TTVH Online

Paul Scholes ly thân: Nỗi buồn “Thế hệ 1992”

14/07/2020 14:19 GMT+7

Có sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, đa số đều thành công ở hướng đi mới sau khi treo giày, nhưng “Thế hệ 1992” vàng son của câu lạc bộ MU hầu hết đều không có được hôn nhân hạnh phúc.

(Thethaovanhoa.vn) - Có sự nghiệp lẫy lừng trên sân cỏ, đa số đều thành công ở hướng đi mới sau khi treo giày, nhưng “Thế hệ 1992” vàng son của câu lạc bộ MU hầu hết đều không có được hôn nhân hạnh phúc.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/7. Trực tiếp Chelsea vs Norwich. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 14/7. Trực tiếp Chelsea vs Norwich. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá hạng Nhất Anh, bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhì quốc gia. Lịch bóng đá ngày 14/7, sáng 15/7. 

Trường hợp mới nhất của “Thế hệ 1992” đổ vỡ hôn nhân là Paul Scholes.

Dấu hiệu khủng hoảng

Năm 1999, cùng năm với đám cưới thế kỷ của David và Victoria Beckham, Paul Scholes tổ chức hôn lễ, nói lời thề nguyện với Claire Froggatt. Claire và Scholes quen nhau tại một hộp đêm khi 18 tuổi, gắn bó bên nhau 6 năm trước khi về chung một nhà. Hôn nhân của họ từng được coi là hình mẫu trong giới cầu thủ tại Anh.

Tổ ấm ở Saddleworth, Gtr Manchester được là nơi Scholes và Claire xây dựng mái ấm hạnh phúc suốt 21 năm qua. Họ được người quen miêu tả là những người đề cao giá trị gia đình. Khi con trai út Aiden chào đời và mắc chứng bệnh tự kỉ, Scholes và Claire càng gắn bó hơn, cùng nhau và con trai vượt qua nhiều khó khăn trong quá trình điều trị.

Năm 2004, khi chia tay tuyển Anh ở tuổi 29, Paul Scholes nói rằng nỗi nhớ vợ con là nguyên nhân chính khiến anh giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Ngoài việc tận tâm chăm sóc 3 con và gia đình, Claire luôn hiện diện ở những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp Scholes. Claire có mặt tại Old Trafford trong trận đấu vinh danh chồng năm 2011 và cùng ra mắt bộ phim tài liệu The Class of 92 (Thế hệ 1992) cuối năm 2013, nói về thế hệ cầu thủ tài năng của MU bắt đầu sự nghiệp năm 1992 gồm Scholes, Giggs, anh em nhà Neville, Becks và Butt.

Trong một cuộc phỏng vấn, Scholes tiết lộ một ngày của anh thường là: Ăn sáng cùng gia đình, đi làm, ăn tối cùng gia đình, đọc sách, quây quần bên nhau. Trên trang cá nhân, Scholes thường xuyên chia sẻ ảnh chụp chung với Claire. Bức ảnh gần nhất hai người chụp chung là vào tháng 2/2020.

Đó cũng là thời điểm xuất hiện tin đồn hôn nhân Scholes rạn nứt. Và đồn thổi nay đã thành sự thật. Hôm 12/7, trang The Sun (Anh) đăng tải hình ảnh Claire xuất hiện tại một siêu thị, khuôn mặt mệt mỏi, hốc hác, tay trái đã tháo nhẫn cưới. Rời siêu thị, Claire không trở về tổ ấm cùng Scholes ở Saddleworth mà tới một căn hộ cách nhà cũ khoảng 20 phút lái xe.

Liên hệ các nguồn tin, The Sun cho biết vợ chồng Scholes đang sống ly thân. “Vợ chồng Paul đã bên nhau bao lâu nay và không ai nghĩ điều này sẽ xảy ra. Bạn cũng phải tiếc cho họ bởi cả hai đều là những người đề cao giá trị gia đình hơn bất kỳ điều gì. Từng có tin đồn hai vợ chồng họ trục trặc, và giờ ai cũng buồn và sốc khi nỗi lo lắng trở thành sự thật”, một người bạn của gia đình Scholes cho biết. Lý do hôn nhân của cựu sao Anh khủng hoảng chưa được tiết lộ.

Chú thích ảnh
Vợ chồng Scholes ly thân sau 21 năm hôn nhân

Nỗi buồn “Thế hệ 1992”

Scholes là ngôi sao mới nhất của “Thế hệ 1992” đổ vỡ hôn nhân, sau đồng đội cũ Ryan Giggs và Nicky Butt.

Vào năm 2011, Ryan Giggs gây rúng động khi ngoại tình với em dâu và cựu Hoa hậu xứ Wales, Imogen Thomas. Bà xã Stacey Cooke ban đầu tha thứ cho Giggs, tiếp tục cuộc sống hôn nhân để nuôi dạy 2 con. Nhưng đến năm 2016, khi Stacey phát hiện ra Giggs qua lại với một nhân viên bồi bàn ở nhà hàng George’s do chính cựu cầu thủ MU làm chủ, cô quyết định đệ đơn ly hôn.

Lá đơn của Stacey đẩy Giggs vào nguy cơ mất 50% tài sản. Song, Giggs và đội ngũ luật sư đã viện vào “thước đo bình đẳng” trong hôn nhân, người có thu nhập thấp hơn và đóng góp thấp hơn không thể nhận số tiền ngang bằng khi ly hôn, hòng không phải chia 50% tài sản cho vợ cũ. Sau hơn 1 năm rưỡi tranh chấp, Giggs và Stacey mới hoàn tất thủ tục ly hôn. Quyền nuôi hai con chung của Giggs và Stacey thuộc về ai không được đề cập đến.

Trường hợp của Nicky Butt cũng rùm beng không kém gì vụ ly hôn của Giggs.

Tháng 4/2019, Nicky Butt bị cảnh sát Anh bắt giữ bởi cáo buộc tấn công vợ, Shelley Barlow. Theo cáo trạng, trong thời gian vợ chồng mâu thuẫn và ly thân, Nicky Butt chuyển ra ngoài sinh sống. Khi ông trở về nhà để thu dọn đồ đạc đã xảy ra cãi vã với Shelley Barlow.

Trong cơn giận dữ, Nicky Butt đã đập vỡ chiếc điện thoại di động từ tay của người vợ, dẫn tới mảnh vỡ điện thoại cắt vào bàn tay của bà. Vết thương nhỏ và không cần tới bệnh viện nhưng bà Shelley Barlow đã gọi cảnh sát. Nicky Butt bị bắt tạm giam sau đó được tại ngoại chờ ngày hầu tòa. Tháng 2/2020, cáo buộc đối với Nicky Butt đã được gỡ bỏ bởi Cơ quan Công tố Anh. Nguyên nhân là bởi cơ quan này không thu thập được bằng chứng truy tố do bà Shelley Barlow đã quyết định từ chối làm chứng chống lại chồng mình. Dẫu vậy, mối quan hệ giữa Nicky Butt và Shelley Barlow không thể hàn gắn. Sau 11 năm hôn nhân và có 2 con, họ quyết định ly hôn.

“Thật buồn khi trong nhóm chỉ còn anh em nhà Neville và David Beckham là vẫn giữ được hôn nhân. Tuy nhiên sau thời gian quá dài bên nhau, chuyện như thế này có thể xảy ra. Thực sự tiếc cho họ”, một người thân thiết với nhà Paul Scholes cho biết.

Khánh Đan

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN