TTVH Online

Lâm Vissay vừa đóng phim mới, vừa 'lấn sân' âm nhạc

07/07/2020 20:37 GMT+7

Lâm Vissay cùng những người bạn tổ chức cuộc thi Indie, tìm kiếm những tài năng sáng tác âm nhạc mới từ đầu tháng 7 tại TP.HCM. Anh cũng đang tham gia dự án phim mới Saigon Saigon của đạo diễn Nguyễn Trần Hiệp.

(Thethaovanhoa.vn) - Lâm Vissay cùng những người bạn tổ chức cuộc thi Indie, tìm kiếm những tài năng sáng tác âm nhạc mới từ đầu tháng 7 tại TP.HCM. Anh cũng đang tham gia dự án phim mới Saigon Saigon của đạo diễn Nguyễn Trần Hiệp.

Bạn diễn trong 'Thương nhớ ở ai' chỉ mặc áo yếm, Lâm Vissay không mất tập trung

Bạn diễn trong 'Thương nhớ ở ai' chỉ mặc áo yếm, Lâm Vissay không mất tập trung

Lâm Vissay chia sẻ, anh không bị mất tập trung khi các bạn diễn trong phim Thương nhớ ở ai chỉ mặc áo yếm…

Nổi tiếng với vai trò diễn viên trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, khán giả khá bất ngờ khi Lâm Vissay thực hiện album và đứng ra tổ chức một cuộc thi sáng tác và hát nhạc Indie. Nam diễn viên chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN): "Hát và sáng tác nhạc là đam mê và ước mơ của tôi từ khi còn nhỏ".

Anh bảo trước đây mình chưa từng nghĩ chuyện làm âm nhạc chuyên nghiệp. Trong quá khứ, anh từng diễn nhiều sân khấu hoặc quán bar nhưng chỉ là sân chơi ngẫu hứng. Lâm Vissay bảo, có thể hơi muộn khi anh bắt đầu với âm nhạc ở tuổi 44.

Chú thích ảnh
Lâm Vissay

Thử sức với mảng kinh doanh, sáng lập một công ty về IT nhưng sau vài tháng Lâm Vissay cảm thấy không phù hợp. Anh tâm sự: "Tôi chỉ muốn tập trung làm những gì khiến mình cảm thấy hào hứng và hạnh phúc. Và tôi quyết định đầu tư 100% vào việc viết nhạc và hoàn tất một album với 10 bài của mình. Hiện tại, tôi đang hợp tác với anh Trí Minh (em trai của Diva Thanh Lam - PV) thực hiện album. Tôi và anh Trí Minh cũng viết ba bài cùng nhau".

Lâm Vissay thích sáng tác và hát nhạc Indie. Anh tin rằng sẽ ngày càng có nhiều người quan tâm và thưởng thức nhạc Indie trong tương lai. Vì vậy, cùng với việc thực hiện album nhạc riêng, Lâm Vissay cùng những người bạn tại Hard Rock Cafe TP.HCM và Công ty NFQ tổ chức cuộc thi Indie tìm kiếm tài năng tự sáng tác và thể hiện ca khúc của mình.

Chú thích ảnh
Lâm Vissay và ca sĩ Thảo Trang

Anh lý giải: "Đơn giản là tôi muốn ủng hộ những người có đam mê như tôi. Lúc còn trẻ, không có ai giúp tôi phát triển đam mê, nếu có thì họ cũng kèm theo điều kiện có lợi cho họ. Thật ra, tôi hiểu điều này, bởi kinh doanh luôn cần có lợi nhuận nhưng nó sẽ khiến cho những bạn trẻ mất đi niềm tin.

Vì vậy, tôi quyết định tạo ra một sân chơi giúp các bạn đam mê âm nhạc có cơ hội thể hiện tài năng với khán giả. Tôi cũng muốn cho họ thấy rằng họ vẫn có thể kiếm sống bằng sở thích của mình".

Chú thích ảnh
Lâm Vissay hào hứng tìm kiếm những tài năng sáng tác mới

Lâm Vissay nhận những tín hiệu tích cực trong thời gian đầu tổ chức cuộc thi. Có 28 người đăng ký tham gia đêm đêm bán kết 1 cuộc thi Indie diễn ra ngày 4/7 và ban giám khảo đã lựa chọn được 6 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Đêm bán kết 2 sẽ diễn ra lúc 20h ngày 11/7 và bán kết 3 cuộc thi diễn ra lúc 20h ngày 18/7 tại Hard Rock Cafe, TP.HCM. Chung kết cuộc thi sẽ tìm ra những người thắng cuộc nhận giải thưởng từ 3-10 triệu đồng. Đặc biệt, 6 thí sinh xuất sắc sẽ được biểu diễn trên bãi biển ngoài trời ở Mũi Né, Bình Thuận vào ngày 24/7 tới.

Chú thích ảnh

Lâm Vissay sẽ phát triển sự nghiệp âm nhạc thời gian tới và những tài năng trẻ có cơ hội tham gia vào tour diễn của anh.

Cùng với những hoạt động âm nhạc, hiện Lâm Vissay cũng đang tham gia dự án phim điện ảnh Saigon Saigon do Nguyễn Trần Hiệp đạo diễn, Irene Trịnh là giám đốc sản xuất.

Đây là dự án phim nghệ thuật kể về một tình yêu kỳ lạ giữa cô gái trẻ và một chàng trai xa lạ xảy ra trong một đêm. Trong phim, Lâm Vissay đảm nhiệm một nhân vật hài hước, thông minh và giàu có. Nhân vật sẽ mang đến những tình huống dở khóc dở cười cho bộ phim.

Chú thích ảnh
Lâm Vissay trong phim "Thương nhớ ở ai"

Lâm Vissay là Việt kiều quốc tịch Đức, sinh năm 1976. Anh tốt nghiệp trường đào tạo nghệ thuật Actors School Theater der Keller ở Cologne, Đức. Chàng diễn viên điển trai, phong trần bụi bặm này có thể sử dụng thành thạo tới 5 thứ tiếng (Đức, Anh, Pháp, Thái, Lào).

Tại Đức, anh đã tham gia một số phim như Soko Leipzig, Unter Dir Die Stadt... Tại Việt Nam, Lâm Vissay đã quen thuộc với khán giả Việt Nam qua nhiều bộ phim truyền hình như: Khi đàn chim trở về, Hai phía chân trời, Thương nhớ ở ai, Hợp đồng bán mình… và điện ảnh như: Cuộc đời của Yến, Lời nguyền gia tộc, Truy sát, Gái già lắm chiêu, Người bất tử...

Lâm Vissay cũng đóng vai chính trong 2 MV hot thời gian qua là: Thằng điên (Phương Ly, JustaTee), Nước mắt em lau bằng tình yêu mới (Tóc Tiên). Trước khi tình hình dịch bệnh căng thẳng, nam diễn viên đóng phim Blood & Treasure cho kênh truyền hình Mỹ.

Tiểu Phong. Ảnh: NVCC

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN