TTVH Online

Chiều 11/7 không ghi nhận ca mắc mới, nam phi công Anh xuất viện, hồi hương

11/07/2020 19:39 GMT+7

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h đến 18h ngày 11/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính từ 6h đến 18h ngày 11/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Dịch COVID-19: Đưa 346 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Dịch COVID-19: Đưa 346 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ về nước

Trong các ngày 8 và 9/7/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa 346 công dân Việt Nam từ Washington D.C về nước an toàn.

Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã ghi nhận 370 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 230 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh đã được cách ly ngay.

Dịch COVID-19, COVID-19, Việt Nam, Bệnh nhân 91, nam phi công Anh, xuất viện, COVID-19 tin tức
Đến 7h ngày 11/7/2020, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 370. Đã 86 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ảnh: TTXVN

Cả nước hiện còn 9.988 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 6 người được cách ly tập trung tại bệnh viện, 9.509 người được cách ly tập trung tại cơ sở khác,  413 người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho thấy, đến thời điểm này, Việt Nam có 350 trong tổng số 370 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 94,6%, không có ca tử vong. 

Tất cả 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Còn lại 20 bệnh nhân COVID-19 đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế trong cả nước. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đang điều trị 15 ca bệnh, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa-Vũng Tàu: 2 ca bệnh, Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam: 2 ca...

Trong số này, hiện có 3 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 người âm tính lần 2 trở lên. Chỉ còn 15 người dương tính với virus SARS-CoV-2.

Dịch COVID-19, COVID-19, Việt Nam, Bệnh nhân 91, nam phi công Anh, xuất viện, COVID-19 tin tức
Đêm nay 11/7/2020, bệnh nhân thứ 91 (nam phi công người Anh) được ra viện, về nước sau gần 4 tháng điều trị. Ảnh: BVCC

Theo Tiểu ban Điều trị, sáng 11/7, Bộ Y tế và Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ xuất viện cho bệnh nhân 91 (43 tuổi, nam phi công mang quốc tịch Anh) sau 115 ngày điều trị.

Theo kế hoạch, vào lúc 17 giờ ngày 11/7, bệnh nhân 91 rời khỏi Bệnh viện Chợ Rẫy, di chuyển ra Hà Nội và đến 23 giờ cùng ngày sẽ trở về Vương quốc Anh trên máy bay Boieng 787 – phương tiện hiện đại nhất của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

PV

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN