TTVH Online

4 điểm nhấn đáng chú ý khi Premier League trở lại

30/05/2020 06:48 GMT+7

Giải Premier League sẽ chính thức trở lại vào ngày 17/6 tới. Sẽ không nghi ngờ gì việc Liverpool lên ngôi vô địch mùa này sau quãng thời gian 30 năm chờ đợi. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề lớn khác cần giải quyết khi giải đấu được nối lại.

(Thethaovanhoa.vn) – Giải Premier League sẽ chính thức trở lại vào ngày 17/6 tới. Sẽ không nghi ngờ gì việc Liverpool lên ngôi vô địch mùa này sau quãng thời gian 30 năm chờ đợi. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề lớn khác cần giải quyết khi giải đấu được nối lại.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/5. Trực tiếp Quảng Ninh vs Nam Định, TPHCM vs Đà Nẵng. BĐTV, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/5. Trực tiếp Quảng Ninh vs Nam Định, TPHCM vs Đà Nẵng. BĐTV, TTTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Việt Nam vòng 1/8: trực tiếp Quảng Ninh vs Nam Định, TPHCM vs Đà Nẵng, SLNA vs Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang vs Viettel. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 29: trực tiếp Bayern Munich vs Dusseldorf. Lịch thi đấu bóng đá Hàn Quốc K League vòng 4. Lịch bóng đá ngày 30/5, rạng sáng 31/5. 

Khi nào Liverpool vô địch?

Liverpool đang hơn Man City 25 điểm và chỉ còn cách ngôi vô địch đầu tiên sau 30 năm đúng 2 chiến thắng nữa. Do quãng thời gian qua giải đấu bị hoãn vì dịch Covid-19 nên The Kop đã phải dời ngày đăng quang của mình lại cho đến tháng 6 tới.

Đáng chú ý là Liverpool có thể vô địch ngay trận thắng đầu tiên nếu Man City để thua trước Arsenal trong ngày giải đấu trở lại. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp cũng có cơ hội phá kỷ lục100 điểm trong một mùa giải của Man nếu giành được 19 trên tổng số 27 điểm còn lại trong thời gian tới.

Đội trưởng của Liverpool, Jordan Henderson, đã nâng cúp Champions League trên một SVĐ chật kín ở Madrid vào tháng 6 năm ngoái nhưng cũng đã chuẩn bị cho một trải nghiệm hoàn toàn mới vào năm nay.

“Tất nhiên cảm giác sắp tới sẽ rất khác biệt. Bởi vì nếu bạn vô địch mà không có bất kỳ khán giả nào chứng kiến ở đó thì sẽ là một cảm giác khá kỳ lạ”, Henderson nói với BBC.

Chú thích ảnh

Cuộc chiến tranh vé dự Champions League

Thật thú vị khi cuộc chiến top 4 mùa này có thể biến thành cuộc chiến top 5. Ngoài The Kop đã chắc suất dự Champions League, 3 vị trí còn lại trong top 4 đang thuộc về Man City, Leicester và Chelsea.

Tuy nhiên, Man City đã bị UEFA cấm dự cúp châu Âu 2 mùa giải tới vì vi phạm luật công bằng tài chính. Đội chủ sân Etihad đã gửi đơn kháng cáo và đang chờ tòa án trọng tài thể thao (CAS) quyết định số phận của mình.

Nếu mọi thứ vẫn được giữ nguyên, đội nào về đích ở vị trí thứ 5 mùa này sẽ có vé dự Champions League mùa sau. MU hiện đang chiếm vị trí đó, nhưng Wolves và Sheffield United đều chỉ kém “Quỷ đỏ” đúng 2 điểm.

Tottenham ở vị trí thứ 8 chỉ kém MU 4 điểm còn Arsenal ở vị trí thứ 9 thì chỉ kém 5 điểm. Tất cả những đội này sẽ cạnh tranh nhau đến cùng để chiếm lấy vị trí trong top 5 của giải đấu.

Chú thích ảnh

Cuộc chiến trụ hạng

Norwich, Aston Villa và Bournemouth đang nằm trong 3 vị trí thấp nhất tại Premier League nhưng tất cả đều mong sẽ thoát khỏi “hố đen” này khi giải đấu trở lại.

Norwich đang ở vị trí thứ 20, cách nhóm an toàn 6 điểm nhưng chiến thắng trước Leicester vào hồi tháng 2 đã tiếp thêm cho họ hy vọng. Trong khi đó, Villa đã thua 4 trận liên tiếp trước khi giải đấu tạm hoãn còn Bournemouth đang tuyệt vọng tìm kiếm lại ánh sáng sau khi để thua 7 trong 10 trận đấu gần nhất.

Ở ngay trên nhóm xuống hạng, Watford (17) vẫn đang gặp nhiều vấn đề dù đã có dấu hiệu hồi sinh dưới thời HLV Nigel Pearson, trong khi West Ham (16) và Brighton (15) cũng không an toàn.

Cuộc chiến trụ hạng được dự đoán cũng thú vị không kém cuộc chiến top 5 và chắc chắn sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới.

Chú thích ảnh

Những trụ cột sẽ trở lại

Một nhóm các cầu thủ hàng đầu đang háo hức trở lại sau quãng thời gian không được thi đấu.

Ví dụ, Harry Kane đang rất khát khao được ra sân và ghi bàn cũng như giành chiến thắng với các đồng đội tại Tottenham. Son Heung Min cũng có thể sẽ góp mặt sau khi bình phục chấn thương tay.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, bộ đôi ngôi sao của MU, Paul Pogba – người mới chỉ có 8 lần ra sân mùa này – và Marcus Rashford – đã không thi đấu kể từ tháng 1 do chấn thương lưng – cũng có thể sẽ tái xuất.

Vấn đề là với một lịch thi đấu dày đặc, họ sẽ phải làm sao để điều chỉnh thể lực và hạn chế chấn thương. Đó sẽ là một vấn đề lớn và các HLV sẽ phải tìm cách để xoay tua.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN