TTVH Online

Bóng đá Thái muốn cầu thủ chơi ở Man United, Chelsea về đầu quân

17/07/2020 13:06 GMT+7

Truyền thông Thái Lan mới đây đã thống kê 15 cầu thủ trẻ đầy triển vọng đang thuộc các lò đào tạo trẻ của bóng đá châu Âu. Trong số này, có hàng loạt cái tên đang chơi cho những CLB lừng lẫy nhất xứ sở sương mù.

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan mới đây đã thống kê 15 cầu thủ trẻ đầy triển vọng đang thuộc các lò đào tạo trẻ của bóng đá châu Âu. Trong số này, có hàng loạt cái tên đang chơi cho những CLB lừng lẫy nhất xứ sở sương mù.

Thái Lan tính kế hoạch chưa từng có trong lịch sử AFF Cup

Thái Lan tính kế hoạch chưa từng có trong lịch sử AFF Cup

Truyền thông Thái Lan ngày 8/7 tiết lộ, có thể ĐTQG Thái Lan sẽ lần đầu tiên trong lịch sử kêu gọi hàng loạt cầu thủ gốc Thái ở khắp nơi trên thế giới về đầu quân cho đội tuyển tham dự AFF Cup 2020.

Cụ thể, những cầu thủ người Thái Lan và có gốc Thái Lan đang sinh sống và chơi bóng ở châu Âu có đến 15 người. Trong đó, đáng kể nhất có thể kể đến như Corbin Murray, cầu thủ người Thái Lan gốc Anh năm nay mới 12 tuổi.

Đây là cầu thủ chạy cánh thuộc lò đào tạo Manchester United. Nhiều hơn Murray 4 tuổi là tiền đạo Jude Bell, cầu thủ 16 tuổi này đang thuộc biên chế Chelsea.

Người Thái Lan đang theo sát bước chân của thần đồng 12 tuổi Murray
Người Thái Lan đang theo sát bước chân của thần đồng 12 tuổi Murray

Cầu thủ “hàng xịn” bậc nhất có nguyên gốc Thái Lan là Thanawat Chitthawan. Cầu thủ người Thái thật sự này lớn lên ở Pháp và năm nay 20 tuổi, đang thuộc biên chế Leicester City. Một cái tên đã khoác áo U23 Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020 hồi đầu năm nay là Benjamin James Davis cũng không xa lạ với CĐV Việt Nam. Cầu thủ này 19 tuổi và vừa gia hạn hợp đồng với CLB giàu truyền thống nước Anh là Fulham.

Tại Đức, những niềm tự hào mà người Thái đang sở hữu và muốn đưa về nước trong tương lai là Krishna Phumarin, một cầu thủ quốc tịch Thái Lan thực thụ, nhưng lớn lên ở Đức. Phumarin năm nay mới 15 tuổi và là thủ môn của CLB đang chơi ở giải đấu hàng đầu nước Đức Bundesliga là Hoffenheim.

Anh trai của Phumarin là Jirat cũng đang mang quốc tịch Thái Lan và tiền đạo 16 tuổi này cũng thuộc biên chế CLB giàu truyền thống Frankfurt. Ngoài ra còn có Achitphon Kirom, một cầu thủ người Thái Lan thực thụ nhưng lớn lên ở Đức năm nay mới 18 tuổi.

Achitphon là tiền đạo của CLB hạng dưới TSV 1860 Rosenheim. Marcel Seak Heart, cũng là một cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan và Đức năm nay 18 tuổi, đang chơi tiền đạo cho Unter H.

Ở giải VĐQG ít tiếng tăm hơn như tại Na Uy, Thái Lan cũng có cầu thủ mang một nửa gốc Thái như Nicholas Michels. Cầu thủ 20 tuổi đang chơi cho CLB Strom Godset. Tại Thụy Điển, cầu thủ Antonio mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Thụy Điển. Cầu thủ này năm nay 17 tuổi, đá hậu vệ cho CLB Yergorden. Tương tự là cầu thủ chạy cánh Erik Kahl, năm nay 18 tuổi. Cầu thủ này thuộc biên chế AIK Seoulna.

Tại Bồ Đào Nha, Chayapip Suphan mang quốc tịch Thái Lan đích thực và năm nay mới 19 tuổi, đang chơi tiền vệ cho CLB Estoril.

Ở Bỉ, tiền vệ mang quốc tịch Thái Lan là Thawin Mahjin Dao năm nay 22 tuổi và có cơ hội gia nhập CLB mà đàn anh Kawin vừa thi đấu năm ngoái OH Leuven. Ngoài ra còn có cầu thủ mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Bỉ là Owen Charlie. Cầu thủ 17 tuổi đang chơi cánh trái cho CLB Rui Dongs.

Cuối cùng là tiền vệ Kennet William Dugall, một cầu thủ bóng đá hai quốc tịch Thái Lan và Scotland, nhưng sinh ra ở Australia. Cầu thủ này 27 tuổi, đang chơi cho Barnesley.

Tất cả những cái tên này đều nằm trong tầm ngắm của người làm bóng đá Thái Lan. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã có chủ trương kêu gọi những cầu thủ gốc Thái Lan về nước chơi cho ĐTQG tại AFF Cup 2020. Đây là hành động chưa từng có tiền lệ, nhưng phù hợp trong hoàn cảnh giải VĐQG Thái Lan khó có thể ngưng để HLV Akira Nishino tập trung những cầu thủ nội tốt nhất trong nước để dự AFF Cup 2020 diễn ra trong 2 tháng 11 và 12.

Thái Lan muốn đội hình Thái kiều về nước để chơi bóng, vừa kiểm tra năng lực của họ tại AFF Cup 2020, vừa chuẩn bị nguồn lực cho kế hoạch dài hạn trong tương lai của họ là phấn đấu giành thành tích cao tại Asian Cup và có mặt ở World Cup.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN