TTVH Online

Đêm 24/6, vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa rất to

24/06/2020 19:19 GMT+7

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 24/6, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 mét hoạt động mạnh dần, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 24/6, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 mét hoạt động mạnh dần, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h. Trong mưa dông, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Đêm 17/6 và chiều tối 18/6, Bắc Bộ mưa dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to

Đêm 17/6 và chiều tối 18/6, Bắc Bộ mưa dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên đêm 17/6 và chiều tối 18/6, vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30 mm/12 giờ, có nơi trên 50 mm/12giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo mưa dông ở các tỉnh vùng núi Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài trong 1-2 ngày tới, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 24 và ngày 25/6, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to, có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày có mưa rào, dông vài nơi.  Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, Sơn La và Hòa Bình 35-38 độ C.

Trong ảnh: Người lao động Thủ đô vất vả với nắng nóng gay gắt (ảnh chụp sáng 22/6/2020). Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
 Người lao động Thủ đô vất vả với nắng nóng gay gắt. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng trung du và đồng bằng có nắng nóng, nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C; cao nhất 32-34 độ C, riêng trung du và đồng bằng 35-38 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào, dông; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 35-38 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C; cao nhất  36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất  25-28 độ C; cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 39 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Trên biển, Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào, dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4.

 Minh Nguyệt/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN