TTVH Online

V-League 2020 khó lường cuộc đua TOP 8

01/07/2020 19:02 GMT+7

Với những gì đang diễn ra sau 7 lượt trận, V-League 2020 có thể khiến nhiều CLB “chết dở” khi hơn kém nhau chỉ bằng luật chỉ số phụ đầy oái ăm, nhưng lại rơi vào hai tình cảnh trái ngược.

(Thethaovanhoa.vn)- Với những gì đang diễn ra sau 7 lượt trận, V-League 2020 có thể khiến nhiều CLB “chết dở” khi hơn kém nhau chỉ bằng luật chỉ số phụ đầy oái ăm, nhưng lại rơi vào hai tình cảnh trái ngược.

Nguy rồi, HAGL đã bật khỏi TOP 8

Nguy rồi, HAGL đã bật khỏi TOP 8

HAGL đã chính thức rời khỏi TOP 8 sau khi Thanh Hoá thể hiện phong độ tuyệt vời bằng 4 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đã đẩy HAGL tụt sâu hơn trên bảng xếp hạng.

Sau 7 vòng đấu, CLB xếp thứ 8 là Than Quảng Ninh chỉ hơn đội xếp hạng 9 là HAGL vẻn vẹn 1 điểm. Than Quảng Ninh có 10 điểm, nhưng cũng ngang bằng Thanh Hoá và Hà Nội, xếp sau do thua chỉ số phụ. HAGL có 9 điểm nhưng xếp trên Hải Phòng cũng nhờ điều này.

Văn Toàn cùng các đồng đội HAGL khát khao TOP 8 sau lượt đi V-League 2020, nhưng sẽ không là chuyện dễ dàng cho họ. Ảnh: VPF
Văn Toàn cùng các đồng đội HAGL khát khao TOP 8 sau lượt đi V-League 2020, nhưng sẽ không là chuyện dễ dàng cho họ. Ảnh: VPF

Khoảng cách sít sao đó khiến cuộc đua tranh chấp TOP 8 đầy quyết liệt. Lãnh đạo B.Bình Dương từng chia sẻ đầu mùa giải năm nay rằng, chỉ có cách lọt vào TOP 8 đội hàng đầu sau lượt đi, CLB mới nhẹ nhõm phần nào vì chắc chắn đã trụ hạng. Nếu rơi xuống TOP 6 sau 13 lượt trận, cuộc chơi sẽ trở nên khó khăn với họ.

Tình cảnh “đêm dài lắm mộng” đang treo lơ lửng cho nhiều CLB đang ngấp nghé điểm số với nhau. Và điều đặc biệt khác là CLB đang giữ vị trí này là Than Quảng ninh cũng chỉ kém CLB đầu bảng TP.HCM 4 điểm và thua đội xếp thứ 2 Sài Gòn FC đúng 1 trận thắng. Chỉ cần một kết quả thắng, thua sau một vòng đấu, có thể thứ hạng các đội sẽ biến chuyển rõ rệt hơn.

Cuộc đua Top 8 V-League 2020 vẫn đang rất căng thẳng khi chưa CLB nào đủ điểm số để yên tâm điều này. Ảnh: VPF
Cuộc đua Top 8 V-League 2020 vẫn đang rất căng thẳng khi chưa CLB nào đủ điểm số để yên tâm điều này. Ảnh: VPF

Kết quả bảng xếp hạng hiện tại cũng phản ánh được trình độ chuyên môn luôn được duy trí khá sát sao của các đội bóng V-League nhiều năm qua. Khi Hà Nội vẫn sa sút, V-League càng khó đoán. Đội bóng Thủ đô đã thua 3 trận, chỉ có 10 điểm và xếp tận thứ 6. Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ vẫn đủ sức vươn vai đứng dậy nếu thể hiện đúng đẳng cấp của họ trong giai đoạn còn lại.

Theo thống kê 5 mùa giải gần đây nhất cho thấy, đội đứng thứ 8 sau 13 vòng đấu của lượt đi đều có ít nhất 16 điểm và cao nhất là 19 điểm. Và CLB tích luỹ dưới 15 điểm chắc chắn sẽ phải rơi xuống Top 6. Do đó, CLB phải tích lũy được 19 điểm ở giai đoạn 1 nếu muốn chắc chắn trụ hạng. CLB nào chỉ có 15 điểm sau vòng 13 gần như khó thoát TOP 6 và phải đua vé ở lại V-League 2021.

Ngoài việc phải phấn đấu có được điểm số khả quan như đã phân tích, yếu tố các CLB phải tính đến chính là số bàn thắng, bại. CLB phải có ý thức ghi thật nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ càng tốt và đặc biệt, không được phép thua ở những trận cầu mang tính 6 điểm khi cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Những gì diễn ra cho thấy Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL, SHB Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hoá… sẽ phải chú ý thêm điều khoản này. So với các CLB tạm xếp trên họ hiện tại, tất cả cùng chưa cùng chạm mốc 19 điểm và TOP trên sẽ nỗ lực để hiện thực hoá điều đó nhanh nhất có thể.

Trong số này, TP.HCM cần thêm 5 điểm, Sài Gòn cần tới 2 chiến thắng nữa. Và nó là lý do sẽ khiến cuộc đua sắp tới thêm phần khốc liệt khi vẫn chưa có gì là đảm bảo.

Điều trớ trêu khác là với phương thức tính điểm mới, bảo lưu điểm số sau giai đoạn 1 nên kết thúc mùa giải, đội nằm trong nhóm dưới giữa 6 đội tranh trụ hạng có thể có điểm số cao hơn đội nằm trong nhóm trên của 8 đội tranh vô địch.

Tuy vậy, theo điều lệ thì đội nhóm dưới dù có tổng điểm cả 2 giai đoạn cao hơn đội xếp nhóm trên thì thứ hạng cuối cùng vẫn xếp dưới.

Điều này cũng chẳng vui vẻ gì cho CLB trong TOP 6 sau lượt đi. Do đó, TOP 8 đội hàng đầu khi khép lại 13 vòng đấu mới là điều mọi CLB hướng tới.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN