TTVH Online

Đỗ Hùng Dũng, tài năng và khổ luyện

29/05/2020 14:28 GMT+7

Danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 dành cho Đỗ Hùng Dũng là một sự tôn vinh xứng đáng cho những nỗ lực khổ luyện vươn tới đỉnh cao của tiền vệ 27 tuổi này.

(Thethaovanhoa.vn) - Danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 dành cho Đỗ Hùng Dũng là một sự tôn vinh xứng đáng cho những nỗ lực khổ luyện vươn tới đỉnh cao của tiền vệ 27 tuổi này.

Quả bóng Vàng Việt Nam và 25 năm 'so bó đũa'

Quả bóng Vàng Việt Nam và 25 năm 'so bó đũa'

Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức đã vắt qua tuổi 25. Người sáng lập ra giải thưởng này, cố nhà báo Minh Hùng, hiện đã không thể còn theo nhịp bóng lăn. Và cũng như mọi giải thể thao khác ở Việt Nam, Quả bóng Vàng cũng mấy phen lao đao, thậm chí đã có năm phải... tạm dừng!

1. Hùng Dũng là một bông hoa nở muộn của Hà Nội FC cũng như bóng đá Việt Nam. Anh phải mất 4 năm ăn tập và thi đấu ở hạng nhất trong màu áo Hà Nội B (sau này Nam tiến và đổi tên thành Sài Gòn), trước khi được lên đội một năm 2016, khi đã 23 tuổi. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Hùng Dũng từng bị HLV Miura loại vào phút chót trước khi dự ASIAD 2014. Anh cũng không được HLV Nguyễn Hữu Thắng đoái hoài, và cho tới khi được HLV Park Hang Seo triệu tập dự ASIAD 2018 thì dính chấn thương sau vòng bảng.

Song chính những khó khăn ấy là động lực lớn để Hùng Dũng phấn đấu, và anh đã có một năm 2019 đáng nhớ, khi đã thể hiện vai trò quan trọng ở các đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là SEA Games 2019. Ở giải đấu này, anh đóng vai trò thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi, đặc biệt là khi Quang Hải chấn thương. Không chỉ sắm vai trò nhạc trưởng, Hùng Dũng còn trực tiếp ghi 2 bàn, trong đó có 1 pha lập công quan trọng ở chung kết, giúp U22 Việt Nam giành tấm HCV sau 60 năm chờ đợi.

Ai đó đã nói thành công sẽ đến với bạn, nếu bạn thực sự cố gắng", và Hùng Dũng chính là minh chứng rõ ràng nhất. Chỉ sở hữu vóc dáng tầm thước, song anh được coi là "người không phổi" ở cả CLB cũng ĐTQG. Tất cả nhờ vào quá trình khổ luyện trong phòng tập và ngoài sân cỏ. Dũng cũng là một cầu thủ có chế độ tập luyện, sinh hoạt cực kỳ khoa học và chính anh cũng luôn tự mày mò cách để bổ sung dinh dưỡng và duy trì thể lực.

Chú thích ảnh

2. Danh sách 5 đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2019 không có một tiền đạo nào (Văn Quyết từng là tiền đạo, nhưng thường xuyên đá lùi như tiền vệ). Trên bục vinh danh tối hôm đó, tiền đạo duy nhất hiện diện là… Lê Huỳnh Đức, chân sút đã giải nghệ cách đây 15 năm. Lễ trao giải đã vinh danh 3 tiền đạo nhưng 1 là chân sút ngoại Pape Omar (Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất), và 2 là các cầu thủ nữ: Huỳnh Như (Quả bóng Vàng nữ) và Nguyễn Thị Tuyết Ngân (Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc nhất).

Nhìn xa hơn một chút, tiền đạo gần nhất giành danh hiệu Quả bóng Vàng là chân sút Nguyễn Anh Đức ở mùa giải 2015. Đó cũng là tiền đạo duy nhất được tôn vinh ở 11 Gala gần nhất. Hùng Dũng là tiền vệ thứ 4 liên tiếp được tôn vinh ở hạng mục này sau Quang Hải (2018), Đinh Thanh Trung (2017), và Thành Lương (2016).

Việc dùng tiền đạo ngoại, thậm chí là cặp tiền đạo ngoại như Hà Nội và Quảng Ninh, là xu thế của hầu hết các đội V-League. Mới đây, Sài Gòn và Hải Phòng đều bị các đội hạng dưới loại khỏi cúp quốc gia vì không được sử dụng các ông Tây trên hàng công. Lựa chọn của các CLB khiến các chân sút nội bị đẩy khỏi vị trí trung phong và buộc phải nương bóng ngoại binh để tỏa sáng.

HLV Park Hang Seo chắc chắn rất lo lắng trước thực tế này.

Tuấn Cương

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN