TTVH Online

Cựu sao HAGL giúp đội nhà thắng như chẻ tre

26/06/2020 11:57 GMT+7

Sanna Khánh Hòa BVN cho thấy họ tràn trề khát khao để trở lại V-League 2021 bằng cách thắng như chẻ tre ở giải hạng Nhất QG 2020. Ở vòng đấu thứ 4 vừa khép lại ngày 25/6, Út Cường đã giúp Sanna Khánh Hòa BVN bảo vệ ngôi đầu tuyệt đối.

(Thethaovanhoa.vn)- Sanna Khánh Hòa BVN cho thấy họ tràn trề khát khao để trở lại V-League 2021 bằng cách thắng như chẻ tre ở giải hạng Nhất QG 2020. Ở vòng đấu thứ 4 vừa khép lại ngày 25/6, Út Cường đã giúp Sanna Khánh Hòa BVN bảo vệ ngôi đầu tuyệt đối.

Giải hạng nhất quốc gia LS 2020:  Bà Rịa Vũng Tàu hụt hơi

Giải hạng nhất quốc gia LS 2020: Bà Rịa Vũng Tàu hụt hơi

Đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đã trải qua 2 vòng đấu gần nhất thực sự thất vọng với 2 trận hoà liên tiếp trước Phố Hiến và An Giang. Thầy trò HLV Trần Minh Chiến có lẽ thiếu kinh nghiệm của một CLB từng trải ở sân chơi này.

Trên sân Bình Phước, đội bóng của HLV Võ Đình Tân đã không có thế trận thuận lợi so với chủ nhà. Tuy nhiên, vận may vẫn chưa thôi rời bỏ Sanna Khánh Hòa BVN.

Ở phút cuối cùng của trận đấu, cựu cầu thủ HAGL Võ Út Cường đã tỏa sáng đúng lúc để mang về bàn thắng duy nhất, giúp đội nhà đánh bại Bình Phước 1-0.

Út Cường ăn mừng bàn thắng giúp Sanna Khánh Hòa BVN dẫn đầu tuyệt đối ở giải HNQG 2020. Ảnh: SNKH
Út Cường ăn mừng bàn thắng giúp Sanna Khánh Hòa BVN dẫn đầu tuyệt đối ở giải HNQG 2020. Ảnh: SNKH

Đây cũng là chiến thắng kịch tính ở phút bù giờ lần thứ 2 chỉ sau 4 trận của thầy trò HLV Võ Đình Tân. Ở vòng 2 cũng tại sân khách, XSKT Cần Thơ là CLB chấp nhận thất bại với bàn thắng của Đình Kha phút cuối cùng trận đấu. Với bản lĩnh trận mạc của CLB từng chơi V-League, Sanna Khánh Hòa BVN có cửa lên hạng rất lớn.

Với 3 điểm trận này, Sanna Khánh Hòa BVN là CLB duy nhất toàn thắng sau 4 trận đầu giải HNQG 2020. Đội bóng của HLV Võ Đình Tân có 12 điểm và bỏ xa CLB nhì bảng là Bà Rịa Vũng Tàu 4 điểm.

Vòng đấu này, Bà Rịa Vũng Tàu đã có trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Đồng Tháp. Trận cầu trên sân Bà Rịa cũng có tai tiếng khi sau trận, cầu thủ đội khách đã “tố” trọng tài không công minh.

CLB của HLV Võ Đình Tân đang là đội bóng sáng giá cho vé lên hạng duy nhất năm nay. Ảnh: VPF
CLB của HLV Võ Đình Tân đang là đội bóng sáng giá cho vé lên hạng duy nhất năm nay. Ảnh: VPF

Vị trí thứ 3 sau 4 lượt trận giải năm nay thuộc về Phố Hiến. Phố Hiến cùng có 8 điểm như Bà Rịa Vũng Tàu nhưng thua chỉ số phụ nên xếp sau. Tại vòng đấu này, Phố Hiến đã hòa F.Tây Ninh 1-1.

Cùng có 8 điểm nhưng xếp thứ 4 là An Giang. CLB gây bất ngờ lớn ở mùa bóng này với lực lượng trẻ nhưng chưa biết thua. Ở vòng đấu thứ 4, An Giang đã thắng Đắk Lắk ngay tại Buôn Ma Thuột với tỷ số 3-1.

Trận thua này cũng khiến Đắk Lắk đứng yên dưới đáy bảng với chỉ 1 điểm. Bình Phước cũng chịu hoàn cảnh tương tự khi xếp thứ 11 với 1 điểm. Vị trí thứ 10 thuộc về Huế khi họ cũng chỉ đang sở hữu 2 điểm.

Kết quả vòng 4 giải HNQG 2020:

Đắk Lắk – An Giang: 1-3

XSKT Cần Thơ – Bình Định: 3-2

F.Tây Ninh – Phố Hiến: 1-1

Bình Phước – Sanna Khánh Hòa BVN: 0-1

Bà Rịa-Vũng Tàu – Đồng Tháp: 3-2

Long An – Huế: 2-1

Lịch thi đấu vòng 5 giải HNQG 2020:

Thứ 2, ngày 29 tháng 06:

17h00, sân Long An: Long An – Bà Rịa-Vũng Tàu

17h00, sân Tự Do: Huế - XSKT Cần Thơ

Thứ 3, ngày 30 tháng 06:

16h00, sân Quy Nhơn: Bình Định – Đồng Tháp

Thứ 4, ngày 01 tháng 07:

15h30, sân An Giang: An Giang – Bình Phước

15h30, sân Buôn Ma Thuột: Đắk Lắk – F.Tây Ninh

17h00, sân 19/8 Nha Trang: S. Khánh Hòa BVN – Phố Hiến

Bảng xếp hạng tạm thời:

bảng xếp hạng sau vòng 4
Bảng xếp hạng sau vòng 4

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN