TTVH Online

Bóng đá hôm nay 21/5: Solskjaer cảnh báo ai định nổi loạn. Suarez khuyên Martinez không nên tới Barca

21/05/2020 19:35 GMT+7

Solskjaer cảnh báo những cầu thủ định nổi loạn. Suarez khuyên Martinez không nên tới Barca. Serie A chốt kế hoạch gây tranh cãi. Tin tức bóng đá 21/5.

(Thethaovanhoa.vn) – Solskjaer cảnh báo những cầu thủ định nổi loạn. Suarez khuyên Martinez không nên tới Barca. Serie A chốt kế hoạch gây tranh cãi. Tin tức bóng đá 21/5.

 

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/5. Trực tiếp bóng đá Nam Định vs HAGL

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 21/5. Trực tiếp bóng đá Nam Định vs HAGL

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu vòng loại cúp Quốc gia 2020. Lịch thi đấu cúp Quốc gia Bamboo Airway 2020.  Trực tiếp bóng đá.  Trực tiếp Nam Định vs HAGL.

 

Solskjaer cảnh báo những cầu thủ định nổi loạn

Trong bối cảnh giải Ngoại hạng Anh đang trên đà trở lại, HLV Solskjaer tuyên bố ông sẽ không chấp nhận những thái độ không đúng đắn trong đội hình của MU.

“Tôi thà có một lỗ hổng trong đội hình hơn là dung túng cho một ai đó thích nổi loạn”, Solskjaer chia sẻ. “Tính cách của cầu thủ rất quan trọng. Chúng tôi làm việc trong môi trường tập thể, tôi biết một số người có cá tính nổi loạn nhưng họ phải có khả năng thích nghi”.

"Sẽ luôn có những cầu thủ muốn được ra sân nhiều hơn, nhưng để đội bóng thành công thì họ phải chấp nhận có mặt ở những thời điểm khác nhau. Rất may đội hình hiện tại của chúng tôi đều tốt".

Chú thích ảnh
Solskjaer nắn gân các cầu thủ trước ngày trở lại

Suarez khuyên Martinez không nên tới Barca

Thời gian gần đây, tiền đạo Lautaro Martinez đã nhận được sự quan tâm của Barca. Cầu thủ người Argentina được nhắm tới làm phương án thay thế lâu dài cho Luis Suarez, người đã bước sang tuổi 33 hồi tháng 1.

Tuy nhiên, rất nhiều chuyên gia và cựu cầu thủ đã khuyên Martinez nên ở lại Inter Milan mùa sau. Mới đây, cựu tiền đạo Luis Suarez Miramontes (85 tuổi) cũng đã khuyên Martinez điều tương tự.

“Nếu tôi là Martinez, tôi sẽ không thay đổi môi trường lúc này. Việc đưa ra quyết định đi hay ở rất phức tạp, mặc dù nếu được Messi gọi thì cậu ấy sẽ rất dễ suy nghĩ về điều đó”, Suarez nói.

“Tuy nhiên, chúng ta đang nói về một cậu bé vẫn còn rất trẻ và cậu ấy còn rất nhiều thời gian để đi tìm những thử thách khác trong tương lai".

Chú thích ảnh
Martinez không nên thay đổi CLB lúc này

HLV Wenger kêu gọi thay đổi luật công bằng tài chính

Trước việc sắp có thêm một ông chủ giàu có bơm tiền vào bóng đá, cụ thể là trường hợp của Newcastle, HLV Arsene Wenger đã kêu gọi FIFA nên nới lỏng luật công bằng tài chính để tạo điều kiện cho các CLB nhỏ được đầu tư và phát triển.

“Tôi là người ủng hộ các biện pháp củng cố, kiểm tra xung quanh việc quản lý CLB, về các biện pháp hạn chế và giới hạn”, HLV Wenger nói với Goal. “Chúng ta nên coi trọng việc quản lý chất lượng và khuyến khích nó”.

“Tôi cũng ủng hộ việc mở ra nhiều thứ để đầu tư hơn, điều mà FFP (luật công bằng tài chính) không cho phép. Các đội bóng thống trị châu Âu ngày nay là những CLB được xây dựng và đầu tư trong thời đại mà FFP không tồn tại. FFP ngăn chặn các đội bóng mới nổi muốn đầu tư để làm như vậy. Điều đó không bình thường".

Chú thích ảnh
Wenger muốn nới lỏng luật cân bằng tài chính

Sao Man City tăng cân chóng mặt trong đợt cách ly

Tiền đạo Leroy Sane của Man City chỉ vừa trở lại sau khi bình phục chấn thương. Tuy nhiên, có vẻ như anh đã tăng cân chóng mặt trong quãng thời gian nghỉ vừa qua.

Mới đây, tiền vệ Oleksandr Zinchenko đã kể lại khoảnh khắc lúc gặp mặt Leroy Sane ở trụ sở của Man City. Lúc đó, Zinchenko đã không nhận ra Sane và còn lầm tưởng anh là tài xế xe buýt.

“Khi tôi rời khỏi trung tâm huấn luyện, tôi đã thấy Leroy Sane, nhưng tôi thậm chí không nhận ra anh ấy. Tôi đã tưởng Sane là tài xế xe buýt của chúng tôi”.

Cũng theo Zinchenko, có vẻ như Sane đã tăng 7kg trong thời gian vừa qua. Cầu thủ này đang được Bayern Munich quan tâm và rất có thể sẽ rời Man City trong mùa Hè tới.

Chú thích ảnh
Đồng đội còn lầm tưởng Sane là tài xế xe buýt

Serie A chốt kế hoạch gây tranh cãi

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã đưa ra hạn chót để kết thúc mùa giải 2019-2020 cũng như thời gian bắt đầu mùa giải mới. Theo đó, mùa giải 2019/2020 sẽ dự kiến khép lại vào ngày 20/8. Nhưng điều khó hiểu là họ định để mùa giải 2020/2021 khởi tranh vào ngày 1/9.

Điều đó đồng nghĩa với việc nếu kế hoạch đúng như trên, các cầu thủ chỉ có vỏn vẹn 11 ngày để nghỉ ngơi giữa hai mùa giải.

Hiện tại, các đội bóng Serie A đã được phép tập luyện trở lại và BTC đang đề nghị nối lại mùa giải 2019/2020 vào ngày 13/6. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn cần sự cho phép của chính phủ Italia.

Serie A lúc này vẫn còn 12 vòng đấu cần phải hoàn thành. Trước khi nghỉ vì dịch Covid-19, Juventus đang dẫn đầu với 63 điểm, hơn đội nhì bảng Lazio chỉ 1 điểm.

Trung Phạm
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN