TTVH Online

Vì sao Donny van de Beek được MU và Real Madrid săn đón?

08/06/2020 20:24 GMT+7

Donny van de Beek đang là cái tên “hot” bậc nhất thị trường chuyển nhượng mùa Hè này khi những CLB hàng đầu như MU, Real Madrid hay Barcelona đều quan tâm đặc biệt tới tiền vệ của Ajax.

(Thethaovanhoa.vn) - Donny van de Beek đang là cái tên “hot” bậc nhất thị trường chuyển nhượng mùa Hè này khi những CLB hàng đầu như MU, Real Madrid hay Barcelona đều quan tâm đặc biệt tới tiền vệ của Ajax.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/6. Trực tiếp U19 Quảng Nam vs SLNA, U19 TPHCM vs HAGL 2

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 8/6. Trực tiếp U19 Quảng Nam vs SLNA, U19 TPHCM vs HAGL 2

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá vòng loại U19 quốc gia: trực tiếp TPHCM vs HAGL 2, Quảng Nam vs SLNA. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhì Đức Bundesliga 2 vòng 30. Lịch bóng đá ngày 8/6, rạng sáng 9/6.

Donny van de Beek là ai?

Van de Beek, 23 tuổi, gia nhập đội trẻ Ajax từ tháng 8/2014 và gắn bó với đội bóng số 1 Hà Lan tới nay. Tiền vệ người Hà Lan ra mắt đội một Ajax hồi tháng 11/2015 trong trận đấu với Celtic ở Europa League và ngay ở mùa tiếp theo, van de Beek đã thường xuyên đá chính dù còn rất trẻ. Ngay từ thời điểm đó, Van de Beek đã lọt vào mắt xanh của Tottenham, Roma, Barcelona và Bayern Munich.

Nhưng Van de Beek chỉ thực sự khiến các ông lớn của châu Âu đứng ngồi không yên khi góp công lớn giúp Ajax lọt vào bán kết Champions League mùa trước. Tiền vệ 23 tuổi này là một trong những ngôi sao lớn nhất của Ajax năm ngoái bên cạnh Matthijs de Ligt và Frenkie de Jong, những người đã chuyển sang Juventus và Barcelona.

Chú thích ảnh
Van de Beek ăn mừng bàn thắng vào lưới Spurs ở bán kết C1 mùa trước

Van de Beek đã ghi 3 bàn trên đường vào bán kết Champions League của Ajax, trong đó có bàn duy nhất ở trận bán kết lượt đi với Tottenham. Ngoài ra tiền vệ này còn có 9 bàn ở giải vô địch Hà Lan và 10 pha kiến tạo giúp Ajax lần đầu đăng quang sau 5 năm.

Van de Beek tiếp tục ghi bàn ở Champions League với một bàn trong trận hòa 4-4 với Chelsea ở Stamford Bridge hồi tháng 11 năm ngoái nhưng Ajax vẫn bị loại ngay từ vòng bảng. Ajax sau đó xuống chơi ở Europa League nhưng bị Getafe loại ở vòng 32 đội.

Mặc dù giải vô địch Hà Lan mùa này đã bị hủy vì dịch Covid-19 nhưng Van de Beek vẫn kịp ghi 8 bàn và có 6 pha kiến tạo sau 23 trận.

Điều gì khiến Van de Beek đặc biệt?

Van de Beek có sự đa năng hiếm thấy khi có thể đá tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ tấn công dù được miêu tả là một tiền vệ con thoi điển hình. Chính xác là cầu thủ 23 tuổi này có thể đá mọi vị trí ở tuyến giữa, phẩm chất giúp Van de Beek gia tăng giá trị của mình.

Về cơ bản, Van de Beek có tư tưởng tấn công hơn các tiền vệ trung tâm bình thường khác bởi anh có khả năng phát hiện khoảng trống và xâm nhập 1/3 cuối sân rất tốt. Nhưng Van de Beek cũng không ngại chơi lùi sâu để đóng vai trò “dọn dẹp” khi cần thiết. Theo WhoScored, Van de Beek có trung bình 2 pha tắc bóng mỗi trận ở giải vô địch Hà Lan, nhiều thứ 4 ở Ajax.

Chú thích ảnh
Van de Beek đã ghi 8 bàn ở giải Hà Lan mùa này

Ngay cả huyền thoại bóng đá Hà Lan từng làm trợ lý HLV ở Ajax cho Frank de Boer là Dennis Bergkamp cũng đặc biệt khen ngợi Van de Beek khi cầu thủ này còn là một cậu bé. “Dennis khi còn nắm đội trẻ Ajax đã nói với tôi về một tài năng trong đội. Đó là cậu nhóc khiến Dennis nhớ lại cậu ấy khi cùng tuổi. Đó chính là Donny”, Frank de Boer nhớ lại.

Thích hợp nhất ở đâu?

Giám đốc điều hành của Ajax Edwin van der Sar mới đây xác nhận MU và Real Madrid đang theo đuổi Van de Beek, trong khi nhà báo Bryan Swanson của Sky Sports cho biết tiền vệ này đang cân nhắc chuyển tới Premier League.

Hồi tháng 4, tờ The Daily Mail tiết lộ MU muốn Van de Beek thay Paul Pogba nếu tiền vệ người Pháp ra đi. Ole Gunnar Solskjaer ưa thích sơ đồ 4-2-3-1 và nếu tới MU, Van de Beek sẽ trám ngay vào vị trí của Pogba phía trước hàng thủ. Trong khi đó, Zinedine Zidane lại ưa thích hệ thống 4-3-3 ở Real Madrid và có thể dễ dàng xếp Van de Beek vào hàng tiền vệ 3 người.

Chiêm ngưỡng tài năng của Van de Beek

Nhưng theo nhà báo Kaveh Solhekol của Sky Sports thì Van de Beek thích hợp một cách hoàn hảo ở Premier League: “Sẽ thật tuyệt nếu thấy Van de Beek ở Premier League mùa tới. Van de Beek sẽ rất phù hợp với bóng đá Anh. Van de Beek đã cho thấy tài năng của mình khi chơi bóng ở Anh trước Chelsea và Tottenham ở Champions League. Được nhìn thấy Van de Beek đá cặp với Bruno Fernandes sẽ là giấc mơ cho fan MU”.

Tất nhiên, sự cạnh tranh ở hai đội bóng hàng đầu thế giới như MU và Real sẽ là rất khốc liệt. Ở MU, chỉ riêng khu vực trung tâm đã có Pogba, Nemanja Matic, Fred và Scott McTominay. Fred đang chơi thứ bóng đá hay nhất kể từ ngày chuyển tới MU trong khi Van de Beek chắc chắn không thể lấy vị trí số 10 của Bruno Fernandes.

Mặc dù Pogba là tên tuổi lớn nhất ở tuyến giữa MU nhưng tiền vệ người Pháp lại thường xuyên dính chấn thương và tương lai của anh sẽ ảnh hưởng rất lớn tới Van de Beek. Zidane vốn hâm mộ Pogba từ lâu và nếu tiền vệ người Pháp cập bến Bernabeu, MU nhiều khả năng sẽ đón Van de Beek.

Sự cạnh tranh ở Real thậm chí còn khốc liệt hơn. Casemiro là một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới hiện tại trong khi Toni Kroos, Isco và Luka Modric cạnh tranh hai vị trí còn lại ở hàng tiền vệ. Chưa kể Real còn đang sở hữu viên ngọc thô Federico Valverde.

Tuy nhiên, tuổi tác là vấn đề với hàng tiền vệ Real. Casemiro và Isco 28 tuổi, Kroos tròn 30 trong khi Modric đã 34 tuổi. Một đội bóng như Real luôn hướng tới các tài năng trẻ cho tương lai và Van de Beek phù hợp một cách hoàn hảo với tiêu chí này.

Thị trường chuyển nhượng đang đóng băng vì Covid-19 khiến tương lai của Van de Beek vẫn là một dấu hỏi nhưng nếu muốn thử thách bản thân như các đồng đội cũ De Ligt và De Jong, sẽ không thiếu đội bóng lớn muốn có tiền vệ 23 tuổi trong đội hình.

V.M (Theo Sky Sports)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN