TTVH Online

Tìm thấy bức chạm khắc đá lớn hơn 900 năm tuổi tại Trung Quốc

29/05/2020 21:56 GMT+7

Một bức chạm khắc đá lớn có niên đại từ triều Bắc Tống (960-1127) được phát hiện tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc.

(Thethaovanhoa.vn) - Một bức chạm khắc đá lớn có niên đại từ triều Bắc Tống (960-1127) được phát hiện tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc. 

 Hơi thở của chạm khắc đình làng

Hơi thở của chạm khắc đình làng

Họa sĩ Bùi Ngọc Tư từ lâu đã được biết đến là một họa sĩ tài hoa thành công với chất liệu giấy dó. Tranh giấy dó của ông đã được trưng bày, lưu giữ tại nhiều bảo tàng, sưu tập trong và ngoài nước.

Trong thông báo ngày 29/5, các nhà khảo cổ cho biết bức chạm khắc đá được phát hiện trên một ngọn núi, được khắc từ năm 1087. Bức chạm có kích thước 275  x 235 cm, chạm khắc hai hình người theo đạo Lão với vẻ mặt trầm tư. 

Một tảng đá lớn có hình trạm
Một tảng đá lớn có hình chạm khắc

Các chuyên gia nhận định một bức chạm khắc đá lớn với niên đại rõ ràng như vậy rất hiếm thấy và có giá trị lớn trong nghiên cứu nghệ thuật chạm khắc chân dung và trang phục triều Bắc Tống. 

Sau phát hiện này, cơ quan quản lý văn hóa địa phương sẽ mở rộng địa điểm khảo sát với hy vọng có thể tìm thêm nhiều cổ vật có giá trị liên quan.

Thúc Anh/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN