TTVH Online

90 năm World Cup đầu tiên: Người Anh thờ ơ và sau đó sẽ tiếc nuối

23/07/2020 21:07 GMT+7

Ngày 14/7 vừa qua đánh dấu 90 năm kỉ niệm World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay từ ngày 13 đến 30/7/1930.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/7 vừa qua đánh dấu 90 năm kỉ niệm World Cup đầu tiên được tổ chức tại Uruguay từ ngày 13 đến 30/7/1930.

 

Lịch thi đấu World Cup 2022. FIFA công bố lịch thi đấu tại World Cup 2022

Lịch thi đấu World Cup 2022. FIFA công bố lịch thi đấu tại World Cup 2022

Chính xác là 2 năm sau trận chung kết World Cup 2018 vào ngày 15/7/2018, FIFA đã công bố lịch thi đấu World Cup 2022, đưa thế giới đến một khởi đầu mới, với thời gian và địa điểm chính xác để bắt đầu.

 

Sự bảo thủ của người Anh

Ngày 30/7/1930, Uruguay gặp Argentina trong một trong những trận đấu quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử bóng đá. Đó là trận chung kết Campeonato Mundial de Fútbol đầu tiên, theo cách gọi của người Uruguay lúc đó. Đó là trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử. Có tới 100 nghìn người hâm mộ đã theo dõi trận đấu tại sân Centenario mới được xây dựng ở thủ đô Montevideo và phần lớn Nam Mỹ đã lên cơn sốt bóng đá một cách điên cuồng.

Tuy nhiên thì ở Anh, World Cup đầu tiên trôi qua hầu như không được chú ý và rất ít người hâm mộ bóng đá Anh biết đến sự tồn tại của nó. Không có tờ báo nào của Anh đưa tin về các vòng đấu trước đó của giải đấu, và chỉ một số ít xuất bản một báo cáo ngắn của Hiệp hội báo chí về trận chung kết một cách bất đắc dĩ của giải đấu được gọi là Giải vô địch bóng đá Hiệp hội bóng đá thế giới. Điều đáng nói là tờ The Times of London, được coi là tờ báo kỉ lục về số lượng ấn bản lúc đó của Anh, đã bỏ qua World Cup đầu tiên hoàn toàn. Lý do rất đơn giản: Không có đội tuyển nào trong Vương quốc Anh tham gia, vì vậy nó khó có thể được coi là Giải vô địch thế giới hợp pháp theo cách nhìn của họ.

Nói vậy bởi nước Anh đã phát minh ra bóng đá hiệp hội và rất muốn gửi bộ luật về Luật bóng đá của mình ra khắp thế giới. Trong thời đại Victoria, những người di cư Anh đã truyền bá trò chơi khắp châu Âu và khắp Nam Mỹ. Bóng đá được giới thiệu đến Uruguay nhờ giáo viên tiếng Anh là Henry Castle Ayre, và đến Argentina nhờ giáo viên người Scotland là Alexander Watson Hutton. Nước Anh rất vui khi chia sẻ trò chơi của mình, nhưng không vui khi nhường lại quyền kiểm soát nó.

4 quốc gia Anh không phải là thành viên của FIFA, cơ quan quản lý bóng đá quốc tế có trụ sở tại Paris, đã rút lui sau khi bất đồng về các quy tắc liên quan đến việc tham gia và thanh toán của các cầu thủ nghiệp dư. Và Anh, như Hiệp hội báo chí đã đưa tin, “sẽ không xem xét việc tham gia một giải đấu với nhiều quy tắc lỏng lẻo”. Vì vậy, không một quốc gia Anh nào vượt Đại Tây Dương tham dự World Cup đầu tiên.

90 năm World Cup đầu tiên: Người Anh thờ ơ và sau đó sẽ tiếc nuối. World Cup 1930. Đội tuyển Anh. Bóng đá Anh, bong da, bóng đá, Uruguay, vòng chung kết bóng đá thế giới
Uruguay đã trở thành nhà vô địch thế giới trong trận chung kết World Cup đầu tiên sau khi đánh bại Argentina

Nhà vô địch Uruguay

Nước chủ nhà Uruguay, đã chiến thắng ở hai giải đấu bóng đá Olympic trước đó, vào năm 1924 và 1928, và là môn thể thao gần nhất phải có một nhà vô địch thế giới. Uruguay đã đánh bại Argentina trong trận chung kết Olympic 1928 tại Amsterdam, trước đám đông kín đặc người và giữa những cảnh tuyệt vời, vì vậy châu Âu phần nào hiểu hơn bóng đá Nam Mỹ và người hâm mộ có thể mang lại. Tại World Cup, Uruguay sẽ cạnh tranh với 12 đội khác - 4 từ châu Âu, 6 từ Nam Mỹ và 2 từ Bắc Mỹ (Mexico và Mỹ).

Trong khi đó, người Anh cũng đã có một cái nhìn thoáng qua về người hâm mộ bóng đá Nam Mỹ trong năm trước, khi Chelsea du đấu Argentina, Brazil và Uruguay. Trong khi các cầu thủ Nam Mỹ được cho là bậc thầy của trò chơi, thì người hâm mộ được coi là khá khó coi. Như Leslie Odell, hậu vệ cánh của Chelsea đã viết trong một bức thư gửi nhà, “Những khán giả ở đây bị ngăn cách với chúng tôi bởi một hàng rào dây thép gai, vì vậy bạn có thể biết họ là người như thế nào”. Các đội bóng đối phương có khả năng bị ném vỏ cam, và tệ hơn, và có vẻ như một điều rất phổ biến là ném chai hoặc vật dụng khác vào trọng tài nếu ông đưa ra quyết định không phù hợp với ý kiến ​​của đám đông.

Khi Chelsea đánh bại một Argentina tuyển chọn 1-0 trước 60 nghìn người hâm mộ ở Buenos Aires, tiếng còi kết thúc đã kích hoạt một loạt các hành động phản cảm và la ó. Trong trận đấu thứ hai tại Buenos Aires, sau khi đội trưởng của Chelsea, George Rodger, tì đè một đối thủ, một khán giả chạy từ khán đài vào sân và tát vào mặt Rodger. Sau đó, đội trưởng Argentina và nổi tiếng chơi rắn là Luisito Monti đã đá Rodger vào háng khiến hậu vệ người Scotland ngất xỉu và phải rời sân trên cáng trong tiếng hò reo của đám đông.

Vì vậy, các cầu thủ Anh không muốn thực hiện hành trình dài trên biển tới Uruguay, và dù thế nào thì họ cũng ở nhà. Còn World Cup thì vẫn diễn ra với vòng bảng 4 đội, sau đó bán kết và trận chung kết được chờ đợi ở sân Centenario. Được Chủ tịch FIFA là Jules Rimet mô tả là ngôi đền của bóng đá, sân Centenario có sức chứa 90 nghìn chỗ như một cái bát bê tông rộng, không có mái che, với một tòa tháp cao 100 mét vươn lên bầu trời trên khán đài chính Olympic Tribune. Nên nói thêm, đây là sân vận động bóng đá lớn nhất bên ngoài nước Anh.

90 năm World Cup đầu tiên: Người Anh thờ ơ và sau đó sẽ tiếc nuối. World Cup 1930. Đội tuyển Anh. Bóng đá Anh, bong da, bóng đá, Uruguay, vòng chung kết bóng đá thế giới
Đội hình Uruguay vô địch World Cup 1930

Các cửa quay được mở lúc 8 giờ sáng, khoảng sáu giờ trước khi bóng lăn. Nhiều đoàn tàu và máy bay đã đưa người hâm mộ từ khắp nơi ở Uruguay đến Montevideo. Báo chí cho biết một số người hâm mộ đã rời nhà 3 ngày trước đó để kịp tới đó đúng giờ. Thành phố trở nên vắng lặng, với các cửa hàng và văn phòng đóng cửa. Hiệp hội báo chí đưa tin rằng, trong số những người hâm mộ đầu tiên đến là 50 thành viên của quốc hội Uruguay. Còn tàu chở người hâm mộ từ Argentina qua sông Plata. Một con tàu, chở 1.800 người hâm mộ, không bao giờ đến được do sương mù. Khi lên bờ, người hâm mộ bị lục soát và phải bỏ lại vũ khí. Nhiều nguồn tin cho biết chính quyền Uruguay đã tịch thu ở đâu đó khoảng 1.500 đến 5 nghìn khẩu súng lục ổ quay.

Theo tài liệu ghi lại, Uruguay ghi bàn đầu tiên nhờ Pablo Dorado. Thế rồi Argentina gỡ hòa, sau đó vượt lên dẫn trước hiệp 1. Mặc dù vậy thì hiệp 2 thuộc về Uruguay khi họ gỡ hòa 2-2, rồi dẫn 3-2. Đến phút 89, Uruguay ghi bàn một lần nữa nhờ cú đánh đầu của Hector Castro, ấn định chiến thắng 4-2.

Đội tuyển Uruguay diễu hành quanh sân. Người hâm mộ vẫy chào họ. Uruguay rất tự hào về thành tích của đội nhà đến mức tuyên bố một ngày lễ quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh những cảnh ăn mừng này là một số cảnh khá khó coi. Sau trận đấu, theo một tờ báo, hàng ngàn người Argentina bực bội bắt đầu ném mọi thứ vào người Uruguay.

Báo cáo trận chung kết World Cup của Hiệp hội Báo chí cho biết số người đến sân là 100 nghìn, nhưng điều quan trọng là thành công của World Cup đầu tiên đã giúp quảng bá bóng đá ngày một phổ biến trên toàn cầu. Nói ngắn gọn, bóng đá có thể là phát minh của Anh, nhưng giờ nó thuộc về mọi người. Vì thế, khi từ chối World Cup đầu tiên, nước Anh cũng bỏ lỡ cơ hội đến với vinh quang mà phải nhiều năm sau, họ mới đạt được.

FIFA được thành lập năm 1904 nhưng khi đó, Olympic là giải đấu lớn duy nhất của bóng đá. Chính vì năm 1928, nhiều nước từ chối dự Olympic (Uruguay cũng vô địch giải bóng đá nam của Oympic năm đó), nên FIFA thấy rằng đã đến lúc lập ra một giải bóng đá với tốc độ phát triển khi đó. Ngày 26/5/1928, Hội nghị FIFA tại Amsterdam tán thành việc tổ chức World Cup đầu tiên vào năm 1930, trước khi chọn Uruguay là nước chủ nhà.

Đến nay thì có 7 đội tuyển từng tham dự World Cup, nhưng không còn tồn tại nữa là Tiệp Khắc, Đông Ấn Hà Lan, Đông Đức, Liên Xô, Tây Đức, Nam Tư và Zaire.

Mạnh Hào

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN