TTVH Online

Vì sao chiến công của Liverpool lại đáng ca ngợi?

29/06/2020 20:30 GMT+7

Chức vô địch Premier League lần đầu tiên của Liverpool không chỉ chấm dứt cơn khát kéo dài 30 năm, mà còn giúp đội bóng của HLV Jurgen Klopp nâng tầm vị thế của mình.

(Thethaovanhoa.vn) - Chức vô địch Premier League lần đầu tiên của Liverpool không chỉ chấm dứt cơn khát kéo dài 30 năm, mà còn giúp đội bóng của HLV Jurgen Klopp nâng tầm vị thế của mình.

Bóng đá hôm nay 29/6: MU mất trắng tài năng sáng giá. Messi tranh cãi với trợ lý HLV Barca

Bóng đá hôm nay 29/6: MU mất trắng tài năng sáng giá. Messi tranh cãi với trợ lý HLV Barca

Bóng đá hôm nay. Tin tức bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu bóng đá. Solskjaer xác nhận MU mất trắng tài năng sáng giá. Real Madrid vung tiền ký Sancho. Juventus công bố chia tay tiền vệ. MU và Inter bất đồng về tương lai Sanchez.

Khoảng thời gian 25 tháng vừa qua của đội chủ sân Anfield chứng kiến quá nhiều thành tựu đáng nhớ. Liverpool hai lần lọt vào chung kết Champions League, thua Real Madrid năm 2018 tại Kiev trước khi vô địch tại Madrid sau khi hạ gục Tottenham, một đội bóng đồng hương. Còn bây giờ, Liverpool tận hưởng chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử. Đáng chú ý, The Kop chỉ thua 2 trong 70 trận kể từ tháng 5/2018 đến giờ.

Chỉ Alisson và Van Dijk có tiếng từ trước

Một đội bóng có thành tích hoành tráng như thế chắc chắn sẽ được mổ xẻ, phân tích kỹ càng bí kíp thành công. Điều kỳ lạ, rất ít cầu thủ trong đội hình hiện tại của Liverpool được coi là những ngôi sao ngay trong ngày đầu có mặt ở sân Anfield. Thế nên việc họ đạt được vị thế ngôi sao ở thời điểm hiện tại rõ ràng có dấu ấn của HLV Klopp cùng đội ngũ trợ lý.

Nếu phải chỉ ra những gương mặt thành danh trước khi đến Anfield, chỉ có hai cái tên: Thủ thành Alisson và trung vệ Virgin Van Dijk. Alisson từng trải qua một mùa giải ở đấu trường châu lục cùng AS Roma, nhưng trước khi là lựa chọn số một trong khung thành đội chủ sân Olympico mùa 2017-18, anh từng phải bắt dự bị cho Wojciech Szczesny. Van Dijk, hậu vệ đắt giá nhất thế giới với mức phí 75 triệu bảng, trước đó chỉ khoác áo những đội bóng trung bình như Groningen, Celtic và Southampton. Con số 16 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan chỉ ra trung vệ này cũng có đôi chút kinh nghiệm quốc tế.

Chú thích ảnh
Ngoại trừ Alisson và Van Dijk, Liverpool không sở hữu nhiều ngôi sao nhưng vẫn đạt được những danh hiệu lớn suốt 2 năm qua

Quá nhiều những chữ ký được nâng cấp

Phần còn lại thì sao? Nhắc đến Liverpool nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Mohamed Salah. Tuyển thủ người Ai Cập trải qua hai mùa giải khá thành công ở AS Roma trước khi Liverpool chi ra 37,5 triệu bảng để mua anh. Nhưng anh từng trải qua quãng thời gian kém thành công trong màu áo Chelsea. Hai người sát cánh thường xuyên cùng Salah trên hàng công cũng có xuất phát điểm gần tương tự. Sadio Mane khoác áo hai mùa cho Southampton, một đội bóng thuộc dạng trung bình ở Premier League, ghi tổng cộng 21 bàn, trước khi chuyển đến sân Anfield. Roberto Firmino thậm chí còn chơi cho Hoffenheim, một đội bóng thuộc dạng tầm trung nữa nhưng ở Bundesliga, trước khi được Liverpool chiêu mộ khi Copa America 2015 đang khởi tranh.

Tình hình hàng công là như vậy, thế còn hàng tiền vệ thì sao? Georginio Wijnaldum đến Liverpool khi Newcastle rớt hạng cuối mùa 2015-16. Fabinho trải qua quãng thời gian thành công ở Monaco, nhưng anh từng bị coi là vô dụng ở Real Madrid. Alex Oxlade-Chamberlain bị gắn mác một thần đồng mãi không chịu lớn ở Arsenal, trước khi thật sự tạo ảnh hưởng trong màu áo Liverpool. Đó là một canh bạc của Liverpool, bởi hơn 6 năm gần nhất khoác áo Arsenal, anh hiếm khi ra sân quá 20% số trận vì những chấn thương dai dẳng.

Trường hợp của Naby Keita phần nào đó dễ hiểu và có thời gian hình dung, bởi Liverpool chấp nhận để chữ ký trị giá 53 triệu bảng này ở lại Bundesliga thêm một mùa nữa trước khi chính thức thử sức ở Premier League. Nhưng các cầu thủ khác ở tuyến giữa và hàng thủ lại không có may mắn như vậy. Thủ quân Jordan Henderson chỉ là một chàng trai đầy triển vọng ở Sunderland cách đây gần một thập kỷ. Joe Gomez được Liverpool chiêu mộ ở tuổi đôi mươi trong màu áo đội hạng dưới Charlton. Andrew Robertson chỉ tốn Liverpool 8 triệu bảng do anh đến từ Hull, đội bóng rớt hạng Premier League cách đây 3 năm. Người đá đối diện với anh, Trent Alexander-Arnold, đến với Liverpool khi mới 6 tuổi và trưởng thành qua các tuyến trẻ trước khi xuất hiện ở đội một.

Những gì chỉ ra ở trên khẳng định: Liverpool là một tập thể được nâng cấp nhờ bàn tay của Jurgen Klopp, sự tiến bộ về chuyên môn của từng cầu thủ qua từng mùa giải, chứ không phải tập hợp những ngôi sao đã được khẳng định từ trước.

Linh Sam

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN