TTVH Online

HAGL xem Nam Định là động lực để vượt khó

23/05/2020 18:58 GMT+7

Nam Định là CLB giúp HAGL trụ hạng ở V-League 2018, cũng là đối thủ dễ chơi của đội bóng phố Núi. Nhiều lý do để HAGL phải thắng đội chủ sân Thiên Trường chiều 23/5 tại vòng loại Cup quốc gia.

(Thethaovanhoa.vn)- Nam Định là CLB giúp HAGL trụ hạng ở V-League 2018, cũng là đối thủ dễ chơi của đội bóng phố Núi. Nhiều lý do để HAGL phải thắng đội chủ sân Thiên Trường chiều 23/5 tại vòng loại Cup quốc gia.

Xem trực tiếp bóng đá Nam Định đấu với HAGL. Trực tiếp cúp Quốc gia 2020

Xem trực tiếp bóng đá Nam Định đấu với HAGL. Trực tiếp cúp Quốc gia 2020

Trực tiếp Nam Định đấu với HAGL (18h00, 23/05). Trực tiếp bóng đá Nam Định vs HAGL. Xem trực tiếp Cúp Quốc gia.

Lịch thi đấu vòng 1 cúp Quốc gia 2020

* 18h00 ngày 23/5: Nam Định vs HAGL (Trực tiếp Bóng đá TV)

http://onsports.vn/livechannel/bong-da-tv

 

CĐV HAGL có thể ví DNH Nam Định là “mồi ngon” của đội bóng họ yêu thích bởi truyền thống cho thấy HAGL mỗi khi gặp khó là DNH Nam Định sẽ giúp họ “sống dậy”.

Mùa 2018, chính DNH Nam Định giúp HAGL có 3 điểm đầu tay cho tới tận vòng đấu thứ 5. HAGL thắng 3-2 lượt đi và ở lượt về, trong tình cảnh phải tìm kiếm điểm để chắc suất trụ hạng, Công Phượng cùng Minh Vương đã giúp đội bóng của bầu Đức thắng 2 sao tại Thiên Trường tháng 9/2018.

truc tiep bong da, Nam Định vs HAGL, trực tiếp bóng đá, HAGL đấu với Nam Định, keo nha cai, bóng đá Việt Nam, HAGL, bong da, xem bong da, cúp quốc gia, Hoàng Anh Gia Lai
Minh Vương (trắng) và Hạ Long - 2 cầu thủ tạo ra trận cầu hay bậc nhất V-League 2019 ở sân Thiên Trường. Ảnh: VPF

Năm ngoái, HAGL tiếp tục đánh bại DNH Nam Định 2-0 ở phố Núi Pleiku. Đó là trận đấu ở vòng 8 và HLV Lee Tae Hoon sau khi tiếp quản CLB thay cho ông Dương Minh Ninh đã có trận thắng đầu tay đầy quý giá. HAGL sau đó hoà 2-2 trong trận đấu nhiều cảm xúc lượt về V-League 2019 ở Thiên Trường. Tuy nhiên, đó là trận hoà có phần may mắn nhiều hơn cho DNH Nam Định bởi HAGL đã chơi nhỉnh hơn hẳn chủ nhà.

“Gà son” của HAGL mỗi khi gặp DNH Nam Định chính là Nguyễn Minh Vương. Cầu thủ sinh năm 1995 chính là hiện thân của sức mạnh mỗi khi đội nhà thi đấu với đối thủ. Minh Vương đã ghi đủ 4 bàn/4 trận suốt 2 năm qua khi HAGL đối diện với đội bóng của GĐKT Nguyễn Văn Sỹ.

HAGL rất cần khẳng định sự trưởng thành trong mùa giải 2020 khi họ cho thấy quyết tâm cải thiện từ hình ảnh đến thành tích CLB. Đội bóng của bầu Đức đã khởi động ấn tượng năm nay với vị trí thứ 3 sau 2 trận bất bại.

HAGL còn 11 trận đấu để có mặt trong Top 8 để đua tranh thứ hạng. Với việc VPF cải tổ lịch thi đấu mới mẻ so với trước, đội bóng của HLV Lee Tae Hoon hứa hẹn sẽ có cơ hội hơn hẳn nhiều năm.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã thay đổi để HAGL biết chơi thực dụng hơn và sau nhiều năm thất bại, người làm bóng đá ở phố Núi cũng ý thức được điều này và “bật đèn xanh” để ông Lee cải cách.

Sẽ là tuyệt vời với thầy trò HLV Lee Tae Hoon và CĐV yêu thích HAGL nếu họ đả bại đội chủ sân Thiên Trường tại sân đấu được ví như “chảo lửa” ngày trở lại. Nó sẽ là động lực để biến mùa giải này thành lịch sử cho HAGL như đã đề cập.

V.H

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN