TTVH Online

Thua Man City, Liverpool tái hiện kỷ lục buồn sau 28 năm

03/07/2020 23:02 GMT+7

Trận thua tan tác trước Man City đêm qua khiến Liverpool rơi vào chuỗi 5 trận không ghi được bàn thắng nào trên sân khách lần đầu tiên kể từ năm 1992.

(Thethaovanhoa.vn) – Trận thua tan tác trước Man City đêm qua khiến Liverpool rơi vào chuỗi 5 trận không ghi được bàn thắng nào trên sân khách lần đầu tiên kể từ năm 1992.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/7. Trực tiếp Atletico Madrid đấu với Mallorca. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 3/7. Trực tiếp Atletico Madrid đấu với Mallorca. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá hạng Nhất Anh, bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga. Lịch thi đấu bóng đá futsal quốc gia. Lịch bóng đá ngày 3/7, sáng 4/7.

 

Liverpool đã giành được danh hiệu Premier League mùa giải 2019/2020 sau khi Man City để thua Chelsea với tỷ số 1-2 cuối tuần trước. Giờ đây, The Kop đang hướng đến việc phá vỡ cột mốc 100 điểm mà chính đoàn quân của Pep Guardiola thiết lập hồi mùa giải 2018/2019.

Tuy nhiên, tham vọng của họ vừa bị giáng một đòn mạnh sau khi để thua Man City với tỷ số 0-4 đêm qua. Sau trận đấu này, Liverpool còn thiết lập nên hàng loạt kỷ lục đáng quên.

Man City vs Liverpool, Video Man City 4-0 Liverpool, Pep, Klopp, kết quả Ngoại hạng Anh, kết quả bóng đá Anh, Man City đè bẹp Liverpool, BXH bóng đá Anh
Liverpool thiết lập kỷ lục buồn sau 28 năm

Cụ thể, với việc không thể chọc thủng lưới Man City trên sân Etihad đêm qua, Liverpool đang có chuỗi 5 trận không thể ghi bàn liên tiếp trên mọi đấu trường. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 4 năm 1992. Hồi đó, chuỗi thành tích buồn của đội bóng vùng Merseyside lên tới con số 8 trận.

5 trận đấu mà Liverpool không thể nổ súng trong mùa giải này gồm có trận thua Man City 0-4 đêm qua, trận hòa Everton 0-0, thua Watford 0-3 (Premier League), thua Chelsea 0-2 (FA Cup) và thua 0-1 trước Atletico Madrid (Champions League).

Ngoài ra, thất bại vừa qua của Liverpool cũng là trận thua đậm nhất của một nhà vô địch sớm. Mùa giải 1997/1998, chính The Kop đã đánh bại nhà vô địch sớm Arsenal với tỷ số 4-0 tương tự.

Cuối cùng, đây là trận thua đậm nhất mà Liverpool từng phải gánh chịu từ tháng 9 năm 2017.

Dù cho có màn trình diễn rất mờ nhạt trước Man City, HLV Juergen Klopp vẫn lên tiếng bảo vệ các học trò sau trận đấu này.

“Nếu bạn muốn dẫn dắt câu chuyện này theo hướng chúng tôi đang không tập trung cho trận đấu thì cứ làm điều đó đi. Tôi thích thái độ của các cầu thủ hôm nay, đó là thái độ rất tuyệt vời. Tôi thấy những chàng trai của mình đã chiến đấu với tất cả những gì họ có”, Klopp chia sẻ.

“Nhiều người cho rằng chúng tôi đã nghĩ trận đấu này không quan trọng, nhưng chúng tôi đã không hành xử như thế. Chúng tôi đã thiếu sự linh hoạt, và trong những tình huống 50/50, Man City đơn giản là nhanh hơn", Klopp nói thêm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN