TTVH Online

Dịch COVID-19: Thế giới có 9.084.144 ca mắc bệnh và 471.333 ca tử vong

22/06/2020 22:50 GMT+7

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 22/6 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 9.084.144 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 471.333 ca tử vong. Số ca phục hồi là 4.863.190 ca.

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 22/6 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có 9.084.144 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và 471.333 ca tử vong. Số ca phục hồi là 4.863.190 ca.

Tổng Giám đốc WHO cảnh báo dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan

Tổng Giám đốc WHO cảnh báo dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang lây lan và tác động của nó sẽ còn tồn tại trong vài thập kỷ nữa. Đây là tuyên bố được Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong tại hội nghị cấp cao trực tuyến ngày 22/6.

Mỹ tiếp tục là tâm dịch của thế giới, với 2.360.593 ca mắc và 122.281 ca tử vong. Hơn 20 bang của Mỹ đã chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng cao trở lại, trong bối cảnh tâm dịch đã tiến từ New York và khu vực Đông Bắc về phía Tây Nam. Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới tâm lý của người dân. Kết quả cuộc khảo sát của ABC News/Ipsos cho thấy gần 60% số người được hỏi không đồng tình với cách ứng phó của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với đại dịch. Tỷ lệ này không thay đổi so với kết quả khảo sát công bố hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ cách ứng phó của Tổng thống Trump tăng nhẹ lên 41%, từ mức 39% trước đó. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 17-19/6, với sự tham gia của 727 người trên 18 tuổi.

Sau Mỹ là Brazil với 1.086.990 ca mắc và 50.659 ca tử vong. Dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc mới và tử vong liên tục ở mức cao trong thời gian qua, song giới chuyên gia nhận định dịch vẫn chưa đạt đỉnh ở Brazil, thậm chí có ý kiến cho rằng quốc gia Nam Mỹ có thể sẽ vượt Mỹ để trở thành quốc gia có số ca mắc cao nhất thế giới vào cuối tháng tới.

COVID-19, làn sóng thứ 2, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Dịch COVID-19, Tình hình dịch bệnh ngày 22/6
Bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại bệnh viện ở Sao Paulo, Brazil, ngày 11/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Hiện bệnh dịch cũng đang tăng tốc độ lây lan ở khu vực Mỹ Latinh, với Mexico, Peru và Chile là những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Mexico đã ghi nhận 170.000 ca mắc và hơn 20.000 trường hợp tử vong. Trong khi đó, con số tử vong ở Peru đã vượt quá 8.000 trong bối cảnh nước này chuẩn bị mở lại các trung tâm thương mại trong ngày 22/6 sau 99 ngày phong tỏa. Peru hiện là quốc gia có số ca mắc và tử vong cao thứ 2 tại Mỹ Latinh, sau Brazil. 

Bộ Y tế Chile cùng ngày cho biết số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 ở nước này đã lên tới 242.355 người, tăng thêm 5.607 trường hợp trong 24 giờ qua, trong đó có 4.479 người tử vong. Như vậy, Chile đã vượt qua Italy và gần bằng với Tây Ban Nha về số ca mắc COVID-19. Một điểm đáng chú ý nữa Chile chỉ có 18 triệu dân, trong khi Italy có 60 triệu dân và Tây Ban Nha có 47 triệu dân. Bộ trưởng Y tế Chile Enrique Paris cho biết chính phủ nước này đã phải áp dụng trở lại biện pháp cách ly bắt buộc tại các tỉnh Antofagasta, Tocopilla và Mejillones.

Tại châu Âu, Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) thông báo chỉ số lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức đã tăng vọt vào những ngày cuối tuần, vượt quá mức cần thiết để khống chế được dịch bệnh về lâu dài. Số liệu của RKI cho thấy chỉ số lây nhiễm trung bình trong 4 ngày qua ở Đức đã tăng lên mức 2,88, trong khi chỉ số trung bình 7 ngày tăng lên mức 2,03. Để khống chế được dịch bệnh, Đức cần chỉ số lây nhiễm ở mức dưới 1. Chỉ số 2,88 nghĩa là cứ 100 người nhiễm virus sẽ có thêm 288 người nhiễm. 

Văn phòng Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết dịch COVID-19 đang lây lan nhanh hơn trong vòng 10 ngày qua tại Guyana, vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp và chính phủ không loại trừ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa mới tại đây. Thông báo cũng nêu rõ Chính phủ Pháp sẽ tăng cường thêm nhiều nguồn lực nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh tại vùng lãnh thổ Guyana.

Pháp đã từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 11/5 và sẽ bước vào giai đoạn mới dỡ bỏ phong tỏa kể từ ngày 22/6. Theo đó, các rạp chiếu phim, sòng bài sẽ mở cửa trở lại. Các sự kiện thể thao thu hút không quá 5.000 người tham dự sẽ được phép tổ chức.

COVID-19, làn sóng thứ 2, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Dịch COVID-19, Tình hình dịch bệnh ngày 22/6
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm Covid-19 tại Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, Australia đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 đợt hai, sau khi bang Victoria -  tiểu bang đông dân thứ hai của nước này – ghi nhận 116 ca bệnh mới chỉ trong vòng một tuần qua.

Sáng 22/6, Bộ trưởng Y tế bang Victoria Jenny Mikakos tuyên bố gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn bang này thêm 4 tuần, đến ngày 19/7. Trước đó, Thủ hiến bang Victoria Daniel Andrews ngày 21/6 thông báo tái áp đặt một số biện pháp hạn chế xã hội tại bang này.

Giám đốc Cơ quan Y tế Australia, Brendan Murphy, cho biết số ca nhiễm mới virus SAR-CoV-2 tại bang Victoria trong một tuần qua chiếm tới 83% tổng số ca nhiễm mới trên toàn Australia. Ông Murphy cảnh báo người dân không nên đến các khu vực “điểm nóng” tại bang Victoria, đồng thời nâng cao nhận thức về dịch bệnh, tuân thủ các yêu cầu giãn cách xã hội, cũng như thay đổi thói quen sinh hoạt phù hợp với tình hình hiện tại.

Hiện mới chỉ có 3 trong 7 tiểu bang của Australia mở cửa ranh giới đi lại trong nước. Các tiểu bang khác có kế hoạch mở cửa trở lại trong thời gian tới. Tuy nhiên, sự gia tăng đột biến các ca mắc mới tại bang Victoria khiến chính quyền các tiểu bang còn lại phải cân nhắc trước khi đưa ra quyết định.

Tại châu Á, sau Trung Quốc, các nước như Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản dễ gặp phải làn sóng thứ hai của COVID-19. Các chuyên gia cho rằng Đông Á đã có sự chuẩn bị tốt, ứng phó nhanh chóng hơn sau bài học từ đợt dịch đầu tiên, nhưng thách thức vấn còn, đặc biệt là trong việc duy trì cảnh giác, đảm bảo các cụm dịch nhỏ không phát triển thành ổ lây nhiễm lớn hơn, không thể kiểm soát nổi.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) xác nhận nước này đã rơi vào làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 và kêu gọi nâng cao cảnh giác đối với nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

KCDC cho biết Hàn Quốc ngày 22/6 ghi nhận thêm 17 ca nhiễm mới, gồm 11 ca lây nhiễm trong cộng đồng, đưa tổng số ca nhiễm lên 12.438 người. Số ca nhiễm mới trong ngày 22/6 đánh dấu mức thấp nhất trong gần 1 tháng chủ yếu do xét nghiệm ít hơn trong dịp cuối tuần. Trước đó, ngày 20 và 21/6 nước này lần lượt ghi nhận thêm 67 và 48 ca nhiễm mới trong ngày.

Bộ Y tế Ấn Độ ngày 22/6 thông báo nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong một ngày cao nhất từ trước tới nay, với 15.000 ca mắc mới trong 24 giờ qua. Theo đó, tổng số ca mắc tại nước Nam Á này tăng lên hơn 425.000 ca, chỉ xếp sau Mỹ, Brazil và Nga.

Cũng trong 24 giờ qua, Ấn Độ xác nhận thêm 445 người tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca không qua khỏi tại đây lên 13.699 ca kể từ khi ca mắc COVID-19 đầu tiên được thông báo tại nước này hồi tháng 1 vừa qua. Tỷ lệ tử vong tại Ấn Độ duy trì mức thấp khi so với những nước có số lượng ca mắc tương tự, tuy nhiên giới chuyên gia y tế lo ngại các bệnh viện của nước này sẽ quá tải do số ca mắc tăng nhanh.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan đánh dấu ngày thứ 28 liên tiếp không ghi nhận thêm trường hợp COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Người phát ngôn Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) của Chính phủ Thái Lan Taweesilp Visanuyothin cho biết cột mốc 28 ngày đối với lây nhiễm trong cộng đồng là quan trọng vì 4 tuần được cho là khoảng thời gian tối đa để virus gây bệnh COVID-19 có thể tồn tại trong cơ thể một người mà không biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Thái Lan không thể hạ thấp cảnh giác vì chỉ một ca COVID-19 nhập khẩu cũng có thể làm bùng nổ dịch bệnh ở trong nước. 

Bộ Y tế Malaysia thông báo đã ghi nhận thêm 15 ca mắc, trong đó có 2 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 8.587 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Malaysia hiện duy trì ở mức 121 ca. Trong khi đó, số ca bình phục và xuất viện tại nước này tăng thêm 21 ca lên 8.177 ca, chiếm 95,2% tổng số ca mắc.

COVID-19, làn sóng thứ 2, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Dịch COVID-19, Tình hình dịch bệnh ngày 22/6
Kiểm tra thân nhiệt tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, Bộ Y tế Indonesia đã công bố thêm 954 ca nhiễm mới COVID-19, đưa tổng số ca nhiễm lên 46.854. Bộ này cũng thông báo thêm 35 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca tử vong tại nước này lên 2.500 ca.

Cùng ngày, Bộ Y tế Philippines thông báo phát hiện 630 ca nhiễm mới COVID-19 đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Philippines lên 30.682. Số ca khỏi bệnh cũng tăng lên 8.143 sau khi có thêm 250 bệnh nhân khỏi bệnh. Tổng số ca tử vong tại  Philippines cũng tăng lên 1.177, sau khi có thêm 8 bệnh nhân tử vong trong 24 giờ qua.

Thanh Phương/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN