TTVH Online

Chai rượu Cognac cổ lập kỷ lục đấu giá mới

29/05/2020 15:14 GMT+7

Ngày 28/5, nhà đấu giá Sotheby's cho biết chai rượu Cognac "cực hiếm" được cất trữ từ cuối thế kỷ thứ 19 đã lập kỷ lục đấu giá mới trong một phiên đấu giá trực tuyến gần đây.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 28/5, nhà đấu giá Sotheby's cho biết chai rượu Cognac "cực hiếm" được cất trữ từ cuối thế kỷ thứ 19 đã lập kỷ lục đấu giá mới trong một phiên đấu giá trực tuyến gần đây.   

Dịch vụ chở người say rượu, bia - nghề kiếm bộn tiền ở Bắc Kinh

Dịch vụ chở người say rượu, bia - nghề kiếm bộn tiền ở Bắc Kinh

Luật cấm người uống rượu bia điều khiển phương tiện giao thông đã làm "nở rộ" dịch vụ chở người say rượu, bia ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Trong thông báo, Sotheby's cho biết một nhà sưu tập tư nhân châu Á đã mua chai rượu Cognac hiệu Gautier sản xuất năm 1762 với giá 118.580 bảng Anh (144.525 USD).

Theo Sotheby's, hiện chỉ có 3 chai rượu Cognac cực hiếm loại này còn tồn tại đến nay. Chai rượu cổ vừa được bán đấu giá được biết đến là "Grand Frère" (Anh cả) trong bộ 3 chai rượu Cognac cổ.

Một chai hiện được trưng bày trong bảo tàng về xưởng sản xuất cognac Maison Gautier của Pháp và một chai còn lại được bán đấu giá tại sàn đấu giá New York (Mỹ) năm 2014. Dù chai rượu đã có 258 năm tuổi nhưng các chuyên gia khẳng định chất lượng rượu vẫn được đảm bảo hương vị thơm ngon.

Chú thích ảnh
Chai rượu Cognac hiệu Gautier sản xuất năm 1762 tại London, Anh. Ảnh: AFP/ TTXVN

  Nguyễn Hằng/TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN