TTVH Online

Giá trị đội hình tuyển Việt Nam: Thực tế và phi thực tế

04/06/2020 07:13 GMT+7

Trang thông tin chuyển nhượng uy tín của bóng đá thế giới transfermarkt vừa đưa ra những cập nhật dữ liệu về giá trị đội hình tuyển Việt Nam cũng như nhiều cầu thủ khác trên thế giới. Tiến Linh và Ngọc Hải là những cái tên được tôn vinh bằng mức giá cao nhất, nhưng cũng không ít chi tiết phi thực tế với đặc thù bóng đá Việt.

(Thethaovanhoa.vn) - Trang thông tin chuyển nhượng uy tín của bóng đá thế giới transfermarkt vừa đưa ra những cập nhật dữ liệu về giá trị đội hình tuyển Việt Nam cũng như nhiều cầu thủ khác trên thế giới. Tiến Linh và Ngọc Hải là những cái tên được tôn vinh bằng mức giá cao nhất, nhưng cũng không ít chi tiết phi thực tế với đặc thù bóng đá Việt.

'Messi Thái' thừa nhận Thái Lan muốn vượt qua tuyển Việt Nam phải bất bại

'Messi Thái' thừa nhận Thái Lan muốn vượt qua tuyển Việt Nam phải bất bại

Chanathip Songkrasin, tiền vệ hàng đầu bóng đá Thái Lan hiện tại đang đầu quân ở Consadole Sapporo cho biết dù muốn chơi ở châu Âu nhưng chưa có đề nghị nào. Đồng thời tuyển Thái Lan phải thắng 2 trận, hòa 1 ở 3 trận còn lại của vòng loại bảng G World Cup 2022 thì mới mong có được vé đi tiếp vào vòng 3.

Điều mà transfermarkt đã cập nhật về giá trị của Tiến Linh và Ngọc Hải có lẽ cũng chính xác về chuyên môn trên sân cỏ. Cả hai cầu thủ này có giá trị 330.000 USD (gần 8 tỷ đồng) và cao nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ở tuổi 27, đội trưởng ĐTQG Quế Ngọc Hải đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Còn Tiến Linh mới chỉ 22 tuổi và tương lai rất sáng phía trước.

Những cái tên khác như Quang Hải, Thành Chung, Tuấn Anh, Tiến Dũng… cũng đã vừa được bổ sung giá trị chuyển nhượng với mức giá hơn 220.000 USD. Đây là con số khá chính xác để CLB có thể thương thảo để trả cho họ khi tới đội bóng mới. Công Phượng cũng chỉ dừng ở mức khoảng hơn 5 tỷ đồng thay vì 15 tỷ đồng như tin đồn cách đây không lâu. Trong thời điểm bóng đá Việt Nam nhiều năm qua đã trả về giá trị thực, trang web định giá cầu thủ như transfermarkt cũng phần nào phản ánh đúng thực tế để CLB có thể tham khảo.

Tuy nhiên, điều đó chỉ chính xác ở vài trường hợp, còn lại những cái tên như Đỗ Hùng Dũng, Phạm Đức Huy hay thậm chí Đỗ Duy Mạnh lại không được đề cập chính xác. Cả 3 cái tên của Hà Nội thậm chí chỉ được định giá 28.000 USD (hơn 600 triệu đồng) nhưng thực tế, để có được sự chữ ký của Quả bóng vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng, chắc chắn mức giá phải là nhiều tỷ đồng. Đáng nói, cầu thủ đã giải nghệ như Nguyễn Anh Đức vẫn còn trên danh sách và giá trị cựu tuyển thủ này lên tới 55.000 USD.

Dĩ nhiên, những chi tiết đã phản ánh chỉ là một góc nhìn từ người quan sát bóng đá Việt Nam. Nó không phản ánh thực tế là ngoài chuyên môn, còn phải tính đến giá trị thương hiệu cầu thủ mang tới CLB đó. Bùi Tiến Dũng vốn chỉ được định giá bằng Anh Đức hiện tại nhưng đến TP.HCM với giá 8 tỷ đồng trong 3 năm lao động ở đây, chưa kể mức lương tháng có tin không dưới 50 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Quế Ngọc Hải là cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất trên trang transfermarkt. Ảnh: Hoàng Linh

So bề chuyên môn ở chính CLB, Tiến Dũng thậm chí bị đánh giá thấp hơn đàn anh Thanh Thắng (83.000 USD). Nhưng Thanh Thắng khó lòng nhận được gói hợp đồng bằng phân nửa đàn em. TP.HCM sẵn sàng trả giá cao để có Tiến Dũng không đơn thuần là chuyên môn mà chính là danh tiếng của thủ thành 23 tuổi có thể đảm bảo những khán đài sân Thống Nhất đông khán giả dịp cuối tuần.

Đó là giá trị của các cầu thủ, còn bàn về đẳng cấp nền bóng đá, HLV Park Hang Seo đã đưa nhiều tài năng bước ra ánh sáng và cánh cửa ĐTQG giúp họ đạt được những hợp đồng hậu hĩnh. Vị trí 94 hiện tại của Việt Nam trên bảng xếp hạng của FIFA là mơ ước của nhiều ĐTQG trong khu vực.

Điển hình như Thái Lan, dù giá trị đội hình số 1 Đông Nam Á (hơn 10 triệu USD so với hơn 4 triệu USD của Việt Nam), mục tiêu của họ trong năm nay chỉ là lọt Top 100, đồng nghĩa với việc lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Cánh cửa đó với Thái Lan hiện rất mong manh và họ đang kém Việt Nam tới 3 điểm khi vòng loại sẽ chỉ còn 3 trận đấu. Chỉ cần 4 cái tên trong đội hình đang chơi bóng ở Nhật Bản của Thái Lan như Chanathip, Kawin, Bunmathan và Dangda, Thái Lan đã đắt giá hơn cả 23 tuyển thủ Việt Nam, nhưng điều đó không phản ánh giá trị thực tế hai nền bóng đá lúc này.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN