TTVH Online

Dịch COVID-19: Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới trong ngày ở mức cao nhất

12/07/2020 10:38 GMT+7

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins tính đến sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận thêm 66.528 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng một ngày qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 3.242.073 người.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins tính đến sáng 12/7 (theo giờ Việt Nam), Mỹ ghi nhận thêm 66.528 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong vòng một ngày qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 3.242.073 người.

Dịch COVID-19: Mỹ Latinh sẽ là nơi đầu tiên nhận được thuốc điều trị Avifavir của Nga

Dịch COVID-19: Mỹ Latinh sẽ là nơi đầu tiên nhận được thuốc điều trị Avifavir của Nga

Ngày 11/7, Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev cho biết Brazil và các nước Mỹ Latinh khác, vốn có tỷ lệ người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cao, sẽ là những nước đầu tiên nhận được thuốc Avifavir điều trị bệnh này do Nga điều chế.

Đây là số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất ở Mỹ kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Như vậy, trong 5 ngày gần đây, Mỹ có tới 4 ngày chứng kiến số ca mắc trong 24 giờ ở mức trên 60.000 ca. Trong khi đó, số ca tử vong đang là 134.729 ca, tăng 760 ca.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuẩn bị chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Brooklyn, New Yorl (Mỹ) ngày 5/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng cao tại nhiều bang của Mỹ, trong đó bang Florida xác nhận tới 10.360 ca mắc mới. Đây là số ca mắc COVID-19 trong ngày cao thứ 3 ở Florida. Bất chấp dịch diễn biến phức tạp ở bang này, tập đoàn Disney World vẫn cho mở cửa trở lại 2 trong số 4 công viên chủ đề ở thành phố Orlando sau 4 tháng đóng cửa vì dịch. Khách tham quan sẽ phải đặt vé trước để Disney có thể kiểm soát số lượng khách trong các công viên và đảm bảo việc giãn cách xã hội tối thiểu 2 mét. Ngoài ra, du khách cũng bắt buộc phải kiểm tra thân nhiệt và rửa tay thường xuyên. Hai công viên còn lại sẽ mở cửa đón khách từ ngày 15/7.

Trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu thuyên giảm, ngày 12/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên đeo khẩu trang xuất hiện trước công chúng. Theo đó, ông Trump đã đeo khẩu trang màu tối, có in cờ tổng thống Mỹ, trong chuyến đi tới bệnh viện quân y Walter Reed ở ngoại ô thủ đô Washington để gặp gỡ các cựu chiến binh đang điều trị tại đây. Phát biểu khi rời Nhà Trắng, ông Trump cho rằng đeo khẩu trang là việc làm tốt và phù hợp. 

Ông Trump lâu nay vẫn luôn bảo vệ cách thức ứng phó của chính quyền Mỹ đối với đại dịch COVID-19 cho dù Mỹ hiện đang là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới.

Phan An - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN