TTVH Online

Tinder thử nghiệm tính năng Face to Face video chat tại Việt Nam

10/07/2020 10:46 GMT+7

Bắt đầu từ hôm nay, Tinder sẽ triển khai thử hiện tính năng Face to Face mới với một số thành viên ở Mỹ, Brazil, Úc, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Peru, Chile, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và cả Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt đầu từ hôm nay, Tinder sẽ triển khai thử hiện tính năng Face to Face mới với một số thành viên ở Mỹ, Brazil, Úc, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Peru, Chile, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và cả Việt Nam.

An toàn là ưu tiên số một của Tinder trong mỗi hoạt động, và Tinder hiểu rằng để gặp và gọi cho một người hoàn toàn xa lạ, bạn cần có một mức độ kiểm soát và thoải mái nhất định.

Chú thích ảnh

Dưới đây là cách Tinder đã thiết kế các cuộc gọi video 1:1, ưu tiên đến sự kiểm soát và thoải mái cho người dùng:

- Chúng tôi để cho hai bạn tự quyết định thời điểm cuộc gọi

- Bạn có thể vô hiệu hóa nó bất cứ lúc nào.

- Chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn:

+ Đảm bảo ứng dụng lành mạnh: Không có hình ảnh khỏa thân hoặc nội dung khiêu dâm

+ Đảm bảo ứng dụng “sạch”: Không có quấy rối, ngôn từ kích động hay thù địch hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

+ Đảm bảo phù hợp với lứa tuổi: Không có nội dung liên quan đến trẻ vị thành niên

- Bạn có thể đối mặt trực diện: Mỗi cuộc hội thoại đều giống như một con đường hai chiều và hai bạn sẽ chia nhau mỗi người một nửa.

- Chúng tôi muốn biết cuộc gọi diễn ra thế nào: Một khi cuộc gọi kết thúc, chúng tôi sẽ hỏi bạn cảm thấy thế nào về cuộc gọi ấy. Hãy nhớ là bạn có thể báo cáo các tình huống đã xảy ra với chúng tôi bất kỳ lúc nào khi cuộc gọi chấm dứt.

PTTT

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN