TTVH Online

Tăng án tù cho tài xế taxi công nghệ cưỡng hiếp hành khách

25/05/2020 20:20 GMT+7

Chiều 25/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Thuận (sinh năm 1981, trú ở thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang) về tội “Hiếp dâm”.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 25/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Trọng Thuận (sinh năm 1981, trú ở thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang) về tội “Hiếp dâm”.

VIDEO: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm và cướp tài sản bé gái bán vé số

VIDEO: Bắt tạm giam đối tượng hiếp dâm và cướp tài sản bé gái bán vé số

Ngày 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Hải (35 tuổi), ngụ thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi và cướp tài sản.

Phiên tòa được mở theo kháng cáo của bị cáo Thuận xin được giảm nhẹ hình phạt và xin giảm mức bồi thường dân sự. Bị hại trong vụ án là chị Phạm Thị Phương T. (sinh năm 1992, trú tại Thái Nguyên) cũng có đơn kháng cáo nhưng với đề nghị tăng án phạt tù đối với bị cáo Nguyễn Trọng Thuận.

Trước đó, ngày 24/12/2019, Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Thuận 36 tháng tù về tội “Hiếp dâm”. Ngoài ra, bị cáo Thuận còn phải chịu trách nhiệm bồi thường gần 160 triệu đồng cho bị hại.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Trọng Thuận tại phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Trọng Thuận, đã có gia đình, là lái xe taxi công nghệ cho Công ty BE Group. Khoảng 19h30 ngày 24/8/2019, thông qua ứng dụng BE trên phần mềm điện thoại di động, Thuận nhận được yêu cầu đặt xe của chị Phạm Thị Phương T. từ phố Nguyễn Khang về Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Đón được chị T., Thuận mời chị T. đi ăn tối tại một quán ăn ở Ngọc Liệp (huyện Quốc Oai, Hà Nội). Trong lúc ăn uống, nói chuyện, Thuận nảy sinh ý định quan hệ tình dục với chị T. Trên đường quay trở về, Thuận gạ gẫm, tán tỉnh chị T. nhưng bị từ chối. Sau đó, Thuận dừng xe ở đoạn đường vắng vẻ, không có nhà dân sinh sống, ít phương tiện tham gia giao thông qua lại và cưỡng bức chị T. Sau khi vụ việc xảy ra, chị T. đã tới cơ quan công an trình báo sự việc và Thuận bị bắt giữ ngay sau đó.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Thuận giữ nguyên đề nghị kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ gì mới làm căn cứ giảm nhẹ tội. Trên cơ sở đó, Tòa cấp phúc thẩm quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Thuận.

Mặt khác, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo có phần chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị hại, tăng hình phạt tù từ 36 tháng tù lên 42 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Trọng Thuận.

Kim Anh - TTXVN

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN