiếc “Biển đảo là quê hương”, lúc 20h ngày 25 và 26/7 tại Rạp xiếc Trung ương (Trần Nhân Tông, Hà Nội). Chương trình do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức, nhân dịp 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020). Chương trình gồm những màn xiếc đẹp mắt, trong đó hình ảnh người chiến sĩ hải quân và cảnh sát biển được khắc họa đậm nét.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

* Tọa đàm “Hình của nhạc 2020”, lúc 19h30 ngày 23/7 tại Erato School (30 Đoàn Thị Điểm, Hà Nội). Hai nghệ sĩ Siedl và Cao dưới sự dẫn dắt của nghệ sĩ Kim Ngọc, sẽ chia sẻ về những sắp đặt âm thanh và các tác phẩm xuyên ngành mới nhất của họ và các thiết bị, phần mềm để thực hiện những dự án nghệ thuật.

* Đêm hài kịch @ Xưởng văn hóa, lúc 20h ngày 20/7 tại Viện Goethe (56-58-60 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội). Trong đêm diễn này, nhóm hài ứng tác Những quả nho thối sẽ thể hiện hài ứng tác một cách dí dỏm, thông minh đầy thú vị của sự pha trộn văn hóa Việt Nam và các nước trên thế giới.

BM

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN