TTVH Online

Những điểm đến mới nhất về Văn hóa & Nghệ thuật tại Seoul

26/05/2020 14:00 GMT+7

Các điểm tham quan (Bảo tàng Lịch sử Đền Seosomun, Làng Bảo tàng Donuimun, Bảo tàng Âm nhạc Dân gian Hàn Quốc Seoul, Bảo tàng Đời sống Đô thị Seoul) hiện đang đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Bạn có thể ghé thăm các địa điểm này sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

(Thethaovanhoa.vn) - Các điểm tham quan (Bảo tàng Lịch sử Đền Seosomun, Làng Bảo tàng Donuimun, Bảo tàng Âm nhạc Dân gian Hàn Quốc Seoul, Bảo tàng Đời sống Đô thị Seoul) hiện đang đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Bạn có thể ghé thăm các địa điểm này sau khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát.

Kinh nghiệm khám phá khu chợ Namdaemun Seoul khi du lịch Hàn Quốc

Kinh nghiệm khám phá khu chợ Namdaemun Seoul khi du lịch Hàn Quốc

Namdaemun là một khu chợ truyền thống lâu đời lớn nhất ở Seoul Hàn Quốc. Đây được xem là thiên đường thời trang và ẩm thực thu nhỏ, nơi mà du khách có thể tìm thấy bất cứ thứ gì mình cần với giá vô cùng rẻ.

Khi cuộc sống hàng ngày của chúng ta thay đổi, cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá nghệ thuật cũng sẽ thay đổi theo. Dù ở Seoul có khá nhiều địa điểm văn hóa nghệ thuật, vẫn có một số địa điểm mới nổi bật. Mang đến những buổi triển lãm bùng nổ và các góc chụp ảnh rất hợp để “sống ảo”, vậy nên mọi người đã đổ xô đến các bảo tàng và phòng trưng bày này. Tuyệt vời hơn, tất cả đều được vào cửa miễn phí! Nếu bạn chưa đến thăm quan nơi đây, hãy cân nhắc ghé qua một trong những địa điểm dưới đây!

Chú thích ảnh
Làng bảo tàng Donuimun

Bảo tàng lịch sử đền Seosomun

Bảo tàng Lịch sử Đền Seosomun dành để tưởng niệm những người Công giáo đã bị đàn áp và tử vì đạo bên ngoài Cổng Seosomun cuối triều đại Joseon. Trước đây, nơi này là nhà để xe công cộng dưới lòng đất. Bảo tàng đã sử dụng tầng hầm từ tầng 1-3 một cách khéo léo để tạo ra một trải nghiệm độc đáo cho du khách. Hội trường Consolation Hall rất đẹp, thường chơi nhạc nhẹ nhàng và phát video để tưởng nhớ những tín đồ Công giáo. Tuy nhiên, địa điểm khiến du khách ấn tượng nhất là Sky Plaza, một không gian rộng mở và đầy hoài niệm về những kỷ ức của các vị tử vì đạo. Những bức tường đơn giản nhưng trang nghiêm như ngăn cách với mọi xô bồ bên ngoài, chỉ để lại khoảng trời xanh mênh mang trong tầm mắt.

Chú thích ảnh
Sky Plaza
Chú thích ảnh
Hội trường Consolation Hall & Không gian triển lãm. Nguồn: Bảo tàng lịch sử đền Seosomun

Trung tâm nghệ thuật Jeongdong 1928

Trung tâm Nghệ thuật Jeongdong 1928 nằm dọc con đường Deoksugung Doldam-gil . Được xây dựng vào năm 1928, ban đầu nó được đội quân Cứu thế sử dụng để đào tạo sĩ quan và làm công tác truyền giáo. Hiện nay, nơi này trở thành không gian triển lãm và biểu diễn nghệ thuật. Tầng một, trước đây là ký túc xá sĩ quan, đã được chuyển thành quán cà phê Heyda. Quán cà phê được trang trí với những bức tường và nội thất cổ điển, thêm cây cối giúp tạo bầu không khí độc đáo. Khu vực trung tâm có một chiếc đàn accordion và những chiếc ghế được bọc nhung đỏ, thể hiện nét lịch sử đương đại như hòa cùng các bức tranh trang trí. Triển lãm đã trở thành một địa điểm hot sau khi được Rap Monster của BTS ghé thăm.

Chú thích ảnh
Bên ngoài Trung tâm Nghệ thuật Jeongdong 1928
Chú thích ảnh
Heyda & Không gian triển lãm. Nguồn: Trung tâm Nghệ thuật Jeongdong 1928

Làng bảo tàng Donuimun

Làng bảo tàng Donuimun là một khu gồm nhiều ngôi nhà và cửa hàng cổ trong khu vực Cổng Donuimun. Ngôi làng sẽ tái hiện lại không gian những năm 60 và 80 thông qua các trải nghiệm tương tác. Các điểm tham quan phổ biến nhất là Câu lạc bộ Donuimun – nơi giao lưu văn hóa cho người nước ngoài sống tại đây. Ngoài ra còn có Phòng trò chơi điện tử Donuimun & Phòng truyện tranh Saemunan, nơi du khách có thể thử sức mình với các trò chơi video phổ biến thời xưa, hoặc đọc một số truyện tranh. Thú vị hơn, nếu bạn muốn đăng 1 tấm ảnh độc đáo lên trang Instagram của mình, đừng chần chừ mà hãy tiến lên sân khấu của Câu lạc bộ Donuimun, cầm mic lên và nháy ngay 1 tấm ảnh nhé!

Chú thích ảnh
Câu lạc bộ Donuimun
Chú thích ảnh
Cửa hàng trò chơi máy tính Donuimun & Phòng truyện tranh Saemunan

Bảo tàng âm nhạc dân gian Hàn Quốc Seoul

Những người yêu âm nhạc nhất định phải ghé thăm Bảo tàng âm nhạc dân gian Hàn Quốc Seoul! Nằm trong một hanok hiện đại (tòa nhà truyền thống của Hàn Quốc) đối diện với Changdeokgung Palace, đây là bảo tàng đầu tiên ở Hàn Quốc dành riêng cho âm nhạc dân gian Hàn Quốc. Bạn sẽ được nghe các bài hát dân gian đa dạng một cách thoải mái trong phòng thưởng thức âm nhạc; hãy nhớ mang theo chân máy hoặc đi cùng bạn bè để chụp lại những bức hình kỉ niệm nhé. Các không gian triển lãm mở rộng còn các hoạt động vui nhộn như học chơi nhịp điệu của một bài hát dân gian hoặc ghép câu đố.

Chú thích ảnh
Phòng thưởng thức âm nhạc...
Chú thích ảnh
... và triển lãm thường niên

Bảo tàng đời sống đô thị Seoul

Bảo tàng đời sống đô thị Seoul trở thành điểm nhấn mới mẻ củaKhu phức hợp pháp lý Seoul Bukbu, nơi trước đây thuộc khu vực Tóa án phía Bắc và Văn phòng công tố. Các phòng triển lãm trải khắp ba tầng trưng bày tất cả các khía cạnh của cuộc sống ở Seoul từ năm 1945 trở đi. Bảo tàng có các hướng dẫn âm thanh bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung, giúp khách tham quan có trải nghiệm dễ dàng hơn. Một trong những khía cạnh độc đáo nhất của bảo tàng này là Phòng triển lãm khung cảnh trại giam, nơi du khách có thể thử đồng phục tù nhân hoặc đồng phục bảo vệ thời trước và cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm.

Chú thích ảnh
Phòng triển lãm Tầng 1 
Chú thích ảnh
 Phòng triển lãm Tầng 2  & Phòng trưng bày khung cảnh trại giam

  Theo Visitkorea.or.kr

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN