TTVH Online

Triệu phú chịu cảnh tù tội vì vợ chồng Cesc Fabregas

17/07/2020 16:45 GMT+7

Elie Taktouk đã bị Tòa án tại Anh kết án tù vì những tranh cãi liên quan tới vụ ly hôn Daniella Semann, người nay đã trở thành vợ của cầu thủ Cesc Fabregas.

(Thethaovanhoa.vn)- Elie Taktouk đã bị Tòa án tại Anh kết án tù vì những tranh cãi liên quan tới vụ ly hôn Daniella Semann, người nay đã trở thành vợ của cầu thủ Cesc Fabregas.

 

Vợ Fabregas khoe dáng nóng bỏng trong kỳ nghỉ cùng nhà Messi

Vợ Fabregas khoe dáng nóng bỏng trong kỳ nghỉ cùng nhà Messi

Bà xã Daniella Semaan của tiền vệ Cesc Fabregas một mình tới vùng biển Ibiza để vui chơi cùng gia đình Lionel Messi.

 

Elie Taktouk là một triệu phú, sống tại London, trong một biệt thự sang trọng cùng người vợ xinh đẹp Daniella Semann và 2 con, Maria và Joseph. Sóng gió ập đến gia đình Taktouk vào năm 2011 khi vợ ông tình cờ gặp Cesc Fabregas tại một nhà hàng ở London. Với lý do “giúp con trai gặp mặt thần tượng”, Daniella Semann đã tiếp cận Fabregas. Bị hớp hồn bởi vẻ đẹp nóng bỏng của bà mẹ 2 con hơn mình tới 12 tuổi, Fabregas lao vào cuộc tình ngang trái.

Một thời gian sau, chuyện tình của Fabregas và Daniella Semann bị truyền thông Anh phát hiện. “Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ mình cho đến ngày mở báo và biết tin mình bị đâm lén. Truyền thông nói Fabregas đi nghỉ mát cùng một phụ nữ tóc đen lạ mặt. Tôi tò mò mở ra xem thì tá hỏa khi thấy người trong ảnh đúng là vợ mình”, ông Taktouk sốc khi hay tin.

Bong da, Bóng đá hôm nay, Triệu phú chịu cảnh tù tội vì vợ chồng Cesc Fabregas, Fabregas và vợ, Cesc Fabregas, Daniella Semann, Fabregas, phi công trẻ, ly dị, tù tội
Ông Elie Taktouk, 45 tuổi, rời phiên tòa ở London

  

Khi ra tòa ly hôn, ông Taktouk phải rao bán biệt thự Grade-II ở khu Belgravia (cách cung điện Buckingham Palace chỉ vài trăm mét) để đáp ứng yêu cầu chu cấp 1,4 triệu bảng từ phía Daniella. Thế nhưng, chỉ 3 tuần sau khi rao bán dinh thự này, triệu phú người Lebannon mới biết rằng đối tác hỏi mua nó không ai khác chính là tình nhân của vợ cũ. Fabregas đã thông qua một công ty bất động sản có trụ sở tại Barcelona để mua căn nhà với mức giá 5,4 triệu bảng. Điều này đồng nghĩa với việc Daniella vẫn ung dung ở căn nhà trên và còn bỏ túi nhẹ nhàng 1,4 triệu bảng. Cho rằng Fabregas và vợ cũ đã cố tình cấu kết với nhau để chơi mình, Taktouk đã đâm đơn khởi kiện với mục đích ngăn cản Fabregas mua lại căn nhà. Tuy nhiên, ông thua kiện.

Không chỉ mất vợ, mất nhà, ông Taktouk mới đây còn rơi vào cảnh tù tội. Tờ The Sun (Anh) cho biết Tòa án London đã kết án ông Taktouk 7 tháng tù vì không tuân theo yêu cầu của tòa án trong thời gian vụ ly hôn được xét xử. Cụ thể, ông Taktouk được xác định “cố tình cản trở điều tra” vào tài khoản cũng như các tài sản ông đang sở hữu. Theo The Sun, tuyên bố của Tòa án đã khiến ông Taktouk bật khóc 25 phút tại phiên tòa.

Trong khi ông Taktouk mất tất cả, vợ cũ của ông đang có cuộc sống hạnh phúc. Trải qua gần 10 năm bên nhau, Daniella sinh cho Fabregas 3 người con, 2 gái, 1 trai. Cùng với 2 con riêng, cô có cuộc sống hạnh phúc bên ngôi sao của AS Monaco. Bất chấp chênh lệch tuổi tác, Daniella và Fabreags vẫn quấn quýt không rời.

Bong da, Bóng đá hôm nay, Triệu phú chịu cảnh tù tội vì vợ chồng Cesc Fabregas, Fabregas và vợ, Cesc Fabregas, Daniella Semann, Fabregas, phi công trẻ, ly dị, tù tội

  

Bong da, Bóng đá hôm nay, Triệu phú chịu cảnh tù tội vì vợ chồng Cesc Fabregas, Fabregas và vợ, Cesc Fabregas, Daniella Semann, Fabregas, phi công trẻ, ly dị, tù tội
Trái ngược với hoàn cảnh bi đát của chồng cũ, Daniella đang sống hạnh phúc bên Fabregas và 5 con

  

Bong da, Bóng đá hôm nay, Triệu phú chịu cảnh tù tội vì vợ chồng Cesc Fabregas, Fabregas và vợ, Cesc Fabregas, Daniella Semann, Fabregas, phi công trẻ, ly dị, tù tội
Họ tổ chức hôn lễ vào năm 2018

  

K.Đ
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN