TTVH Online

Dịch COVID-19 ngày 8/7: Toàn thế giới đã ghi nhận hơn 12 triệu ca nhiễm, 547.834 ca tử vong

08/07/2020 22:26 GMT+7

Theo trang mạng thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 8/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 12.002.132 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 547.834 ca tử vong. Hiện còn khoảng hơn 4,5 triệu bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị và hơn 6,94 triệu bệnh nhân đã xuất viện.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang mạng thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 8/7 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 12.002.132 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 547.834 ca tử vong. Hiện còn khoảng hơn 4,5 triệu bệnh nhân COVID-19 đang được điều trị và hơn 6,94 triệu bệnh nhân đã xuất viện.

Dịch COVID-19 ngày 6/7: Thế giới có 11.603.979 ca nhiễm, 537.715 ca tử vong

Dịch COVID-19 ngày 6/7: Thế giới có 11.603.979 ca nhiễm, 537.715 ca tử vong

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 21h30 ngày 6/7 (giờ Hà Nội), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 11.603.979 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 537.715 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 6.569.970 người.

Với tổng cộng hơn 3,09 triệu ca mắc và hơn 134.000 ca tử vong, Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất. Theo thống kê độc lập của Đại học Johns Hopkins tính đến sáng 8/7 (giờ Việt Nam), Mỹ phát hiện thêm 60.209 ca mắc, mức cao nhất trong một ngày mà Mỹ ghi nhận kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Trong khi đó, số ca tử vong cũng  tăng 1.114 ca trong cùng khoảng thời gian.

Tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ đã nóng trở lại kể từ tháng Sáu vừa qua, buộc chính quyền nhiều bang phải ngừng triển khai các kế hoạch mở cửa nền kinh tế. Mới nhất, cả hai bang Texas và California đều ghi nhận số ca mắc mới ở mức trên 10.000 ca, mức cao nhất trong một ngày và vượt số ca nhiễm trong ngày cao nhất của bất kỳ quốc gia châu Âu nào trong giai đoạn đỉnh dịch.

Hiện nhiều thành phố ở Mỹ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng về năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 khi nhiều người phải xếp hàng chờ nhiều giờ đồng hồ mới được xét nghiệm.  Trước tình hình này, Bộ Y tế Mỹ thông báo sẽ miễn phí xét nghiệm virus SARS-CoV-2 tại các địa điểm ở 3 bang "điểm nóng" của dịch bệnh ở miền Nam nước này, gồm Florida, Louisiana và bang Texas. Tất cả những người trên 5 tuổi, có triệu chứng hoặc không có triệu chứng của bệnh COVID-19, đều có thể tham gia chương trình này.

Tại châu Âu, nhà chức trách Nga thông báo đã ghi nhận thêm 6.562 ca nhiễm mới COVID-19 trong một ngày, đưa tổng số ca nhiễm tại nước này lên 700.792. Số ca tử vong cũng tăng thêm 173 ca lên tổng cộng 10.667 trường hợp.

Trong ảnh: Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN
Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ đô Moskva vẫn là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 621 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm tại đây lên 226.795. Trong khi đó, Romania thông báo số ca nhiễm mới COVID-19 trong một ngày là 555, mức cao nhất từ trước tới nay, đưa tổng số ca mắc tại quốc gia này lên hơn 30.175. Kể từ khi dịch bùng phát dịch tại Romania từ ngày 26/2, đến nay đã có 1.817 người tại nước này tử vong do mắc COVID-19. Bộ Y tế nước Bulgaria thông báo số ca nhiễm COVID-19 cũng tăng mạnh nhất từ trước tới nay, 188 ca trong một ngày trước đó, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 tại đây lên 6.102 trường hợp. Bulgaria thông báo ca nhiễm COVID-19 đầu tiên là vào ngày 8/3.

Uzbekistan thông báo áp đặt lệnh phong tỏa lần hai từ ngày 10/7-1/8 tới nhằm ngăn ngừa virus lây lan. Theo đó, sẽ giới hạn xe cộ đi lại, đóng cửa các trung tâm mua sắm không bán thực phẩm, chợ, công viên, quán cà phê, nhà hàng, trung tâm thể thao và giải trí. Uzbekistan đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong tháng 6 sau khi dỡ bỏ nhiều biện pháp hạn chế. Quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng gần 11.000 ca nhiễm và 40 ca tử vong do COVID-19, hơn một nửa trong số này được ghi nhận trong 2 tuần qua. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế mới nhất này không nghiêm ngặt như giai đoạn trước.

Tại Trung Đông, dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan mạnh ở các nước như Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Qatar, Iraq, Oman.... Đáng chú ý, Iran thông báo số ca tử vong do bệnh dịch tại nước này đã vượt 12.000 ca. Cụ thể, trong 24 giờ qua Iran đã ghi nhận thêm 153 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 12.084 ca. Tổng số ca nhiễm hiện nay ở Iran là 248.379 ca, trong đó có 209.463 người đã bình phục. Cùng ngày, Palestine thông báo gia hạn lệnh phong tỏa khu vực Bờ Tây thêm 5 ngày, bắt đầu từ ngày 8/7, sau khi số ca bệnh trong khu vực tăng lên hơn 5.000 người. Hiện Palestine ghi nhận tổng số 5.093 ca mắc COVID-19, trong đó có 22 ca tử vong.

Ở châu Phi, dịch bệnh diễn biến ngày một nóng hơn tại Algeria. Số liệu thống kê kể từ ngày 26/6 đến nay cho thấy số ca nhiễm mới virus trong vòng 24 giờ tại nước này luôn cao hơn nhiều so với ngày trước đó. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 ở quốc gia Bắc Phi này đã tăng lên gần 16.900 trường hợp. Trong đó, số ca nhiễm mới tăng trong ngày 7/7 là 475 trường hợp, cao hơn so với 463 ca ghi nhận trong ngày 6/7 và 205 ca vào ngày 26/6. Đây là mức tăng cao nhất kể từ đầu mùa dịch và cao hơn gấp đôi con số của giai đoạn trước khi chính phủ nới lỏng cách ly giai đoạn hai (ngày 14/6). 

Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng mạnh sau khi nới lỏng cách ly, Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune đã yêu cầu các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp mạnh hơn đối với các trường hợp vi phạm quy định về ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, đồng thời cho phép chính quyền địa phương có quyền ban hành "lệnh giới nghiêm khu vực" đối với những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Theo trang thống kê worldometers.info, hiện Algeria đứng thứ 5 trong số 10 quốc gia có số ca mắc COVID-19 cao nhất châu Phi, chỉ sau Nam Phi, Ai Cập, Nigeria và Ghana. 

 Với 215.855 trường hợp nhiễm COVID-19, Nam Phi hiện đứng thứ 14 trên toàn thế giới về số ca nhiễm. Điều quan ngại nhất hiện nay là “tỷ lệ nhân đôi” (thời gian thực tế số lượng ca nhiễm tăng gấp đôi) nhiễm SARS-CoV-2 của Nam Phi hiện đang cao hơn so với tất cả các quốc gia có số ca nhiễm lớn hơn và ở mức trung bình 14,4 ngày. 

 Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) cảnh báo gần 50 triệu người dân châu Phi có thể bị rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực do đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Theo báo cáo Triển vọng Kinh tế châu Phi do thực hiện và công bố ngày 7/7, khoảng 30% dân số châu Phi, tương đương 425 triệu người, có thể sống dưới ngưỡng nghèo đói của thế giới khi thu nhập chưa đến 1,9 USD/ngày trong năm 2020. AfDB dự báo tình trạng này còn trầm trọng hơn nữa. AfDB cũng dự báo châu Phi có thể phải đối mặt với một cuộc suy thoái lớn với tổng GDP trong năm nay giảm từ 1,7% đến 3,4%. Ngoài ra, theo báo cáo của AfDB, khoảng 24,6 triệu đến 30 triệu người sẽ bị thất nghiệp do ảnh hưởng đại dịch. 

Tại châu Á, Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục có thêm ca nhiễm mới. Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 7 ca mới nhiễm virus SARS, toàn bộ đều là các ca nhập cảnh. Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 8/7 thông báo ghi nhận thêm 24 ca mắc mới, trong đó có 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca mắc COVID-19 tại Hong Kong gia tăng đang làm dấy lên quan ngại  về nguy cơ tái bùng phát lây nhiễm trong cộng đồng. Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết số ca nhiễm mới tại nước này tăng thêm 63 ca, nâng tổng số lên 13.244 ca. Trong số 63 ca nhiễm mới có 30 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 33 ca nhập cảnh. 

Chính quyền thủ đô Tokyo của Nhật Bản thêm 75 ca mắc bệnh, đánh dấu lần đầu tiên số ca nhiễm bệnh ở Tokyo giảm xuống còn 2 con số trong vòng 7 ngày qua. Tính đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại địa phương này là hơn 7.000, chiếm khoảng 1/3 tổng số ca mắc bệnh trên toàn Nhật Bản. Thủ đô Tokyo đang phải đối phó với số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại sau khi Chính phủ Nhật Bản dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào cuối tháng 5. Dù tốc độ gia tăng lây nhiễm tại Nhật Bản đã chậm lại, nhưng số ca nhiễm mới tại thủ đô Tokyo đã tăng trở lại sau mức tăng kỷ lục 206 ca được ghi nhận vào ngày 17/4 vừa qua.

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận thêm 1.853 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 68.079 ca. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất ở Indonesia. Trong khi đó, số ca tử vong tăng thêm 50 ca lên 3.359 ca. Philippines cũng ghi nhận thêm 2.539 ca mắc, mức cao nhất trong ngày kể từ khi bùng phát dịch bệnh ở nước này, nâng tổng số ca mắc ở đây lên 50.359 người.  Philippines cùng ngày cũng chi nhân thêm 5 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 1.314 người. Chính phủ nước này cảnh báo khả năng tái siết chặt lệnh phong tỏa lâu nhất trên thế giới để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Quốc gia Đông Nam Á này đã nới lỏng hạn chế cách ly tại thủ đô vào tháng 6 để tái khởi động dần dần nền kinh tế.

Cùng ngày, nhà chức trách Lào thông báo cho biết mọi cá nhân, kể cả người nước ngoài và công dân Lào, khi xuất cảnh khỏi nước này sẽ phải trình chứng nhận y tế có kết quả âm tính với COVID-19. Tại Campuchia, Quốc vụ khanh phụ trách Kinh tế và Tài chính Vongsey Vissoth thông báo chính phủ nước này đã quyết định phân bổ 1,16 tỷ USD để giải quyết các tác động kinh tế và xã hội của đại dịch COVID-19. Trong đó, 564 triệu USD dành cho hỗ trợ y tế và xã hội, 600 triệu USD dùng để hỗ trợ kinh tế thông qua việc cấp khoản vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, Chính phủ Campuchia đã chi 364 triệu USD để hỗ trợ kinh tế và xã hội.

Lê Ánh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN