TTVH Online

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm 'Vườn quả Bác Hồ' ở Bắc Giang

06/06/2020 13:14 GMT+7

Sáng 6/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm "Vườn quả Bác Hồ", tiền thân là "Rừng cây Bác Hồ" hình thành vào năm 1970, tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 6/6/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm "Vườn quả Bác Hồ", tiền thân là "Rừng cây Bác Hồ" hình thành vào năm 1970, tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

50 năm ngày Bác Hồ đi xa - Giữ yên giấc ngủ cho Người

50 năm ngày Bác Hồ đi xa - Giữ yên giấc ngủ cho Người

Năm 2019, tròn 50 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa và 44 năm khánh thành công trình Lăng Bác. Với quyết tâm, tinh thần, trách nhiệm cao, các cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ động, sáng tạo, vượt qua muôn vàn gian khó, thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt tại một công trình đặc biệt.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu nhà tưởng niệm Bác Hồ ở xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chụp ảnh chung khi đến thăm xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện thân mật với nhân dân địa phương khi đến thăm Vườn quả Bác Hồ

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh

Thống Nhất

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN