TTVH Online

Ngoại hạng Anh: Nghỉ giữa hiệp, ai lợi ai thiệt?

01/07/2020 17:07 GMT+7

Khoảng nghỉ giữa hiệp (cooling break) là một trong những biện pháp giúp các cầu thủ Premier League tránh nguy cơ chấn thương và kiệt sức khi Premier League trở lại. Sau hai tuần trở lại, ai được lợi, ai chịu thiệt ở khoảng thời gian này?

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng nghỉ giữa hiệp (cooling break) là một trong những biện pháp giúp các cầu thủ Premier League tránh nguy cơ chấn thương và kiệt sức khi Premier League trở lại. Sau hai tuần trở lại, ai được lợi, ai chịu thiệt ở khoảng thời gian này?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/7. Trực tiếp Khánh Hòa vs Phố Hiến. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 1/7. Trực tiếp Khánh Hòa vs Phố Hiến. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A, bóng đá Bồ Đào Nha Primeira Liga. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất quốc gia  Lịch bóng đá ngày 1/7, sáng 2/7.

Tất cả đã thấy ngoài 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, các trận đấu ở Premier League lẫn Cúp FA đều dành một phút mỗi hiệp cho khoảng nghỉ uống nước. Khoảng thời gian ấy tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng không ít đội bóng đã tận dụng chúng trở thành thời điểm thay đổi tình thế trận đấu.

Chelsea, Brighton, hai kẻ hưởng lợi nhiều nhất

Thống kê từ trang Daily Mail chỉ ra Chelsea và Brighton là hai đội bóng hưởng lợi rõ ràng nhất. Mỗi đội giành được 3 điểm sau khi kết thúc thời gian nghỉ uống nước. Chelsea gặp bất lợi ở trận đấu đầu tiên sau đại dịch gặp Aston Villa, khi đội chủ sân Villa Park mở tỷ số không lâu sau khoảng thời gian nghỉ ở hiệp một. Đổi lại, thầy trò Frank Lampard cảm ơn quãng thời gian ấy khi họ có hai lần vượt lên dẫn trước trong trận gặp Man City, lần lượt là các pha lập công của Christian Pulisic và Willian. Đáng chú ý, ở lần nghỉ giữa hiệp hai, những chỉ đạo của HLV Frank Lampard và thủ quân Cesar Azpilicueta chỉ trong 60 giây ngắn ngủi được các cầu thủ áo xanh triệt để nhằm chuyển biến thế trận.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, sự vùng lên mạnh mẽ của Brighton có bàn tay giúp sức vô hình của khoảng nghỉ giữa từng hiệp đấu. Ở trận gặp Arsenal, khoảng thời gian nghỉ uống nước ở hiệp hai tiếp thêm tinh thần chiến đấu cho thầy trò HLV Graham Potter sau khi để cho đội chủ sân Emirates dẫn trước. Hai bàn thắng sau khoảng thời gian ấy của Lewis Dunk và Neal Maupay giúp Brighton hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Arsenal mùa này.

Những đội bóng được hưởng lợi ở mức độ thấp hơn Chelsea và Brighton gồm Man City, Wolves, Burnley và Aston Villa, mỗi đội giành được 2 điểm sau khi khoảng thời gian Cooling Break kết thúc ở các hiệp đấu. Trường hợp của Man City, họ vừa chịu thiệt hại lại vừa được hưởng lợi từ khoảng thời gian này. Bên cạnh thất bại trước Chelsea, thầy trò Pep Guardiola giành chiến thắng trước Arsenal ở Premier League và Newcastle ở Cúp FA nhờ các bàn thắng diễn ra không lâu sau quãng thời gian nói trên. Ở chiều ngược lại, thất bại trước Man City và Brighton chỉ ra Arsenal là đội bóng đánh rơi nhiều điểm số sau quãng nghỉ uống nước nhất, tổng cộng 4 điểm sau 2 trận đấu ở Premier League.

Chú thích ảnh
Brighton và Chelsea là hai đội bóng được hưởng lợi nhiều nhất từ khoảng thời gian nghỉ uống nước giữa các hiệp đấu

Man City ghi nhiều bàn nhất sau quãng nghỉ

Số điểm giành được của Man City sau giờ nghỉ uống nước giữa các hiệp không quá ấn tượng, nhưng thành tích ghi bàn của các chân sút đội chủ sân Etihad lại rất đáng được nhắc đến. Thầy trò Pep Guardiola mang về 5 pha lập công trong khoảng thời gian từ giờ nghỉ uống nước giữa hiệp một đến lúc hết 45 phút đầu tiên và từ giờ nghỉ uống nước giữa hiệp hai cho đến hết trận. Con số này nhiều nhất trong số các đội ở Premier League. Cụ thể, Riyad Mahrez lập cú đúp sau khoảng nghỉ giữa hiệp một ở trận gặp Burnley, trong khi các pha lập công của Raheem Sterling, Kevin De Bruyne và Phil Foden lần lượt được ghi sau khoảng nghỉ uống nước ở hai hiệp đấu trận gặp Arsenal.

Xếp phía sau Man City chính là kình địch cùng thành phố MU. Thầy trò Ole Gunnar Solskjaer không phải những người tạo ra sự khác biệt rõ ràng về kết quả sau giờ nghỉ uống nước, nhưng ít nhất họ biết cách tận dụng khoảng thời gian ấy để đi tìm các pha lập công. Bruno Fernandes ghi bàn gỡ hòa ở trận gặp Tottenham không lâu sau khoảng nghỉ uống nước ở hiệp hai. Đến trận gặp Sheffield United, Anthony Martial có hai lần ghi bàn sau quãng nghỉ uống nước ở hai hiệp đấu. Những đội bóng có cùng thành tích ghi 3 bàn sau quãng thời gian ấy với MU còn có Newcastle và Southampton.

Ở chiều đối lập, West Ham, Bournemouth, Everton và Crystal Palace là những đội bóng không thể ghi nổi một bàn nào sau khi các hiệp đấu hoàn tất khoảng thời gian 60 giây nghỉ ngơi. Con số này của tân vương Liverpool chỉ là một, pha lập công thứ hai của Mohamed Salah trong chiến thắng Crystal Palace 4-0.

Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN