TTVH Online

Dịch COVID-19 đến sáng 9/7: Thế giới có 12.155.454 ca mắc bệnh, 551.187 ca tử vong

09/07/2020 10:59 GMT+7

Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 8h ngày 9/7 theo giờ Việt Nam, trên thế giới có tổng cộng 12.155.454 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 551.187 ca tử vong. Số ca bình phục là 7.025.169 ca.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê toàn cầu worldometers.info, tính đến 8h ngày 9/7 theo giờ Việt Nam, trên thế giới có tổng cộng 12.155.454 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 551.187 ca tử vong. Số ca bình phục là 7.025.169 ca.   

Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Mỹ ở mức trên 130.000, bệnh viện quá tải

Dịch COVID-19: Số ca tử vong tại Mỹ ở mức trên 130.000, bệnh viện quá tải

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins công bố sáng 7/7 (giờ Việt Nam), số ca tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Mỹ đã ở mức trên 130.000 người, cụ thể đang là 130.248 người. Trong khi đó, số ca mắc bệnh là 2.931.142 người.

Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch, với 3.158.783 ca mắc và 134.857 ca tử vong. Trong khi đó, thống kê của Reuters cho thấy, trong 24 giờ qua Mỹ ghi nhận thêm hơn 58.000 ca mắc mới COVID-19, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát. Số ca mắc mới tiếp tục tăng cao ở 42/50 bang của Mỹ, đặc biệt bang Florida tăng gần 10.000 ca, buộc chính quyền địa phương phải ra lệnh đóng cửa các quán bar và bãi biển để ngăn chặn dịch lây lan.   

Trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio ngày 8/7 cho biết các trường học trong thành phố này sẽ mở cửa trở lại trong năm học mới vào tháng 9 tới, với mô hình “học tập kết hợp”.

Trong khi đó, cùng ngày, một nhóm vận động đã cảnh báo hệ thống tàu điện ngầm ở thành phố New York, có năng lực vận chuyển lượng hành khách lớn nhất nước Mỹ, có thể phải cắt giảm một nửa công suất nếu không được chính phủ liên bang hỗ trợ thêm về tài chính.   

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Nhà ga Trung tâm ở New York, Mỹ, ngày 8/7/2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Tiếp sau Mỹ là Brazil với 1.716.196 ca mắc COVID-19 và 68.055 ca tử vong, Ấn Độ với 769.052 ca mắc và 21.144 ca tử vong, Nga với 700.792 ca mắc và 10.667 ca tử vong.   

Tại khu vực Mỹ Latinh, Mexico cũng ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát, với 6.995 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 275.003 người. Theo số liệu của Bộ Y tế Mexico, trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm 782 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng tổng số tử vong lên 32.796 người.        

Số ca mắc ở Chile đã vượt 300.000 ca, lên tới 303.383 ca, tăng 2.064 ca trong 24 giờ qua. Số ca tử vong cũng tăng 139 ca lên 6.573 ca. Tại Argentina, số ca mắc COVID-19 trong ngày lần đầu tiên vượt 3.000 ca, cụ thể là 3,604 ca, nâng tổng số ca bệnh lên 87.030 ca - gấp 5 lần so với đầu tháng Sáu vừa qua.   

Tại châu Phi, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cảnh báo người dân chuẩn bị cho giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19 trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 đang lây lan nhanh tại quốc gia này. Theo số liệu thống kê chính thức, số ca mắc COVID-19 tại Nam Phi đã tăng lên 215.000 trường hợp sau khi ghi nhận 10.134 ca nhiễm mới chỉ trong 24 giờ qua, trong khi có thêm 192 người tử vong, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 3.502 người.

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại Cape Town, Nam Phi. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoài hệ thống y tế sẵn có, tính đến ngày 8/7, Nam Phi đã đưa vào hoạt động 139 trung tâm cách ly trên toàn quốc với 12.532 giường bệnh. Kể từ khi áp dụng Chương trình xét nghiệm cộng đồng (CST) hồi đầu tháng Tư vừa qua, lực lượng y tế nước này đã tiến hành đo thân nhiệt cho trên 20 triệu người và làm xét nghiệm cho hơn 300.000 trường hợp nghi nhiễm.   

Trong khi đó, Maroc cho biết sẽ từng bước mở cửa lại biên giới khi cho phép khai thác trở lại các tuyến hàng không và vận tải biển quốc tế từ ngày 14/7. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, các hoạt động vận chuyển hành khách quốc tế chỉ áp dụng cho công dân nước này và người Maroc ở nước ngoài. Sau 3 tháng giới nghiêm hoàn toàn, Maroc đã từng bước nới lỏng các hạn chế đi lại trong nước, cho phép các quán cà phê, nhà hàng mở cửa trở lại từ ngày 25/6 nhưng không được phục vụ quá 50% công suất.

Các trung tâm mua sắm, thương mại, cửa hàng giải trí cũng được phép hoạt động. Các phương tiện giao thông công cộng liên tỉnh và đường bay nội địa được nối lại từ ngày 25/6. Maroc đã ghi nhận tổng cộng 14.771 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 242 người tử vong.

TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN