TTVH Online

Đêm 12 và sáng 13/7, vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, kèm thời tiết nguy hiểm

12/07/2020 19:40 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000 m nên từ chiều 12 đến sáng 13/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang mưa to, có nơi rất to (lượng mưa 30-70 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 13/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5.000 m nên từ chiều 12 đến sáng 13/7, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang mưa to, có nơi rất to (lượng mưa 30-70 mm/24 giờ, có nơi trên 120 mm/24 giờ); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 13/7, mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Đêm 5/7 và ngày 6/7, Bắc Bộ cục Bộ có mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Nông

Đêm 5/7 và ngày 6/7, Bắc Bộ cục Bộ có mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại Phú Yên, Lâm Đồng, Đắk Nông

 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m nên trong đêm 5 và sáng 6/7, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-50mm/12 giờ, có nơi trên 70mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định: Ngày 13/7, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Thủ đô Hà Nội có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong ảnh: Cơn mưa xuất hiện tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Ảnh: Duy Khương - TTXVN
 Cơn mưa "vàng" xuất hiện tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh chiều tối ngày 12/7. Ảnh: Duy Khương - TTXVN

Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngày 13/7, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị từ 6-8 và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10, mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

Diễn biến chi tiết các khu vực đêm 12 và ngày 13/7: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng Hòa Bình 34-36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào dông vài nơi; riêng vùng núi đêm và sáng có mưa, mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to; đồng bằng ngày có nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng đồng bằng 34-36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông; ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C; cao nhất 34-36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C; cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và  Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Diệu Thúy/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN