TTVH Online

Vòng 9 LS V-League 2020: Lạ lùng Sài Gòn

14/07/2020 07:50 GMT+7

Ngày LS V-League 2020 khởi tranh, hiếm ai nghĩ rằng Sài Gòn FC có thể bay cao đến như vậy. Cũng vào thời điểm đó, không nhiều người mường tượng được cái cảnh chông chênh vào lúc này của nhà ĐKVĐ Hà Nội FC.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày LS V-League 2020 khởi tranh, hiếm ai nghĩ rằng Sài Gòn FC có thể bay cao đến như vậy. Cũng vào thời điểm đó, không nhiều người mường tượng được cái cảnh chông chênh vào lúc này của nhà ĐKVĐ Hà Nội FC.

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 10

Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 10

Lịch thi đấu V-League 2020. Lịch thi đấu V-League vòng 10. Bảng xếp hạng Vleague mới nhất. BXH bóng đá Việt Nam. Kết quả V-League vòng 9. Kết quả bóng đá Việt Nam

Cho đến hôm nay, sau 9 vòng, tức là gần hết chặng đường thứ nhất thì những gì Sài Gòn FC để lại quả thật ấn tượng. Ở chiều ngược lại, sau 3 trận không biết mùi chiến thắng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang giậm chân tại chỗ ở một vị trí lưng chừng BXH tạm thời.

Một Sài Gòn FC “đi nhẹ nói khẽ”

“Hiện tượng” là cụm từ mà người ta đang dùng để nói về Sài Gòn FC với những gì đội bóng này đang để lại dấu ấn tại V-League 2020, chí ít cho đến hôm nay. Cũng phải thôi, mạch 9 trận bất bại liên tiếp (5 thắng, 4 hòa) đang giúp thầy trò ông Vũ Tiến Thành tạm chiếm ngôi đầu.

Có thể chưa phải là Sài Gòn của một lối chơi sướng mắt hay đem lại nhiều xúc cảm thăng hoa, nhưng đó là Sài Gòn của cái đẹp được nhìn dưới khía cạnh khác, theo chính lời HLV Vũ Tiến Thành: “Cái đẹp đến từ nỗ lực của cầu thủ, đến từ tinh thần đồng đội và lối chơi hiệu quả cao nhất.

Chúng tôi là đội bóng không có cầu thủ sao số, không ồn ào, nên vì thế cũng không đặt mục tiêu quá cao ở mùa giải này. Sài Gòn FC cố gắng qua từng trận đấu và đi lên bằng chính sự đoàn kết và nỗ lực của tập thể của cả đội”.

19 điểm sau 9 trận chưa thua cùng với số bàn thua ít nhất (3 bàn), chừng đó con số thống kê cũng đủ rõ ràng về tính hiệu quả theo kiểu “ăn chắc mặc bền” trong cách chơi của Sài Gòn FC. Nói cách khác, ông Vũ Tiến Thành cho thấy mình là nhà cầm quân “biết người biết ta” để “liệu cơm gắp mắm” với những chất liệu đang có trong tay.

Không có những nhân tố sao số sẽ rất dễ cho HLV trong việc điều binh khiển tướng. Cùng với đó, họ biết cách thu mình trở lại ở thế âm thầm nhất rồi tung ra đòn kết liễu trước đối phương. Vì thế, đừng đòi hỏi sẽ thấy một Sài Gòn chơi bay bổng hay thêu hoa dệt gấm ở thời điểm này.

Có thể thấy sự ổn định và phong độ ngày càng hay của Sài Gòn FC được xây dựng từ bộ khung cùng sơ đồ chiến thuật đã được định hình với những con người họ đang có. Ở đó, họ không cầu kỳ nhưng đơn giản là tính hiệu quả.

Những ngoại binh như Pedro Paulo, Geovane Magno, Ahn Byungkeon hay Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Quốc Long, Cao Văn Triền, Thân Thành Tín, Phạm Văn Phong được coi như nhân tố cốt lõi cho màn thể hiện ấn tượng của Sài Gòn FC.

bóng đá Việt Nam, lịch thi đấu bóng đá Việt Nam hôm nay, trực tiếp bóng đá, V League, lịch thi đấu V League, BXH V League, Hà Nội vs Hải Phòng, BĐTV
Sài Gòn FC đã bỏ Hà Nội FC một khoảng cách khá xa trong cuộc đua ở giai đoạn 1 LS V-League 2020. Ảnh: Hoàng Linh

Thế chông chênh của Hà Nội FC

Đã 3 vòng liên tiếp, Hà Nội FC không thể nếm được hương vị chiến thắng, quả thật áp lực đang đè nặng lên nhà ĐKVĐ như chính lời của HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ sau trận đấu cùng SHB Đà Nẵng: “Các bạn biết đấy, chắc chắn tôi đang chịu nhiều áp lực rồi, cái nghề của tôi thì tôi hiểu rất rõ và cũng chấp nhận những áp lực như thế.

Thời điểm này thì áp lực đó càng cao bởi vị trí của đội bóng không tốt như thế. Tình hình như vậy cùng với cách thức thi đấu như thế này và cả việc thiếu hụt nhân sự chủ chốt là những vấn đề đặt ra để chúng tôi giải quyết cho câu chuyện ở vào nhóm 8 đội sau giai đoạn thứ nhất”.

Có thể thấy Hà Nội FC cũng đã hiểu rõ việc cả Duy Mạnh, Đình Trọng phải nghỉ dài hạn nhưng để lấp đầy khoảng trống bộ đôi này để lại quả là khó khăn. Trung vệ Thành Chung phải cáng đáng thêm phần việc khi đá cặp cùng những tân binh như Bùi Hoàng Việt Anh chẳng hạn nên không thể tránh khỏi sai sót.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng để vá hết các lỗ thủng để lại với các cầu thủ trẻ thì quá khó, bởi đơn giản chỉ có 1-2 vị trí là đáp ứng yêu cầu, còn lại các nhân tố trẻ lên đội 1 chủ yếu để đủ quân số ráp đội hình, tập chiến thuật. Có thể Bùi Hoàng Việt Anh hay Lê Xuân Tú đáp ứng được yêu cầu, còn rất khó để cho những cầu thủ như như Nguyễn Mạnh Tiến hay Mạch Ngọc Hà thế chỗ tròn vai khi thay vị trí đàn anh.

Nhìn nhận về chặng đường tiếp theo của đội bóng, HLV Chu Đình Nghiêm xác định: “Hà Nội FC coi như mất cả Duy Mạnh lẫn Đình Trọng đến hết mùa. Những cầu thủ chủ chốt còn lại đang dưỡng thương như Ngân Văn Đại, Lê Xuân Tú và tiền đạo Pape Omar cùng phải mất hơn 1 tháng nữa mới có thể trở lại nên chúng tôi buộc phải tính toán với những gì đang có hiện nay.

Tôi nghĩ chặng đường sắp tới của Hà Nội rõ ràng rất khó khăn với những chuyến làm khách trước CLB TP.HCM hay Quảng Nam. Vị trí và điểm số của chúng tôi đang không được tốt như thế, trong khi bất cứ đội bóng nào vào lúc này cũng đang làm hết mình để có thể lọt vào nhóm 8 đội cũng như tránh tốp 6 đội nên không hề dễ dàng. Chúng tôi phải làm hết sức để có mặt ở nhóm 8 đội rồi căn chỉnh tiếp cho giai đoạn thứ 2”.

Còn quá sớm để nói về cuộc tiếm ngôi đến từ đội bóng Sài thành hay gạch tên Hà Nội FC khỏi đường đua vô địch, nhưng cái cách ĐKVĐ “Áo tím” ở thế chông chênh trong khi một đội bóng “Áo tím” khác là Sài Gòn FC đang chiếm ngôi đầu cũng đủ cho thấy chặng đường sau đây của LS V-League 2020 rất đáng để chờ đợi.

Trần Tuấn

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN