TTVH Online

Thái Lan sợ mộng lớn khó thành với HLV Nishino

06/06/2020 06:20 GMT+7

Sau cuộc họp của AFC với các Liên đoàn thành viên ngày 3/6 vừa qua, truyền thông Thái Lan đưa tin lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có vẻ không vui khi FIFA có thể không dời lịch thi đấu 3 trận còn lại của ĐTQG nước này.

(Thethaovanhoa.vn)- Sau cuộc họp của AFC với các Liên đoàn thành viên ngày 3/6 vừa qua, truyền thông Thái Lan đưa tin lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có vẻ không vui khi FIFA có thể không dời lịch thi đấu 3 trận còn lại của ĐTQG nước này.

HLV Nishino và Liên đoàn bóng đá bị người Thái chỉ trích

HLV Nishino và Liên đoàn bóng đá bị người Thái chỉ trích

Truyền thông xứ Chùa Vàng vừa đăng tải ý kiến của Chủ tịch Settha Thaweesin, người đứng đầu Tập đoàn bất động sản lớn Sansiri rằng việc Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã “nông cạn” khi ngừng trả lương cho khoảng 70 nhân viên trong nước, nhưng vẫn trả 50% tiền lương cho HLV Nishino.

Lãnh đạo của FIFA và AFC đã thống nhất trong cuộc họp mới đây sẽ phải hoàn thành các lượt trận vòng loại World Cup 2022 vào các ngày 8 và 13/10, 12 và 17/11/2020. Trong đó, ĐTQG Thái Lan sẽ đá trận khai mạc trở lại vòng loại World Cup 2022 bằng cuộc so tài với Indonesia vào ngày 8/10 ở sân nhà.

Sau đó, ngày 12/11, Thái Lan sẽ gặp UAE ở sân khách và trở về xứ Chùa Vàng để tiếp Malaysia vào ngày 17/11.

HLV Nishino đang chịu áp lực lớn với bóng đá Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022
HLV Nishino đang chịu áp lực lớn với bóng đá Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

Lãnh đạo AFC khẳng định nếu tình hình Covid-19 ở châu Á được cải thiện và Chính phủ các nước cho phép mở lại đường bay thì chắc chắn các trận đấu sẽ diễn ra theo khung thời gian như thế. Điều này khiến ĐTQG Thái Lan rất khó khăn để giúp các cầu thủ thích nghi nhanh với lịch thi đấu vì phải đến ngày 12/9, giải VĐQG Thái Lan mới cạnh tranh trở lại.

Từ ngày 31/8 đến 8/9, đó là quãng thời gian “Ngày FIFA” và HLV Nishino sẽ được gọi các cầu thủ mà ông đánh giá có phong độ tốt tập trung.

Đó thực sự là bài toán quá khó cho HLV Nishino, người hiện tại không có việc gì để làm ở Thái Lan và phải trở về quê hương Nhật Bản. Dự kiến ông sẽ chỉ trở lại xứ Chùa Vàng vào tháng 7 và phải tới tận sân tập các CLB để xem “chân giò” các cầu thủ xem phong độ của họ.

Điều này thực sự không khác nào “mò kim đáy bể” và HLV Nishino có lẽ cũng lần đầu phải trải nghiệm như thế. Rất khó để đánh giá phong độ các cầu thủ trong một thời gian dài không thi đấu và HLV Nishino có thể phải mạo hiểm để "chọn mặt gửi vàng".

Hiện tại, nhiều CLB ở Thái Lan đã cho các cầu thủ tạm nghỉ và tới tận tháng 7 mới tập trung trở lại. HLV Nishino cũng được giao chỉ tiêu đưa Thái Lan lọt tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đồng nghĩa với ĐTQG Thái Lan sẽ có vị trí trong TOP 100. Tuy nhiên với những gì đã trải qua, điều đó thực sự quá khó khăn cho HLV Nishino. Chưa kể tình hình thực tế ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 đến lúc này, Thái Lan đang xếp vị trí thứ 3 với 8 điểm và kém đội đầu bảng Việt Nam đến 3 điểm.

Họ ít hơn đội nhì bảng Malaysia 1 điểm và như tiền vệ Chanathip khẳng định, Thái Lan không được phép thua trận nào ở 3 trận còn lại (thắng 2, hoà 1) mới mong có vé đi tiếp ở bảng G. Nguy cơ thất bại đang rất cao cho thầy trò HLV Nishino, đặc biệt khi lợi thế đang thuộc về Việt Nam và UAE cũng như Malaysia đang quyết tâm lớn để tìm kiếm vé đi tiếp.

Về phần thầy trò HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên của Malaysia vào ngày 13/10. Sau đó 1 tháng, đội bóng của ông Park sẽ tiếp Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình ngày 12/11. Ngày 17/11, Việt Nam sẽ làm khách ở UAE.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN