TTVH Online

Marina biến Chelsea thành “Cáo già” trên thị trường chuyển nhượng

09/06/2020 14:03 GMT+7

Marina Granovskaia đang từng bước thay đổi bộ mặt của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Họ vẫn có những bản hợp đồng xịt, nhưng giá trị chuyển nhượng The Blues đã không chịu lỗ nhiều như trước nữa.

(Thethaovanhoa.vn) - Marina Granovskaia đang từng bước thay đổi bộ mặt của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng. Họ vẫn có những bản hợp đồng xịt, nhưng giá trị chuyển nhượng The Blues đã không chịu lỗ nhiều như trước nữa.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/6. Trực tiếp U19 HAGL  vs Đắc Lắc, Hà Nội vs Phố Hiến

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 9/6. Trực tiếp U19 HAGL vs Đắc Lắc, Hà Nội vs Phố Hiến

ịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng loại U19 quốc gia: trực tiếp U19 HAGL 1 vs Đắc Lắc, Hà Nội vs Phố Hiến. Lịch thi đấu futsal VĐQG. Lịch thi đấu bán kết cúp Đức. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhì Đức. Lịch thi đấu bóng đá ngày 9/6, rạng sáng 10/6.

Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020 chắc chắn sẽ phải chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Doanh thu thương mại sẽ không cho các CLB lớn thoải mái vung tiền nữa. Họ sẽ phải tính toán nhiều hơn trong cách quyết định chuyển nhượng. Trước khi mua một cầu thủ, các CLB phải tính đến phương án mượn, trao đổi hoặc buộc phải bán trước khi mua.

Những điều trên thực tế đã được Chelsea làm nhuần nhuyễn trong những mùa giải gần đây. Thêm nữa, việc bị cấm chuyển nhượng trong 1 năm qua cũng tạo điều kiện tích lũy cho đội chủ sân Stamford Bridge. Vì thế, họ dễ dàng đưa ra quyết định mua Timo Werner và Hakim Ziyech. Chưa kể, đội bóng của Frank Lampard dự kiến sẽ chia tay với Pedro và Willian. Điều này không chỉ giúp Chelsea có thêm chỗ trống trong đội hình mà còn giúp họ giảm quỹ lương.

Chừng đó chưa thể hiện sự cáo già của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng từ khi Marina Granovskaia trở thành giám đốc CLB. Trước hết, hãy nhìn lại mùa Đông vừa qua. Họ kháng cáo thành công và có thể mua bán cầu thủ nhưng Marina và Chelsea đã không làm gì cả. The Blues biết nếu đi chợ thời điểm đó chắc chắn bị ép giá nên chờ tới mùa Hè.

Chú thích ảnh
Marina Granovskaia, người đứng đằng sau chiến lược chuyển nhượng của Chelsea

Tuy nhiên, họ không chờ tới mùa Hè thực sự mới mua bán. Họ đi chợ từ rất sớm và nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Hakim Ziyech. Họ nhìn thấy cơ hội tiếp cận Werner khi Liverpool thờ ơ. Họ hoàn thành mọi thứ trước khi mùa Hè tới. Hơn thế, việc đi chợ sớm giúp Chelsea đạt được thoải thuận rẻ hơn ở thương vụ Werner, bởi sau 15/6, mức giá phá vỡ hợp đồng được đẩy lên tới 68 triệu bảng chứ không phải chỉ 53 triệu bảng như hiện giờ.

Quay lại những quyết định chuyển nhượng khác như Alvaro Morata hay Tiémoué Bakayoko, Chelsea đều bán Diego Costa và Nemanja Matic trước khi mua. Cả hai đều ngang giá nhau nên thực tế đó giống như vụ trao đổi cầu thủ hơn. Thêm nữa, Chelsea còn bán được Morata tới 50 triệu bảng rồi mua Werner giá 53 triệu.

Chelsea dưới bàn tay của Người đàn bà Thép Marina quả thực đã trở thành một con cáo già trên thị trường chuyển nhượng.

Q.Dậu

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN